Giá dầu đã tăng mạnh sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu khí Nga Rosneft và Lukoil vì cuộc chiến tại Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đạt được thỏa thuận về 'mọi thứ' trong cuộc gặp sắp tới tại Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10 cho biết ông cảm thấy đây là 'thời điểm thích hợp' để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, nhằm gây sức ép chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Thượng viện Mỹ đang tiến hành vòng bỏ phiếu lần thứ 11 nhằm thông qua dự luật tài trợ tạm thời để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ, vốn đã kéo dài 20 ngày.
Đợt leo thang mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang khiến Tổng thống Donald Trump nỗ lực tìm cách phản ứng nhanh chóng, giữa bối cảnh nguồn cung công nghệ chiến lược của Washington bị đe dọa.
Tổng thống Trump bất ngờ cáo buộc Tổng thống Colombia là 'trùm ma túy', nhấn mạnh rằng Washington sẽ cắt đứt toàn bộ viện trợ với Bogota.
Ukraine cho rằng, việc được Washington cung cấp tên lửa Tomahawk sẽ buộc Nga phải xem xét nghiêm túc hơn các lời kêu gọi đàm phán chấm dứt xung đột của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 17/10, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine là vấn đề 'không dễ dàng'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã điện đàm trao đổi nhiều nội dung vào ngày 16/10. Cuộc điện đàm này diễn ra ở thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trên chuyến bay đến Mỹ.
Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Hamas rằng, nước này và đồng minh'sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào và tiêu diệt' phong trào Hồi giáo nếu tình trạng đổ máu tiếp diễn ở Gaza.
Giao tranh ở Ukraine sẽ kết thúc dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth nhấn mạnh,
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết đây có thể là một trong những đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử trừ khi Đảng Dân chủ chịu thỏa hiệp.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã điều chuyển hàng loạt binh sĩ thuộc Vệ binh quốc gia 'thừa cân' khỏi thành phố Chicago, sau khi hình ảnh của lực lượng này bị chỉ trích trên truyền thông.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cảnh báo, nước này có thể rơi vào 'đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử' nếu đảng Dân chủ không từ bỏ các yêu sách về y tế.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ám chỉ rằng việc chính phủ có rơi vào một trong những đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử hay không phụ thuộc vào đảng Dân chủ.
Israel-Hamas chuẩn bị trao trả con tin và tù nhân, cửa khẩu Rafah sẽ được mở lại để cho phép đi lại giữa Gaza và Ai Cập, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas có hiệu lực.
Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa ngày thứ 11, Tổng thống Donald Trump đã có chỉ đạo quan trọng đối với người đứng đầu Lầu Năm Góc.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson vừa có bước đi quan trọng với hy vọng chấm dứt được tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa vốn kéo dài gần 2 tuần và chưa có dấu hiệu sẽ được mở lại.
Truyền thông Mỹ cho biết, danh tính của chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2025 dự kiến sẽ được Ủy ban Nobel Na Uy công bố hôm nay (10/10).
Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ chiếm thế thượng phong trước đảng Cộng hòa trong bối cảnh Thượng viện Mỹ lần thứ bảy bỏ phiếu chặn dự luật ngăn chính phủ đóng cửa.
Tổng thống Trump tuyên bố Israel-Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho việc cứu trợ hơn 2 triệu người Palestine ở Dải Gaza.
Ngoại trưởng Nga cho rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện là 'phương án tốt nhất' để chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Đây là lần thứ hai Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát dùng 'biện pháp hạt nhân' để thông qua đề cử nhân sự của ông Trump.
Giá trị rượu Mỹ xuất khẩu sang Canada đã giảm xuống còn 9,6 triệu USD trong quý II/2025, so với 63,1 triệu USD cùng kỳ năm 2024.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng bà Sanae Takaichi - người gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ thủ tướng Nhật đầu tiên, gọi đây là 'tin tuyệt vời' cho người dân nước này.
Tổng thống Trump nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với đảng Dân chủ về một vấn đề quan trọng mà hiện cả hai đảng đang bất đồng khiến chính phủ Mỹ đóng cửa.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc thành lập Nhà nước Palestine 'là không thực tế ở thời điểm này', cảnh báo về những sai lầm có thể xảy ra khi đàm phán hòa bình ở Dải Gaza.
Ông Trump tiếp tục khuấy động dư luận với video AI trêu chọc đối thủ là lãnh đạo Dân chủ Hakeem Jeffries, đồng thời khéo léo nhắc tới khả năng tranh cử năm 2028.
Tổng thống Trump hoan nghênh phản ứng của Hamas với đề xuất chấm dứt xung đột ở Gaza, đồng thời thúc giục Israel nhanh chóng chấp nhận thỏa thuận.
Sau khi Thượng viện Mỹ thất bại trong việc thông qua dự luật tài trợ tạm thời vào ngày 3-10, tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng 10.
Trong thông báo gửi tới Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump xác định, các băng đảng ma túy là 'những tổ chức khủng bố đang cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào Mỹ'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, đậu nành sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính khi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng 4 tuần tới.
'Chúng tôi không muốn chính phủ đóng cửa', ông Trump nói. 'Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi không thể đảo ngược'.
Chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu tạm ngừng hoạt động từ nửa đêm ngày 30/9 (giờ địa phương) sau khi Quốc hội không thể thông qua dự luật chi tiêu trước hạn chót.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố một loạt thay đổi đối với lực lượng vũ trang trong cuộc gặp với hàng trăm tướng lĩnh Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố việc các tướng lĩnh 'thừa cân' là không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo quân đội nước này phải chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ xung đột.
Bất đồng giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Thượng viện về dự luật chi tiêu đang đưa chính phủ Mỹ đến sát nguy cơ đóng cửa từ nửa đêm 30-9 (giờ Mỹ).
Kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khép lại với những bài phát biểu lịch sử cùng những khoảnh khắc khó phai.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 30/9 nói thẳng với các sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ rằng ông không muốn còn thấy cảnh 'tướng lĩnh, đô đốc béo phì' hay binh sĩ thừa cân nữa.
Trong cuộc điện đàm do Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp xếp, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã xin lỗi Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani vì các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas ở Doha.
Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về thỏa thuận ngân sách ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa trước hạn chót nửa đêm 30-9.
Với các chính sách thị thực mới của chính quyền ông Trump, 'giấc mơ Mỹ' được cho đã mở rộng hơn cho giới nhà giàu nhưng trở nên khó tiếp cận hơn đối với những người khác trong đó có những lao động nước ngoài xuất sắc làm việc cho các công ty Mỹ.
Lầu Năm Góc bất ngờ triệu tập hơn 800 tướng lĩnh về Mỹ họp khẩn, động thái hiếm hoi khiến dư luận chú ý và đặt nhiều câu hỏi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth triệu tập hàng trăm chỉ huy quân sự cấp cao của nước này dự họp đột xuất tại Virginia vào tuần tới.
Tại Mỹ, số cử tri độc lập đã đăng ký đang tăng lên, khiến các bộ phận phụ trách chiến dịch tranh cử phải đau đầu tìm hướng thu hút họ trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm sau và bầu cử tổng thống năm 2028.
Tổng thống Trump đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra về cái mà ông gọi là 3 'vụ phá hoại' gồm trục trặc thang cuốn, máy nhắc chữ và hệ thống âm thanh ở trụ sở cơ quan này.