Trong ngành bán lẻ điện máy và công nghệ với biên lợi nhuận vốn mỏng, khả năng giữ lại lợi nhuận sau mỗi 100 đồng doanh thu trở thành thước đo hiệu quả. Số liệu năm 2025 cho thấy MWG và FRT đang đi theo hai cách rất khác.
Việc tách riêng từng mảng kinh doanh giúp cải thiện tính minh bạch tài chính, đồng thời mở ra dư địa định giá cao hơn cho chuỗi bán lẻ điện thoại và điện máy.
Phân tích chi tiết về kế hoạch IPO của Điện Máy Xanh, chu kỳ tăng trưởng và chiến lược mở rộng thị trường trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay...
Quỹ Amersham Industries Limited - thuộc nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 700.000 cổ phiếu MWG. Qua đó, giảm số lượng sở hữu từ 5,02% xuống chỉ còn 4,97% vốn tại MWG
CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2026. Thương vụ này được đánh giá là bước ngoặt chiến lược để minh bạch hóa bức tranh tài chính, tạo động lực cho ban điều hành và khai thác tối đa dư địa của thị trường bán lẻ điện máy được dự báo đạt 15 tỷ USD vào năm 2030.
Thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức trong giai đoạn 2026–2027 khi sức mua suy yếu và chi phí đầu vào gia tăng. Tuy nhiên, về dài hạn, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn nhờ quy mô thị trường rộng, thu nhập người dân tăng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.
Tâm điểm giải ngân của khối ngoại tiếp tục nằm ở MWG. Tuy vậy, xét chung cả thị trường, các nhà đầu tư nước ngoài đã không thể duy trì mạch mua ròng.
Nhóm cổ phiếu ngành phân bón trở thành điểm sáng trong phiên thị trường điều chỉnh, DPM và DCM cùng lập đỉnh lịch sử, DGC cũng tăng mạnh.
Sau khi phục hồi vào phiên ngày 11/3, đến hôm nay(12/3), VN-Index lại quay đầu giảm gần 19 điểm về dưới ngưỡng 1.710 điểm.
Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh dự kiến chào bán tối đa 179,5 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong năm 2026.
Điện Máy Xanh - thành viên thuộc tập đoàn bán lẻ MWG dự kiến chào bán tối đa 179,5 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết trên HoSE ngay trong năm 2026.
Sắc xanh áp đảo trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. VN30-Index đang trở lại tiệm cận mốc 1.900 điểm sau giai đoạn rơi sâu vài phiên trước.
Phát triển 'kinh tế bạc': Chuyển 'gánh nặng già hóa' thành 'cơ hội phát triển'; Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 11,3 tỷ USD; VN-Index tăng gần 33 điểm, chinh phục lại mốc 1.700 điểm… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 11/3.
Khối ngoại hôm nay vẫn duy trì trạng thái tích cực khi mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị ròng 1152.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1055.2 tỷ đồng.
Cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn của khối ngoại trong phiên 11/3.
Hôm nay (11/3) là thời điểm cổ phiếu 'bắt đáy' trong phiên chứng khoán lao dốc kỷ lục 115 điểm về tài khoản nhà đầu tư. Nhà đầu tư mua vào ngày 9/3 đến nay hầu hết ghi nhận lợi nhuận, thậm chí có mã tăng trần liên tục 2 phiên.
Thị trường chứng khoán ngày 11/3 ghi nhận phiên hồi phục mạnh khi VN-Index tăng hơn 51 điểm. Dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu trụ giúp chỉ số bật tăng mạnh, tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức thấp khiến tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.
Gần như tất cả các nhóm ngành đều đóng góp vào phiên tăng điểm lớn nhất của VN Index, tính từ đầu năm 2026.
Thị trường chứng khoán chiều 11/3 tiếp tục duy trì đà tăng mạnh khi dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là tài chính, bất động sản và bán lẻ. VN-Index tăng hơn 51 điểm, vượt mốc 1.720 điểm, trong khi nhiều mã vốn hóa lớn như MWG, VHM, VIC, SSI đồng loạt bứt phá.
Đà giảm của giá dầu thế giới tiếp diễn đã tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán toàn cầu. VN-Index chốt phiên sáng tăng mạnh 1,95% với số mã xanh gấp 3 lần số đỏ, trong đó hơn 100 mã tăng vượt 2%.
Sự xuất hiện của bộ đôi này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nâng tầm thiết kế và sáng tạo của Motorola.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm MWG và REE.
Motorola chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam hai siêu phẩm mới trong phân khúc cao cấp là Motorola Signature và Motorola Edge 70 vào tối 10/3
Đi cùng sự hồi phục của chỉ số là tín hiệu tích cực từ khối ngoại khi nhóm này mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung gom các mã bluechip như HPG, MWG, VNM…
Chốt phiên giao dịch ngày 10/3, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự phục hồi sau phiên giảm kỷ lục. Khối ngoại quay lại mua ròng mạnh với tâm điểm ở các cổ phiếu HPG, MWG, FPT..., trong khi sắc xanh lan rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, phần mềm, bán lẻ...
Dù không giữ được số điểm cao nhất phiên nhưng VN-Index đã ghi nhận phiên phục hồi khá tích cực với sắc xanh, tím chiếm lĩnh thị trường.
Chỉ trong một phiên giao dịch, thị trường chứng khoán Việt Nam đã 'bốc hơi' hơn 700.000 tỷ đồng vốn hóa khi làn sóng bán tháo lan rộng, kéo VN-Index giảm sâu nhất trong lịch sử.
Kết phiên 9/3, trong khi áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư trong nước khiến thị trường giảm sâu, khối ngoại vẫn duy trì hoạt động mua vào tại một số cổ phiếu như MWG, VNM, BRS và SHS. Ở chiều ngược lại, các mã VHM và FPT tiếp tục bị khối này bán mạnh, qua đó ghi nhận trạng thái bán ròng của khối này trên sàn HOSE với giá trị hơn 348 tỷ đồng.
Với cú rơi đến 115,05 điểm, ngày 9/3 lập kỷ lục là phiên giảm mạnh nhất lịch sử Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index).
Trong tuần tới từ ngày 9-13/3, có 121 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 41 doanh nghiệp trên HoSE; 30 doanh nghiệp trên HNX và 50 doanh nghiệp trên UPCoM.
Lực bán gia tăng mạnh đã khiến thị trường chứng khoán rung lắc dữ dội trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 6/3.
Sau nhịp tăng mạnh buổi sáng, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến thị trường đảo chiều, VN-Index đóng cửa giảm gần 10 điểm khi nhiều nhóm cổ phiếu lớn suy yếu.
Việc hàng loạt chuỗi bán lẻ hợp tác với ngân hàng để triển khai đại lý thanh toán đang mở ra xu hướng mới trên thị trường tài chính. Hàng nghìn cửa hàng có thể trở thành điểm giao dịch như 'ATM mini', cho phép khách hàng nạp, rút và chuyển tiền ngay tại điểm bán.