Thanh Sơn nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động

PTĐT - Những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ), huyện Thanh Sơn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, tư vấn, tuyển dụng, đào tạo… giúp cho nhiều lao động làm việc ở nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Nhờ nguồn vốn xuất khẩu lao động của con trai gửi về, gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh ở xóm Lương Sơn 2, xã Tinh Nhuệ đã xây dựng được ngôi nhà khang trang và có cuộc sống ổn định.

Làm tốt công tác XKLĐ, diện mạo của xã Tinh Nhuệ đã có nhiều đổi thay, những ngôi nhà kiên cố, khang trang thay thế cho những căn nhà tạm bợ xuống cấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét. Từ đầu năm 2019 đến nay, xã đã có 12 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu ở thị trường Nhật Bản và Đài Loan. Hầu hết các gia đình có người đi XKLĐ đều có thu nhập khá và gửi tiền về nhà để trang trải các khoản vay, giúp gia đình ổn định cuộc sống. Gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh, xóm Lương Sơn 2 trước đây chủ yếu phát triển nông nghiệp, cuộc sống khó khăn. Sau khi được tuyên truyền chính sách XKLĐ, con trai ông đã đăng ký đi Hàn Quốc làm việc với nghề sản xuất phụ tùng ô tô. Thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng, mỗi tháng con trai ông gửi về gia đình trên 10 triệu đồng, gia đình ông Quỳnh đã trả hết nợ ngân hàng và đang có hướng phát triển kinh doanh để có thêm thu nhập cho gia đình. Sau khi hết hạn hợp đồng, con trai ông Quỳnh đã về nước và đang chờ thủ tục đi xuất khẩu lao động tiếp. Gia đình ông Quỳnh là đại diện cho hàng trăm hộ ở huyện Thanh Sơn nhờ XKLĐ đã vươn lên hộ khá, có của ăn, của để. Những năm qua, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện chủ trương XKLĐ. Để thực hiện có hiệu quả công tác XKLĐ, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành kế hoạch XKLĐ hàng năm, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, tích cực tuyên truyền để từng người dân, người lao động hiểu, XKLĐ là một trong những hướng đi đúng, giúp họ thoát nghèo bền vững và vượt lên làm giàu. Huyện phối hợp với các doanh nghiệp được phép tuyển dụng, tổ chức các cuộc tham vấn cộng đồng cho cán bộ khu dân cư, người lao động về XKLĐ, thông báo thị trường, ngành, nghề lao động cần tuyển dụng, mức phí, thu nhập và các quy định khi tham gia XKLĐ; giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh về vay vốn, hỗ trợ chi phí học nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động tham gia XKLĐ.Đến nay, toàn huyện đã có trên 200 lao động làm việc ở nước ngoài. Một số địa phương có số lượng người tham gia XKLĐ nhiều như thị trấn Thanh Sơn, các xã Thạch Khoán, Lương Nha, Tinh Nhuệ… Để người lao động có thể lựa chọn được công việc phù hợp, huyện phối hợp với 11 doanh nghiệp có giấy phép tuyển dụng lao động xuất khẩu tổ chức các hội nghị tư vấn, phát tờ rơi tại các xã nhằm cung cấp thông tin tuyển dụng đến từng người lao động. Đồng thời, giải quyết nhanh chóng các thủ tục, giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong thời gian chuẩn bị xuất khẩu. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho người dân nắm rõ về chính sách, lợi ích và quyền lợi của mỗi nước khi tham gia làm việc tại đó để có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn công việc, địa điểm phù hợp.Xác định XKLĐ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao trình độ tay nghề, thay đổi tư duy, nhận thức của người lao động, thời gian tới, huyện Thanh Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, đồng thời tuyên truyền tới người dân về hiệu quả, ý nghĩa của công tác XKLĐ nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hoàng Hương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/201911/thanh-son-nang-cao-hieu-qua-xuat-khau-lao-dong-167570