Thành lập Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam
Sáng nay 5.3, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam và học tập chuyên đề quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về 'Học tập suốt đời'.
Trước đó, ngày 10.2.2025, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Trung ương đã ra Quyết định số 42 – QĐ/ĐUMTTQ, CĐTTW thành lập Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam; Quyết định số 660 – QĐ/ĐUMTTQ, CĐTTW quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam và Quyết định số 43 – QĐ/ĐUMTTQ, CĐTTW, chỉ định tham gia Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tham dự buổi lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên UVTƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương cùng các đồng chí đang làm việc tại Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Lễ công bố thành lập Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổng kết Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2027 của BCH TƯ Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các Kết luận 121, 126, 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH TW về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với thành lập và hoạt động của các Đảng bộ, Chi bộ mới, Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được thành lập trên cơ sở Chi bộ Văn phòng Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, có chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức và công tác quần chúng của Cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
Theo đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm Bí thư Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa tới đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương tặng hoa tới Chi ủy Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, việc xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong cả nước và đã trở thành nhiệm vụ chính trị của Hội Khuyến học Việt Nam cũng như của mỗi cán bộ đảng viên các cấp Hội trong cả nước.
Để tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Khuyến học Việt Nam về xây dựng Xã hội học tập, học tập suốt đời trong giai đoạn mới, giai đoạn bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại buổi lễ thành lập Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã quán triệt tư tưởng của Tổng Bí Thư Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” công bố ngày 3.3.2025.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã quán triệt tư tưởng của Tổng Bí Thư BCH TW Đảng Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” tới các đảng viên Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Sự kiện ra mắt Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam, đây là dấu ấn về sự trưởng thành của chi bộ, về sự nâng cấp lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam và đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Niềm vui này nhân đôi khi nhận được bài viết về Học tập suốt đời của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai niềm vui cộng hưởng lại với nhau trở thành niềm vui trọn vẹn đối với đảng viên, chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam. Nhưng niềm vui lớn hơn đó là với hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam. Tư tưởng về học tập suốt đời của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm truyền thêm năng lượng, truyền lửa, truyền cảm hứng và đồng thời cũng như một lời thúc giục Hội khuyến học Việt Nam tiến lên phía trước để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”.