Công tác cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm 2026 tuy có chuyển biến, nhưng chưa đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn vẫn còn xảy ra tại một số đơn vị, địa phương.
Nhiều thủ tục hành chính tại xã Tân Hải nay được hoàn tất ngay tại quầy, có hồ sơ chỉ mất khoảng 15 phút thay vì phải chờ qua ngày như trước. Đó là kết quả của việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính. Trong đó, mô hình dân vận khéo 'Hồ sơ không hẹn' là điểm nhấn.
Thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu Phan Mạnh Hiền, Tổ đại biểu số 15 đã phân tích thực trạng Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị lược ghi ý kiến của đại biểu.
Có những đổi thay không cần nhìn vào bảng xếp hạng để cảm nhận. Chỉ cần một người dân hài lòng bước ra khỏi Trung tâm Phục vụ hành chính công với bộ hồ sơ được giải quyết nhanh hơn dự kiến, chứng tỏ cải cách hành chính đang hiện diện bằng những điều rất cụ thể.
Xã Hoài Đức (Hà Nội) đạt 22,66/22,95 điểm trong kỳ tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả này phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
Sau 1 năm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phong Nha đã tập trung triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC), đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân trên địa bàn.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Điềm Thụy đã từng bước khẳng định hiệu quả của bộ máy mới thông qua những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu nằm trong tốp 5 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… và tốp 3 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số
Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, UBND phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá, gắn liền giữa tinh giản thủ tục và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Sự chuyển dịch mạnh mẽ này không chỉ nâng cao hiệu quả điều hành, mà còn thay đổi chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại địa phương.
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.
Nội dung tuyên truyền được triển khai toàn diện trên 6 lĩnh vực, gồm cải cách thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
Kế hoạch đặt ra các mục tiêu, định lượng mạnh mẽ, quyết tâm đưa chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk lọt vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước ngay trong năm 2026.
Không còn cảnh đi lại nhiều lần hay chờ đợi kéo dài, ngày càng nhiều người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh cảm nhận rõ những thay đổi trong chất lượng phục vụ. Sự hài lòng của người dân đang trở thành thước đo quan trọng để các cơ quan hành chính đổi mới phương thức hoạt động, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm.
Với phương châm 'Hiện đại hóa hành chính - Phục vụ nhân dân - Hướng tới chính quyền số', xã Đan Phượng triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.
Từ những thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn đến thái độ phục vụ tận tình của đội ngũ cán bộ, công chức, xã Muổi Nọi đang tạo những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính. Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu, địa phương từng bước đổi mới phương thức phục vụ, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và gần dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ngay từ cơ sở.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 48/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; triển khai đồng bộ các giải pháp cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trên địa bàn. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt, liên tục, không gián đoạn…