Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh 'xoay xở' với môn tiếng Anh

Các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật đều được đánh giá vừa sức, nhưng các em học sinh lại bất ngờ với câu hỏi tiếng Anh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 Chương trình GDPT 2018 đã chính thức kết thúc, sau thời gian làm bài thi 2 môn tự chọn sáng ngày 27/6.

Trút được căng thẳng sau thời gian dài khổ luyện, các sĩ tử rạng rỡ rời khỏi phòng thi, mặc dù gặp khó khăn ở bài thi môn tiếng Anh.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội), tiếng Anh là môn thi mà phần lớn các thí sinh thấy khó. Trái ngược các môn trong nhóm Khoa học tự nhiên như Vật lý, hay Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật đều dễ và vừa sức với các em.

Em Trần Phương Linh – THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: "Em thấy khó nhất ở phần bài đọc tiếng Anh vì rất dài, mất nhiều thời gian chọn đáp án, đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu. Để có mức điểm cao 9-10 như em kỳ vọng trước khi vào phòng thi sẽ không đơn giản".

Có nguyện vọng đăng ký vào Học viện Ngoại giao và Học biện Báo chí và Tuyên truyền, Linh vẫn hy vọng kết quả sẽ đúng như mong muốn của bản thân.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng.

Bất ngờ với đề thi tiếng Anh, Lan Vy – THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội) cũng không dễ dàng tìm ra đáp án đúng.

"Khi làm các đề thi thử, em vẫn có số điểm ở mức khá, nên em không nghĩ tiếng Anh khó như vậy. Các câu hỏi khó dễ xen kẽ ở từng phần, cần phải suy luận để tìm ra đáp án đúng chứ không hỏi kiến thức đơn thuần", Lan Vy chia sẻ.

Ngược lại ở bài thi Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, em học sinh này thấy khá dễ thở, vừa sức. Tuy nhiên, gác lại âu lo, Vy quyết định sẽ gặp bạn bè để giải trí sau một mùa thi căng thẳng.

Mang theo "chiếc áo may mắn", em Trần Quang Dũng – Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội bày tỏ: "Đề thi môn Lịch sử và Địa lý vừa sức với em, nhưng em tự tin hơn ở môn Lịch sử. Bài thi Ngữ văn hôm qua cũng có kết quả cao hơn kỳ vọng, nên hiện tại em rất thoải mái sau kỳ thi".

Mặc dù chỉ xét tốt nghiệp, nhưng Quang Minh (Ba Đình, Hà Nội) tin chắc mình sẽ có mức điểm 6-7 ở cả 2 môn Lịch sử và Địa lý.

"Em rất thích đề Lịch sử và tự tin về đáp án mình đã chọn. Cũng không mất nhiều thời gian để em hoàn thành bài thi. Nếu điểm số cao em sẽ tính toán đến việc đăng ký học cao đẳng hoặc đại học", Minh cho biết.

Điểm thi Trường THCS Yên Hòa.

Điểm thi Trường THCS Yên Hòa.

Đề tiếng Anh khó, không đủ thời gian làm bài là nhận xét chung của các sĩ tử tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau buổi thi môn tự chọn, nhiều thí sinh nhận định đề năm nay khó, đặc biệt là phần đọc hiểu dài và thời gian làm bài không đủ.

Em Nguyễn Hà Vy - THPT Yên Hòa, Hà Nội một thí sinh đã có nền tảng IELTS, chia sẻ: "Đề thi chỉ có 50 phút khiến em không đủ thời gian làm hết. Phần đọc hiểu 10 câu là khó nhất. Em dự đoán mình được khoảng 6–7 điểm".

Đồng tình, em Đỗ Lê Huyền Vy - Trường THPT Cầu Giấy cho rằng: "Bài đọc dài có tính phân hóa cao, khiến nhiều bạn khó tiếp cận. Các phần còn lại như đục lỗ, đọc ngắn thì tương đối dễ. Tuy nhiên, thời gian quá gấp, em không kịp rà soát kỹ các đáp án". Vy cũng dự đoán phổ điểm môn Tiếng Anh năm nay sẽ dao động quanh mức 7 điểm.

Dù gặp khó khăn với môn Ngoại ngữ, nhiều thí sinh cho biết đề thi môn Lịch sử nằm trong chương trình đã học, không gây bất ngờ hay đánh đố. Đây được xem là "chốt nhẹ nhàng" cho ngày thi thứ hai.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm (Hà Nội), môn Vật lý và Hóa học cũng không gây quá nhiều khó khăn cho thí sinh.

Em Hương Linh – THPT Việt Đức chia sẻ: "Ngay khi cầm đề thi em đã thêm tự tin vì các câu hỏi đều nằm trong những gì em đã ôn tập. Dự đoán em sẽ được khoảng 7-8 điểm, số điểm này đủ để em đăng ký vào trường mình yêu thích".

Điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm.

Điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, môn Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với hơn 499.300 em. Tiếp theo đó là môn thi Địa lý với hơn 494.000 em đăng ký.

Ở nhóm môn Khoa học tự nhiên, môn Vật lý có hơn 354.200 thí sinh đăng ký, Hóa học với 246.700 thí sinh, Sinh học có hơn 72.600 em.

Tiếng Anh cũng là môn có nhiều học sinh lựa chọn với 358.870 thí sinh đăng ký.

Ngược lại, những môn lần đầu xuất hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT như Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp, Công nghiệp) có ít thí sinh đăng ký, khoảng 2.400 – 21.900 thí sinh tham gia thi.

Hoa Trà - Hữu Thắng - Quỳnh Chi - Quỳnh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-tot-nghiep-thpt-thi-sinh-xoay-xo-voi-mon-tieng-anh-204250627112029427.htm