Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn

Ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ ngày 25-27/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa rất to diện rộng; trong đó các địa phương vùng tây nam tỉnh có lượng mưa phổ biến 170-230mm, khu vực phía bắc và tây bắc tỉnh lượng mưa phổ biến từ 150-200mm.

Trạm bơm Xóm Mới đã vận hành bơm thoát nước đệm cho vùng 3 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Với 609 hồ chứa trên địa bàn tỉnh, tính đến sáng 27/9, có 240 hồ đã đầy nước, 341 hồ có mực nước chứa thấp hơn mực nước dâng bình thường và cao hơn mực nước chết; 28 hồ có mực nước chứa dưới mực nước chết.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số điểm trên nhiều tuyến giao thông ở thành phố Thanh Hóa; điểm đường tràn trên các tuyến giao thông ở huyện Thường Xuân bị ngập cục bộ ở: Ca Khèn, xã Vạn Xuân; Đót, xã Xuân Thắng; Thông, xã Xuân Chinh, các điểm tràn ở xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân; đường giao thông về các xã Xuân Thái, Thanh Tân, thuộc huyện Như Thanh cũng bị ngập cục bộ tại các đường tràn.

Một người dân ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân đi bắt cá trên sông Làng Mài tối 26/9, hiện mất liên lạc với gia đình và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Tại huyện Quan Hóa, đoạn Quốc lộ 15 qua địa phận bản Bạn xã Phú Xuân đang thi công dở nên bị sạt lở đất, tràn xuống lòng đường.

Các địa phương ở miền núi Thanh Hóa lắp rào chắn, bố trí nhân lực trực gác đường bị ngập nước.

Vụ mùa năm nay nông dân các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa gieo cấy 112 nghìn ha lúa và đã thu hoạch 80% diện tích. Mưa lớn mấy ngày qua khiến 650 ha lúa bị ngập 2/3 cây lúa ở các xã: Hà Tiến, Hà Giang, Hà Vinh, Hà Bắc, huyện Hà Trung. Huyện vùng chiêm trũng Nông Cống bố trí các giống lúa né lụt, đã thu hoạch hơn 98% diện tích và sáng ngày 27/9 Trạm bơm Xóm Mới thuộc hệ thống thủy lợi vùng 3 huyện Nông Cống mới đóng cống tiêu tự chảy, vận hành tiêu thoát nước đệm đang dồn về Khe Ngang-Bột Dột.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên đoàn công tác nắm bắt hiện trạng sạt lở bãi bồi ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc.

Ngày 27/9, các lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở huyện Nông Cống, Như Thanh, Hà Trung, Vĩnh Lộc, sạt lở huyện miền núi Quan Hóa.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 7 trạm bơm tiêu ở các xã: Hà Tiến, Hà Giang, Hà Bắc, Hà Vinh, huyện Hà Trung và 2 trạm bơm ở các xã Thiệu Hòa, Thái Ninh, huyện Thiệu Hóa. Các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi chủ động phối hợp Công ty Điện lực cung ứng, đóng điện kịp thời cho các trạm bơm vận hành tiêu, thoát nước.

Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH một thành viên sông Chu kiểm tra cửa xả tràn hồ Yên Mỹ.

Giám đốc Chi nhánh thủy lợi thị xã Nghi Sơn, Trương Tuấn Việt cho biết, đến 10 giờ ngày 27/9 mực nước trong lòng hồ Yên Mỹ là 16m40 và ban quản lý đang tích nước. Các trạm bơm: Các Sơn, Thanh Thủy, Thanh Sơn chưa phải vận hành tiêu thoát nước.

Được biết, mấy ngày qua Thanh Hóa mới có mưa lớn, kể từ đầu kỳ mưa bão thường niên. So với cùng kỳ năm 2022, Thanh Hóa thiếu hụt lượng mưa khoảng 11,4%. So với cùng kỳ trung bình nhiều năm thiếu hụt khoảng 6,3% và so với tổng lượng mưa trung bình nhiều năm Thanh Hóa thiếu hụt khoảng 25%.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thanh-hoa-ung-pho-voi-mua-lon-post774691.html