Thị xã Quảng Trị thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Thời gian qua, thị xã Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang gắn với cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' trên toàn địa bàn thị xã. Qua tuyên truyền, vận động, bước đầu đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần hình thành nếp sống mới, thói quen tốt đẹp, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị tặng loa máy cho xã Hải Lệ phục vụ đám tang thực hiện nếp sống văn minh -Ảnh: M.L

Hiện nay, vẫn còn nhiều đám tang tại các hộ gia đình khi có người thân qua đời rất tốn kém trong chi phí phục vụ, làm ảnh hưởng đến nguồn lực của gia chủ, đặc biệt một số hộ gia đình còn khó khăn về kinh tế. Vì thế, cần phải có một ý tưởng mới mang tính khoa học, tiết kiệm phục vụ hiệu quả khi các gia đình có người thân qua đời.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã ban hành Đề án số 179/ĐA-MTTQ, ngày 5/10/2022 vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thị xã Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, đề án quy định sau khi gia chủ báo tin, các khu phố, thôn, ban điều hành làng/khu phố văn hóa hướng dẫn các gia đình không thuê nhạc công phục vụ quá trình diễn ra đám tang như trước đây mà hướng dẫn cho họ sử dụng thiết bị điện thoại smartphone kết nối mạng hoặc dùng USB tải sẵn cắm vào máy loa kéo để mở phát nhạc tang phục vụ lễ viếng, có thể di chuyển khi đưa tang.

Riêng không sử dụng đội nhạc công sẽ giúp làm giảm bớt chi phí phục vụ ăn uống tại chỗ và tiền công từ khoảng 5-7 triệu đồng/ tang lễ, tránh được tác động của âm thanh đối với cộng đồng, giảm số lượng người phục vụ, góp phần tiết kiệm chi phí cho gia đình.

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã trực tiếp hướng dẫn các BCĐ khu phố/thôn triển khai thực hiện. Yêu cầu chủ tịch ủy ban MTTQ các phường/xã cùng trưởng các hội đoàn thể xã tuyên truyền vận động đến các đoàn thể cấp khu phố/thôn cùng phối hợp.

Hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện đề án lồng ghép thông qua các cuộc họp, tọa đàm...tại khu phố/ thôn. BCĐ xã hướng dẫn trực tiếp các trưởng khu phố/thôn đưa nội dung áp dụng việc tang vào hương ước, quy ước của khu phố/thôn.

Được sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, chỉ trong thời gian ngắn, việc áp dụng mô hình được triển khai rộng rãi ở địa phương.

Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Lệ đã hướng dẫn và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, đồng thời áp dụng quy định vào hương ước, quy ước của thôn, lồng ghép thực hiện đề án trong công tác tuyên truyền, vận động của các hội đoàn thể như: nông dân, phụ nữ, người cao tuổi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Lệ Phạm Khánh Minh cho biết: “Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ cho 4 thôn ở xã Hải Lệ, mỗi thôn 1 bộ loa kéo di động và 1 USB trị giá khoảng 5 triệu đồng, trong đó có đầy đủ các bài nhạc trong lễ tang gia đình và tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các trưởng ban công tác Mặt trận thôn phụ trách điều khiển loa máy hỗ trợ các gia đình khi có người thân qua đời.

Nhìn chung, đa số người dân trong xã nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Các đám tang diễn ra khoa học, không rườm rà, không gây ồn ào, không tổ chức ăn uống tại gia chủ, giúp tiết kiệm cho mỗi gia chủ về chi phí phục vụ từ 10-15 triệu đồng/đám tang”.

Sau 1 năm triển khai thực hiện đề án, Thôn Tích Tường, xã Hải Lệ là một trong những địa phương đi đầu thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Toàn thôn hiện có 400 hộ dân. Từ năm 2003, thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa cấp thị xã và năm 2013 được công nhận danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh.

Vì vậy, việc triển khai đề án ở đây bước đầu có những thuận lợi. Nếu như trong thôn gia đình nào có người qua đời thì báo kịp thời với ban điều hành làng văn hóa. Quy định người chết không được để quá 72 giờ đồng hồ; không thuê đội âm công ngoài mà chỉ huy động người trẻ trong thôn giúp đỡ; không rãi tiền Việt Nam đồng, vàng mã dọc đường đưa tang; không thuê đội nhạc công. “Để có nguồn kinh phí cho hoạt động đám tang của các gia đình, thôn đã phát động xây dựng quỹ trợ tang (đóng góp 100 nghìn đồng/gia đình/ năm) và được 100% hộ dân đồng tình thực hiện. Từ nguồn này, thôn sử dụng hỗ trợ cho đội chấp lệnh, âm công, quản cai, người điều khiển loa máy phục vụ cho các gia đình có đám tang.

Đặc biệt, quỹ trợ tang giúp những hộ khó khăn có đám tang giải quyết được phần nào về kinh phí trang trải trong quá trình tổ chức tang lễ. Từ đầu năm 2023 đến nay, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, toàn thôn có 8 đám tang. Nhờ tuân thủ các quy định của thôn, các gia đình có đám tang tiết kiệm từ việc thuê đội nhạc công với tổng số tiền gần 50 triệu đồng”, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tích Tường Mai Đức Thiệu cho hay.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và ban ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã cũng đã tích cực vận động cán bộ và Nhân dân cùng thực hiện, tang lễ chu đáo, tiết kiệm, đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang vào hương ước, quy ước và trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; góp phần hình thành nếp sống mới, thói quen tốt đẹp, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang ở thị xã Quảng Trị đảm bảo chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình có người qua đời. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc tổ chức tang lễ theo nếp sống văn hóa mới nhằm phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Minh Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/thi-xa-quang-tri-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-tang/180803.htm