Thêm sản phẩm mới cho du khách trải nghiệm
Những năm qua, du lịch Khánh Hòa có sự tăng trưởng ngoạn mục, lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao. Có được điều đó là nhờ ngành Du lịch tỉnh liên tục nâng cấp, làm mới sản phẩm. Năm 2025, du lịch xứ Trầm cũng đã giới thiệu nhiều sản phẩm mới để du khách trải nghiệm.
Nhiều sản phẩm mới
Trong đợt Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) đã cho ra mắt các trò chơi Roller Coaster Zipline (zipline vòng), SkyWalk (đi bộ trên không). Nhiều du khách đã đến đây để được trải nghiệm một trò chơi hấp dẫn và đầy thử thách kết hợp giữa tốc độ, cảm giác bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ông Trương Hoài Phương - Tổng Quản lý Khu du lịch Ba Hồ cho biết: “Với mong muốn đưa Khu du lịch Ba Hồ thành một điểm đến hấp dẫn, chúng tôi đã đầu tư xây dựng các trò chơi mới, trong đó có Roller Coaster Zipline, SkyWalk. Với trò chơi này, du khách được “thử thách” cảm giác mạnh, cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên ở Ba Hồ”. Bên cạnh những sản phẩm quen thuộc như xiếc chim, vườn động vật đã khá nổi tiếng, Khu du lịch Đảo Hoa Lan cũng cho ra mắt các sản phẩm tổ chức trường đua ngỗng, trường bắn cung… để tăng thêm trải nghiệm của du khách.
Trò chơi Roller Coaster Zipline ở Khu du lịch Ba Hồ.
Làm mới sản phẩm du lịch, xây dựng các sản phẩm chuyên biệt đang là yêu cầu tất yếu của những người làm du lịch. Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, trong năm nay, các doanh nghiệp lữ hành sẽ tổ chức xây dựng các sản phẩm mới đa dạng phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Việt Promotion sẽ mở tour “Khám phá di sản Khánh Hòa xưa” với các điểm đến như: Thành cổ Diên Khánh, làng sen Diên Phước, Nhà thờ Giáo xứ Hà Dừa, tham quan ngôi nhà cổ ở Memento, xem nghệ nhân dệt chiếu và kể chuyện làng nghề. Các đơn vị lữ hành cũng sẽ tổ chức tour du lịch sông nước và đồng quê Nha Trang, trong đó sẽ có sự kết hợp cho khách đi tàu trên sông Cái, đạp xe khám phá đồng quê ngoại thành Nha Trang, ăn trưa ở Khu du lịch Nha Trang xưa; tour du lịch khám phá biển, đảo Nha Trang - Khánh Hòa kết hợp trồng rừng ngập mặn… “Du khách ngày càng chú trọng hơn đến việc khám phá và trải nghiệm văn hóa địa phương. Chính vì vậy, muốn thu hút du khách, bên cạnh những tour du lịch phổ thông, chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các sản phẩm chuyên biệt như: Du lịch mạo hiểm, khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương. Hiện nay, các đơn vị như: Công viên Du lịch Kong Forest, Công ty TNHH Du lịch Thể thao mạo hiểm Hòn Én, Khu du lịch Ba Hồ… đã có một số sản phẩm du lịch mạo hiểm rất độc đáo như zipline, xe địa hình ATV, bay dù lượn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp để có thể phát triển thêm các sản phẩm như: Du lịch đi bộ (trekking) đến những bản làng xa xôi qua những con đường mòn, trèo đèo vượt núi, tour xe đạp địa hình…", ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết.
Thu hút khách bằng sản phẩm chuyên biệt
Liên quan đến việc phát triển các sản phẩm dịch vụ để thu hút du khách, bà Suramanathan - Công ty Gratiya (đơn vị tư vấn xây dựng Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045) đánh giá, Khánh Hòa có nhiều tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú để phát triển du lịch. Tuy nhiên, đến nay, Khánh Hòa vẫn dựa nhiều vào du lịch nghỉ dưỡng, chưa xây dựng được các sản phẩm du lịch độc đáo mà du khách quốc tế ưa thích. Theo chuyên gia này, Khánh Hòa có thể phát triển các tour du lịch sinh thái núi rừng ở các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa; tour du lịch trải nghiệm đời sống người dân địa phương như làm muối ở Hòn Khói, ra khơi đánh lưới…
Khách đi tour xuyên rừng bằng xe ATV ở Kong Forest.
Đồng quan điểm, ông Vũ Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Tây Thái Bình Dương cho rằng, với lượng khách lên đến 10,6 triệu lượt khách, du lịch Việt Nam đang thu hút lượng khách quốc tế lớn, trong đó Khánh Hòa là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất. Chính vì vậy, du lịch Khánh Hòa cần có những sản phẩm du lịch chuyên biệt, độc đáo để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.
Tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp du lịch đầu năm 2025, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngành Du lịch tỉnh sẽ tập trung khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch biển cao cấp, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa phục vụ du khách. Theo đó, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tăng tần suất biểu diễn chương trình nghệ thuật “Trăng soi dáng tháp” và “Linh thiêng xứ Trầm” tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar; Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Khánh Hòa; các địa phương chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch, khẩn trương triển khai thực hiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Các địa phương có địa điểm tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng đã được UBND tỉnh công nhận khẩn trương tổ chức lễ công bố để tuyên truyền quảng bá điểm đến, thu hút khách đến địa phương...