Ngày 21/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng, đã đến lúc chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng giữa nước này với Mỹ và Israel, đồng thời khẳng định Tehran đang ở vị thế mạnh để kết thúc xung đột.
Một máy bay không người lái MQ-9A Reaper của Mỹ gặp sự cố hệ thống nhiên liệu khi làm nhiệm vụ tại Trung Đông, buộc phải hạ cánh khẩn cấp trước khi bị lực lượng đặc nhiệm phá hủy để bảo vệ công nghệ nhạy cảm.
Nga sẵn sàng xem xét những ý tưởng mới nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine, nhưng yêu cầu các đề xuất phải phù hợp với những mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra và phản ánh “thực tế trên thực địa”.
Bộ Chiến tranh Mỹ vừa sa thải giám đốc xuất bản và tổng biên tập Stars and Stripes - tờ báo được bộ này tài trợ nhưng lâu nay có quyền độc lập về biên tập.
Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Vương quốc Anh sẽ đồng chủ trì cuộc họp của các quốc gia cam kết hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine tại Kiev đúng vào Ngày Độc lập của Ukraine.
Ngày 21/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết đang theo dõi chặt chẽ khả năng Bangladesh tham gia Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca giữa Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh cơ chế an ninh mới này có thể tiếp tục được mở rộng.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz vừa cho biết binh sĩ Mỹ, Anh và Pháp sẽ sớm tới nước này tham gia củng cố biên giới phía Đông, trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nguồn dầu thô Iran sẵn có cho các khách hàng Trung Quốc đang nhanh chóng cạn kiệt sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran. Diễn biến này có thể buộc các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc phải chuyển sang những nguồn cung thay thế ngay từ tháng tới.
Giao tranh Nga - Ukraine tiếp tục leo thang, gây ảnh hưởng tới hạ tầng năng lượng và làm gia tăng rủi ro an ninh tại Biển Đen.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Quốc hội kế hoạch thanh toán 850 triệu USD nợ Liên hợp quốc (LHQ), trong bối cảnh tổ chức này chịu sức ép tài chính và phải đẩy mạnh cải cách, cắt giảm chi phí.
Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào Kiev; Ukraine phá hủy loạt trạm chuyển tiếp điều khiển UAV Nga ở Crimea; Tổng thống Iran: Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh; 22 thủy thủ Ấn Độ bị cướp biển bắt giữ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-8.
Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chương trình “Lá chắn phía Đông” nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus, trong đó quân đội Mỹ, Anh và Pháp sẽ tham gia xây dựng các công trình phòng thủ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay, nhưng Bình Nhưỡng dường như tỏ ra lạnh nhạt.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết sẽ "tốt hơn" nếu xung đột kết thúc ngay bây giờ, khi Tehran đang ở vị thế mạnh.
Iran cảnh báo sẽ đáp trả "tàn khốc" sau khi Mỹ tuyên bố áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt tài chính khắc nghiệt nhất nhằm gây sức ép lên chính quyền Tehran.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang điều chỉnh kế hoạch cải tổ nội các và nhân sự ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Dự kiến, kế hoạch này sẽ được triển khai vào giữa tháng 9 tới.
Sau nhiều tháng căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ rời vị trí vào cuối năm nay, hoặc thậm chí sớm hơn, Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết.
Ngày 20-8, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Hezbollah tại Liban, đồng thời tái xác định lực lượng này là một nhánh ủy nhiệm của Iran.
Một máy bay dân sự chở 8 người đã rơi tại khu vực trạm radar hẻo lánh ở phía Tây bang Alaska (Mỹ) ngày 20-8 khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21-8 tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò kín lần hai nhằm đánh giá mức độ ủng hộ đối với các ứng cử viên đang chạy đua cho vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ tới. Cuộc đua diễn ra trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất thế giới chịu sức ép cải cách và đối mặt với nhiều thách thức về uy tín và hiệu quả hoạt động.
Thay vì mở rộng chiến dịch quân sự sau gần 6 tháng xung đột với Iran, Mỹ đang chuyển trọng tâm sang một mặt trận mới - chiến tranh kinh tế, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp nghiêm khắc với bất kỳ quốc gia, doanh nghiệp hay tổ chức tài chính nào duy trì “đường sinh tồn” cho Tehran.
Hứng chịu rất nhiều trừng phạt của quốc tế, Iran đã và đang tìm hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế.
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất từ điểm nóng tại Trung Đông.
Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm sau khi đối tượng này dùng kiếm tấn công khiến nhiều người bị thương tại một trường học ở Thụy Điển.
Tổng thống hai nước nhất trí tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ bất đồng về mức thuế 37,5% đối với hàng hóa Brazil, đồng thời tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.
Đức vừa gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt thêm 6 tháng. Đây được coi là một “bức tường lửa” hữu hiệu trong nỗ lực ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp đang không ngừng tìm cách tràn vào quốc gia đầu tàu châu Âu này.
Ngày 21/8, Ceuta bắt đầu chôn cất một số người di cư thiệt mạng trong làn sóng vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi cách đây ba tuần, trong khi giới chức tiếp tục nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân.
Lúc 6h ngày 22/8, giá dầu WTI ở mức 87,06 USD/thùng, tăng 0,75 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 94,39 USD/thùng, tăng 0,61 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Quân sự thế giới hôm nay (22-8) có những nội dung sau: Mỹ phóng tên lửa JAGM từ tàu không người lái Surveyor; FNSS ra mắt phương tiện đổ bộ không người lái U-MAV; Hà Lan thử nghiệm UAV MQ-9 Reaper mang vũ khí.
Giới chức Tehran chỉ trích lập trường ngoại giao của Mỹ, nhận định rằng Washington cuối cùng sẽ phải rút khỏi Trung Đông và gửi lời xin lỗi tới người dân Iran.
Giới chức quân sự và lập pháp Iran ngày 21/8 đã đồng loạt đưa ra những tuyên bố cứng rắn khẳng định quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia và bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hiện nay.
Lực lượng chức năng Đức phát hiện 2 khẩu súng ngắn cùng đạn dược được cất giấu trong một khu rừng, đồng thời điều tra nghi vấn số vũ khí này liên quan một kế hoạch tấn công có yếu tố nước ngoài.
Đây là lần đầu tiên một nhân vật chính trị nổi bật của Ukraine công khai lên tiếng kêu gọi bầu cử trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 21-8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ trừng phạt kinh tế bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Iran, làm dấy lên nguy cơ nguồn cung dầu từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.
Quân đội Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) để truy tìm và bắn nổ một hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad của Nga trên tiền tuyến.
Vụ việc khiến cướp biển Somalia một lần nữa trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hoạt động vận tải thương mại tại khu vực phía Tây Ấn Độ Dương.
Giới chức Iran khẳng định không chấp nhận đàm phán theo điều kiện của Washington, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại với Oman và các nước láng giềng nhằm giảm tác động của các biện pháp trừng phạt.
Luật sư Đặc trách Ân xá Ed Martin sẽ rời chính quyền để đảm nhận vai trò pháp lý bên ngoài, tập trung vào các vấn đề tranh tụng liên quan bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 và bầu cử tổng thống năm 2028.
Ngày 21-8, một người mang kiếm đã tấn công trường trung học Brinellskolan ở thành phố Fagersta, miền Trung Thụy Điển, khiến nhiều người bị thương.
Iran và Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ trước kế hoạch gây sức ép kinh tế của Mỹ; Washington xác định công cụ hiệu quả nhất để đối phó Tehran là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 22/8.
Trong tuần từ 16 - 22/8/2026 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề đáng quan tâm như Mỹ chuyển sang gây sức ép kinh tế toàn diện với Iran; Tổng thống Trump nói sớm gặp lãnh đạo Triều Tiên, giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc; giá vàng vượt 4.500 USD/ounce, Bitcoin lập đỉnh hai tháng; dư luận quan ngại sâu sắc về lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ICC và El Nino có thể mạnh nhất hơn 75 năm, đe dọa ‘phủ bóng’ lên kinh tế toàn cầu.
Biển Caspi đang trở thành hành lang hậu cần có thể đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quân sự ngày càng mở rộng giữa Nga và Iran, khi hai nước tìm cách vận chuyển hàng hóa nằm ngoài tầm kiểm soát của sức mạnh hải quân phương Tây.
Kazakhstan, Uzbekistan cùng các quốc gia Trung Á khác đang rơi vào thế kẹt giữa cuộc cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giành vị thế chi phối trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Thế khó do cuộc cạnh tranh AI tạo ra có nguy cơ làm đảo lộn quan hệ của Mỹ với các quốc gia Trung Á.
Quân đội Ba Lan đang cân nhắc giao một vai trò mới cho các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cũ của mình.
Khai mạc Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026; Hà Nội triển khai quy định mới về ghi nhãn thực phẩm; Mỹ dọa áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất chống Iran... là những tin đáng chú ý trong chương trình thời sự 23h00 hôm nay.
Quân sự thế giới hôm nay (21-8) có những nội dung sau: Nhật Bản phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ tàu ngầm; Đức sắp nhận tiêm kích F-35A đầu tiên; Mỹ phát động "chiến tranh kinh tế" chưa từng có nhằm vào Iran; Thế giới thời đàm: Mỹ và “hóa đơn” 87,6 tỷ USD sau xung đột Iran.
Hiện tại đang có một số đồn đoán cho rằng Ukraine có thể là khách hàng mua lại trực thăng tấn công Mi-24 cũ của Hungary.
Ngày 20/8, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã thực hiện chuyến bay trục xuất đầu tiên đến Haiti, kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ chống trục xuất đối với hàng trăm nghìn người Haiti vào đầu năm nay.
Sau nhiều năm dựa vào Geran-2 với động cơ piston, Nga đang chuyển mạnh sang các biến thể Geran sử dụng động cơ phản lực, nhằm tăng tốc độ và gây thêm sức ép lên mạng lưới phòng không Ukraine.
Ngày 21/8, một người đàn ông cầm kiếm xông vào một trường trung học ở thành phố Fagersta, miền trung Thụy Điển, khiến nhiều người bị thương.
Ông Trump chuyển trọng tâm từ giải pháp quân sự sang gây sức ép kinh tế với Iran, nhưng chiến lược này đối mặt hoài nghi khi Tehran thể hiện quyết tâm chịu tổn thất để không nhượng bộ Washington.
Văn phòng Tổng thống Ukraine đã bác bỏ thông tin về kế hoạch làm tê liệt hoạt động hàng không của Nga bằng 1.000 UAV, vốn được cho là do cựu Bộ trưởng Fedorov khởi xướng.
Giới chức Thụy Điển cho biết, nhiều người bị thương trong vụ tấn công tại một trường trung học ở thành phố Fagersta, miền Trung nước này, ngày 21/8.
Tàu sân bay USS George Washington đã tới Trung Đông để thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln, chiến hạm vừa kết thúc đợt triển khai kéo dài.
Ngày 21/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng giữa Iran với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh Tehran đang ở “vị thế mạnh hơn”.
Sự việc xảy ra trong bữa tiệc công việc giữa quan chức địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp để ăn mừng thương vụ bất động sản béo bở đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc, sau khi hai người đàn ông bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ trong nhóm.
Một nguồn tin thân cận với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tiết lộ với Reuters, rằng ông sẽ tới Mỹ sau khi vừa kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến ở Ukraine.