Thành lập Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam
Ngày 30-12, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1521/QĐ-ĐBNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam. Đây được xem là sự kiện quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam khi hội nhập thế giới.

Hội nghị trù bị lần thứ nhất Ban tổ chức Đại hội VGTA được tổ chức ngày 29-6 tại Hà Nội: Ảnh: VGTA
Theo đó, Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam (VGTA) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
VGTA - trong tiến trình Net-zero 2050
Theo Trưởng ban Vận động thành lập Hiệp hội VGTA, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển (PDI) Đặng Huy Đông (nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hiệp hội VGTA được thành lập nhằm kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh, tuần hoàn và carbon thấp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net-zero của Việt Nam. VGTA sẽ tạo cầu nối tài chính, công nghệ, chính sách, giúp doanh nghiệp chuyển đổi xanh, giảm chi phí, tạo giá trị mới, tham vấn chính sách để phát triển kinh tế xanh bền vững.
Việt Nam đã chính thức tham gia các cam kết chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Đây là bước đi thể hiện trách nhiệm quốc gia trước thách thức biến đổi khí hậu toàn cầu. Chính phủ khẳng định chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu môi trường, mà còn là cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tuần hoàn. Việt Nam đang xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng cùng tham gia, tạo nền tảng cho phát triển bền vững lâu dài.
Theo ông Đặng Huy Đông, sau Hội nghị trù bị lần thứ nhất Ban tổ chức Đại hội VGTA được tổ chức ngày 29-6 tại Hà Nội, đã có hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia hiệp hội. Nhiều đơn vị tư vấn, đào tạo chuyển đổi xanh có uy tín, như: Công ty TNHH Công nghệ Azitech, Công ty cổ phần Công nghệ Xanh Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội được kỳ vọng trở thành những thành viên tích cực của VGTA nhờ việc đang có trong tay nhiều chuyên gia quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực này.
Chuyên gia Phạm Hoài Trung, người được dự kiến phụ trách chuyên môn VGTA cho biết, VGTA ra đời vào đúng thời điểm quan trọng, đáp ứng yêu cầu Net-zero 2050, khi Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. VGTA sẽ là cầu nối để hiện thực hóa mục tiêu này. Hiệp hội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Về tham mưu chính sách, VGTA sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý để đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế xanh.
Trong khi đó, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Xanh Việt Nam Phạm Việt Anh cho rằng, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của VGTA sau khi đại hội là nhanh chóng tổ chức đào tạo và nâng cao nhận thức cho các công ty, đơn vị, địa phương. VGTA sẽ tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn, truyền thông để cộng đồng và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chuyển đổi xanh.
Vai trò của truyền thông

Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi Tọa đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”. Ảnh TA
Trao đổi với người viết, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Minh Đức cho biết: “Tôi chúc mừng Hiệp hội VGTA đã được Bộ Nội vụ cho phép thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với lĩnh vực chuyển đổi xanh, vốn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Cá nhân tôi và Báo Hànôịmới cam kết sẽ đồng hành cùng Hiệp hội trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, cũng như phản ánh những hoạt động thiết thực của VGTA đến đông đảo bạn đọc Thủ đô và cả nước”.
Nhà báo Nguyễn Minh Đức mong muốn, qua sự phối hợp này, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, các chuyên gia chuyển đổi xanh sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh Việt Nam phát triển kinh tế bền vững. Báo Hànôịmới sẵn sàng là cầu nối thông tin, đồng hành trong các chương trình, hội thảo, diễn đàn mà VGTA tổ chức, qua đó tạo diễn đàn trao đổi cởi mở, minh bạch giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Đây cũng là trách nhiệm xã hội của báo chí Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Mới đây, Báo Hànôịmới đã tổ chức thành công Tọa đàm “Vùng phát thải thấp - chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch” với sự tham gia của nhiều thành viên tích cực của Ban Vận động thành lập Hiệp hội VGTA, buổi tọa đàm để lại ấn tượng tốt trong dư luận. Báo Hànôịmới đã và đang là đơn vị truyền thông chủ lực của Thủ đô trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian sắp tới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thanh-lap-hiep-hoi-chuyen-doi-xanh-viet-nam-728695.html












