Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Chỉ thị số 39 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tất cả đều xác định: Năm 2025 là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI; là năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, dân tộc; đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm (2026 - 2030). Vì thế các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2025 nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024, năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)…

Bên cạnh việc ra sức nỗ lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các công trình trọng điểm, phần việc trọng tâm có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương thì việc thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là việc làm rất cần quan tâm. Chống lãng phí có thể đến từ những việc làm đơn giản, trách nhiệm như: Đi làm, đi họp đúng giờ; đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc; sử dụng đúng người đúng việc; không gây lãng phí khi mua sắm, sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm bớt thời gian, công sức của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh số hóa văn bản, giảm bớt dùng giấy; giữ gìn tốt môi trường sống… Những việc làm chống lãng phí dù nhỏ của mỗi người nếu cộng lại cho cả một đất nước sẽ tạo ra một sức mạnh nội sinh rất lớn. Con số được báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tháng 5-2024 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn Nhà nước năm 2023 là 83.000 tỷ đồng.

Trong bài viết "Chống lãng phí" mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng, chống lãng phí trong bối cảnh hiện tại nhằm khơi dậy sức dân và tăng cường nguồn lực cho đất nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến lãng phí là chưa tạo được phong trào thi đua rộng khắp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như dư luận xã hội mạnh mẽ để phê phán, lên án những hành vi gây lãng phí. Việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không lãng phí trong xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Từ đó, Tổng Bí thư chỉ ra 4 giải pháp trọng tâm, gồm: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; hoàn thiện thể chế phòng, chống lãng phí và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, coi thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ thường xuyên của mọi cá nhân.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”. Và có lẽ, chúng ta hãy bắt đầu cùng nhau mỗi ngày bằng việc thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

TÙNG NGUYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/thoi-su-suy-ngam/202410/thi-dua-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-afb338e/