Lào Cai: Tang thương nối tiếp tang thương

Tang thương cứ nối tiếp tang thương khi ở tỉnh Lào Cai xảy ra tới 2 vụ sạt lở và lũ quét. Một vụ làm 18 người chết và mất tích, còn vụ kia khiến 31 người chết và 64 người mất tích.

Thông tin từ tỉnh Lào Cai, đầu giờ chiều 11-9, các chiến sĩ thuộc Quân khu 2 cùng các lực lượng cứu hộ của tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Yên bắt đầu triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích dọc theo suối Nủ, từ sông Chảy đến khu vực thôn Làng Nủ.

Còn 64 người mất tích, 31 người đã thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ gồm hơn 600 người thuộc quân đội, công an và người dân địa phương đã tìm thấy thêm 1 thi thể. Các máy móc cũng được huy động tối đa để mở đường, vận chuyển thực phẩm và nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ và lực lượng cứu hộ.

Tại Sở Chỉ huy tiền phương (ở Nhà Văn hóa thôn Làng Nủ), lực lượng chức năng đã lập sơ đồ hiện trường, xác định các vị trí trọng yếu và phương án cứu hộ hiệu quả nhất. Tuy nhiên, cả ngày 11-9, tại thôn Làng Nủ, trời vẫn mưa, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

 Khẩn trương tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân ở vùng lũ quét, sạt lở ở Lào Cai

Khẩn trương tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân ở vùng lũ quét, sạt lở ở Lào Cai

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo từng bộ phận, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối theo sơ đồ hiện trường, đảm bảo hậu cần cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn và động viên người dân lo hậu sự cho các nạn nhân thiệt mạng.

Tính đến 15 giờ ngày 11-9, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 31 người, còn 64 người vẫn đang mất tích. Cũng theo cơ quan chức năng, trong số 17 nạn nhân bị thương, 8 người đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Sản nhi Lào Cai để tiếp tục điều trị, trong đó có 2 bệnh nhân đang trong tình trạng thương tích rất nặng do bị vùi lấp trong bùn đất suốt thời gian dài. Một số bệnh nhân khác chưa rõ thông tin và không còn người thân.

Hiện nay, công tác cứu chữa người bị thương, chăm lo hậu sự cho người đã mất và tìm kiếm người mất tích đang được chính quyền tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Bước đầu, tỉnh đã hỗ trợ 25 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 5 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

 Nỗi đau quặn lòng của những người còn sống. Ảnh: CTV

Nỗi đau quặn lòng của những người còn sống. Ảnh: CTV

Thêm một vụ sạt lở tang thương khác

Trong khi vụ thảm họa tang thương ở thôn Làng Nủ còn chưa tìm kiếm được hàng chục nạn nhân mất tích thì cũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở tang tóc khác.

Cụ thể, vụ thứ hai xảy ra tại bản Cái, thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà) khiến 18 người chết và mất tích.

Sáng 11-9, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường đã đến hiện trường vụ sạt lở sau khi vượt sông Chảy bằng ca nô và đi bộ gần 4 giờ đường rừng.

 Rà từng mét đất tìm người mất tích. Ảnh: Truyền hình Lào Cai

Rà từng mét đất tìm người mất tích. Ảnh: Truyền hình Lào Cai

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, vụ sạt lở đất này xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 10-9. Đất đá sạt xuống đã vùi lấp 8 hộ dân, làm 5 người chết, 13 người mất tích và 11 người bị thương. Xóm Bản Cái là nơi cư trú của 15 hộ với 80 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Mông.

Vị trí xảy ra sạt lở nằm trên núi cao và không thể huy động các phương tiện, máy móc chuyên dụng, nên công tác cứu hộ hoàn toàn dựa vào sức người và các biện pháp thủ công.

Việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương và quyết liệt trong điều kiện thời tiết và địa hình cực kỳ khó khăn.

Cập nhật số liệu từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đến 19 giờ ngày 11-9, tổng số người chết và mất tích do thiên tai ở miền Bắc đã lên tới 324 người, bao gồm 179 người chết và 145 người mất tích. So với báo cáo lúc 11 giờ cùng ngày, con số này đã tăng thêm 32 người, trong đó Lào Cai tăng 28 người và Yên Bái tăng 4 người.

Lào Cai tiếp tục là địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với 183 người chết và mất tích (72 người chết, 111 người mất tích).

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lao-cai-tang-thuong-noi-tiep-tang-thuong-post758445.html