Thi đua bằng những việc làm thiết thực

Từ những sáng kiến trong doanh nghiệp (DN) đến các công trình phục vụ dân sinh ở cơ sở, phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Khi mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và DN đều chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thi đua không chỉ tạo khí thế mà còn góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai.

Khơi dậy khí thế thi đua

Những ngày cuối tháng 6, có mặt tại Công ty TNHH ViNa (phường Phước Tân), điều dễ cảm nhận là không khí làm việc khẩn trương nhưng nền nếp. Tại khu vực văn phòng, các bộ phận liên tục trao đổi, xử lý công việc nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường. Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cho thấy thi đua không chỉ là phong trào mà đã trở thành động lực để mỗi tập thể, mỗi người lao động không ngừng nâng cao hiệu quả công việc.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (phường Hố Nai) giới thiệu dây chuyền sản xuất hiện đại.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (phường Hố Nai) giới thiệu dây chuyền sản xuất hiện đại.

Ông Phạm Đức Ngữ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vinafeed cho biết: DN luôn trân trọng sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo thành phố Đồng Nai cùng các sở, ban, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để DN ổn định hoạt động sản xuất, yên tâm đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Ngữ, Tập đoàn Vinafeed kiên định phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, lấy chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả quản trị làm nền tảng. DN không ngừng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến công nghệ, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những chuyển động trong cộng đồng DN cho thấy, các PTTĐ yêu nước đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm thiết thực. Mỗi cơ quan, đơn vị, DN đều lựa chọn những phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương. Song song với các PTTĐ trong lao động, sản xuất, đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm do Thành ủy Đồng Nai phát động đang được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Cụm thi đua các tỉnh, thành Nam Bộ 6 tháng đầu năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát động đợt thi đua này trong toàn hệ thống với phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, gắn với yêu cầu thực hiện “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Ngay sau khi phát động đợt thi đua, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Mặt trận đã đăng ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tinh thần thi đua đã góp phần tạo nên nhiều kết quả tích cực trong công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác vận động Quỹ Vì người nghèo và triển khai các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, huy động tổng nguồn lực khoảng 193 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Mặt trận tiếp tục được chú trọng. Các mô hình như: Tổ công nghệ số cộng đồng, Bình dân học vụ số… được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao năng lực số cho người dân, từng bước hình thành công dân số, xã hội số và xây dựng nền hành chính hiện đại.

Đổi thay ở cơ sở

Tinh thần thi đua ấy tiếp tục được các cấp Công đoàn cụ thể hóa bằng những phong trào hướng trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy cho hay: Để thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm do Thành ủy phát động, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai gắn với phong trào Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động. Các cấp Công đoàn phối hợp với DN đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là kỹ năng nghề, kỹ năng số; khuyến khích đoàn viên, người lao động chủ động học tập, làm chủ công nghệ mới, thích ứng với môi trường sản xuất thông minh.

Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức PTTĐ gắn với nhiệm vụ chuyên môn và chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Nhiều mô hình như: Mỗi đoàn viên một sáng kiến, Tổ công đoàn đổi mới sáng tạo, Công đoàn đồng hành cùng DN chuyển đổi số, DN đạt chuẩn văn hóa... tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao năng suất lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh và tạo sự gắn kết giữa người lao động với DN.

Tinh thần thi đua ấy tiếp tục lan tỏa đến cơ sở bằng những công trình, phần việc thiết thực. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, Đảng ủy phường Bình Lộc đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ phường đến các khu phố phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đăng ký các công trình, phần việc thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Lộc Huỳnh Thị Thanh Hà cho biết: Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các khu phố phát huy tính chủ động, sáng tạo trong vận động nhân dân tham gia các PTTĐ yêu nước; chung tay thực hiện nhiều công trình dân sinh, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người dân. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần đưa PTTĐ ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển của địa phương.

Những kết quả ấy đang hiện hữu qua nhiều công trình dân sinh. Nhiều điểm tập kết rác thải, khu đất trống trước đây được cải tạo thành công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng; nhiều tuyến đường được chỉnh trang theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tạo diện mạo khang trang, văn minh hơn.

Có thể thấy, dù ở DN, cơ quan hay địa phương, PTTĐ đều được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Khi thi đua trở thành ý thức và trách nhiệm của mỗi tập thể, mỗi cá nhân, phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng Đồng Nai ngày càng văn minh, hiện đại.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202607/thi-dua-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-fa801d9/