Thể chế hóa Nghị quyết 72-NQ/TW: Hướng tới Việt Nam khỏe mạnh, toàn dân chủ động phòng bệnh

Chiều 8/10, tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng bệnh. Các thành viên thống nhất về sự cần thiết xây dựng luật mới nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Các ý kiến tại phiên họp đều khẳng định, việc ban hành Luật Phòng bệnh là yêu cầu cấp thiết để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định về phòng ngừa sang chấn tinh thần, tác động của thiên tai - dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cũng như xử lý hành vi phát tán thông tin sai lệch về phòng bệnh. Đồng thời, cần có cơ chế thông tin khẩn cấp khi xảy ra thảm họa y tế hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn đánh giá, dự thảo Luật Phòng bệnh đã bao quát nhiều nội dung về bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và điều kiện phòng bệnh. Tuy nhiên, ông đề nghị bổ sung giáo dục kỹ năng sơ cấp cứu, giáo dục sức khỏe bắt buộc trong nhà trường, cũng như các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng bệnh, ứng dụng công nghệ trong giám sát dịch bệnh theo thời gian thực.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 72-NQ/TW, xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Ông nêu rõ, cần hướng đến mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, người dân sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, với các chính sách cụ thể:

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, có sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, theo lộ trình của Nghị quyết 72-NQ/TW.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đánh giá kỹ tác động chính sách, bảo đảm nguồn lực khả thi, đặc biệt đối với các quy định về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, trẻ em suy dinh dưỡng, người cao tuổi, cùng việc thành lập Quỹ phòng bệnh phải có cơ chế minh bạch, tránh chồng chéo, xác định rõ mục đích, nguyên tắc sử dụng và kiểm soát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận nội dung phiên họp-

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận nội dung phiên họp-

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Bà nhấn mạnh, Luật cần thể hiện rõ quan điểm “phòng bệnh là chính”, đẩy mạnh giáo dục ý thức phòng bệnh trong toàn dân, chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và dinh dưỡng hợp lý theo vòng đời. Đồng thời, phải tính toán kỹ nguồn kinh phí, cơ chế quản lý Quỹ phòng bệnh và bảo đảm sự thống nhất với các luật liên quan, hướng tới một hệ thống y tế dự phòng hiệu quả, nhân văn và hiện đại.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng bệnh, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Huy Tùng

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/the-che-hoa-nghi-quyet-72-nqtw-huong-toi-viet-nam-khoe-manh-toan-dan-chu-dong-phong-benh-733288.html