Thảo luận giải pháp phát triển kinh tế số tại Đà Nẵng
Ngày 19/12, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo 'Kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sản xuất trong nước phục vụ phát triển kinh tế số tại địa phương'.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) Đinh Thị Lan Hương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: MAI QUẾ
Phát biểu khai mạc, bà Đinh Thị Lan Hương, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin cho biết, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là trụ cột để đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững với tốc độ cao trong giai đoạn tới.
Luật Công nghiệp công nghệ số và các văn bản hướng dẫn tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng, mở ra không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
Với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đóng vai trò là hạt nhân phát triển, dựa trên lợi thế biển, du lịch nghỉ dưỡng và cảng biển kết nối giao thông Bắc - Nam và Hành lang Đông - Tây, thì việc thúc đẩy ứng dụng các nền tảng và giải pháp công nghệ số “Make in Viet Nam” càng quan trọng.
Thời gian tới, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và hiệu quả của chuyển đổi số nâng cao năng lực kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MAI QUẾ
Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng luôn xác định đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số là trụ cột phát triển.
Việc thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số “Make in Vietnam - Make in Da Nang” không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là cơ hội để hình thành hệ sinh thái công nghệ số bền vững, gắn với nhu cầu thực tiễn của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.
Thông qua hội thảo sẽ làm rõ các bài toán lớn phục vụ phát triển kinh tế số của Đà Nẵng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh. Từ đó, thành phố sẽ có thêm nhiều thông tin về phát triển kinh tế số phù hợp.

Quang cảnh hội thảo “Kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sản xuất trong nước phục vụ phát triển kinh tế số tại địa phương” sáng 19/12. Ảnh: MAI QUẾ
Hội thảo nhằm giới thiệu, kết nối các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu trong các lĩnh vực như chuyển đổi số doanh nghiệp, đô thị thông minh, thanh toán số, năng lượng, logistics, bất động sản thông minh, nhất là các giải pháp mới như AI, nền tảng quản trị số, bản sao số (digital twin).
Đồng thời, tạo diễn đàn để cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp nhỏ và vừa trao đổi về kinh tế số.














