Thi tốt nghiệp THPT 2025: Mã đề gấp đôi, Lịch sử áp đảo lượt chọn
Sáng 27/6, thí sinh bước vào làm bài 2 môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Trong buổi sáng nay, các em học sinh sẽ làm bài hai môn lựa chọn từ danh sách gồm chín môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật – ngoài hai môn bắt buộc đã hoàn thành hôm qua là Toán và Ngữ văn.

Tại điểm trường THPT Nguyễn Trãi (đường Nam Cao, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội), thí sinh và phụ huynh đã sớm có mặt tại điểm thi. Ảnh: Phương Thảo
Mỗi môn thi năm nay được thiết kế 48 mã đề, tăng gấp đôi so với kỳ thi năm 2024 nhằm đảm bảo tính phân hóa và tránh gian lận. Thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, Lịch sử là môn thu hút nhiều thí sinh nhất trong nhóm tự chọn với hơn 499.000 em đăng ký. Theo sau là Địa lý với khoảng 494.000 thí sinh.


Sau khi con vào điểm thi, các phụ huynh nán lại trước cổng trường đợi con. Ảnh: Phương Thảo
Đối với tổ hợp Khoa học Tự nhiên, số lượng thí sinh đăng ký cũng rất đáng kể: môn Vật lý có trên 354.000 em, Hóa học gần 247.000 và Sinh học hơn 72.600 em. Trong khi đó, Tiếng Anh tiếp tục là ngoại ngữ được lựa chọn phổ biến nhất, với gần 359.000 lượt đăng ký.
Những môn thi lần đầu được đưa vào kỳ thi tốt nghiệp như Tin học và Công nghệ (chia thành hai hướng Nông nghiệp và Công nghiệp) có số lượng đăng ký khiêm tốn hơn, dao động từ 2.400 đến khoảng 21.900 thí sinh.

Tương tự, tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), từ sáng sớm, cổng trường đã nhộn nhịp phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi. Ảnh: Phương Thùy
Song song với đó, sáng nay cũng diễn ra các bài thi tổ hợp dành cho hơn 26.700 thí sinh học theo chương trình phổ thông ban hành năm 2006 – nhóm này sẽ thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội, sau đó buổi chiều làm bài thi Ngoại ngữ.
Nhiều thí sinh cho biết bước vào hai môn cuối với tâm trạng khác nhau, sau ngày thi đầu tiên 26/6 khá nhiều áp lực. Một số em nhận xét đề thi Toán và Văn năm nay có sự phân hóa, khiến dư luận nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều.

Sĩ tử thắp hương trước tượng Lê Quý Đôn để cầu may trước giờ vào thi. Ảnh: Phương Thùy
Kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, quy tụ hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước – tăng gần 100.000 em so với năm ngoái. Cả hai chương trình giáo dục – 2006 và 2018 – đều được áp dụng trong kỳ thi lần này, với số lượng đề và cấu trúc bài thi khác nhau. Trong đó, gần 1,14 triệu thí sinh theo chương trình mới.
Dự kiến, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào ngày 16/7. Những năm gần đây, phổ điểm môn Toán khá ổn định, độ phân loại học sinh cũng được nâng cao. Năm 2024, mức điểm trung bình đạt 6,45; mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,6. Trong hơn 1 triệu bài thi Toán, khoảng 12.000 bài đạt điểm từ 9 trở lên, tuy nhiên không có trường hợp nào đạt điểm tuyệt đối.