Thanh Hóa tăng cường phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép

Trước tình trạng còn nhiều người đang cư trú, lao động trái phép tại các quốc gia và vùng lãnh thổ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về công tác an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu ngành chức năng tăng cường công tác phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, mặc dù tình hình xuất cảnh lao động trái phép trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp hiện đang cư trú, lao động trái phép tại các quốc gia và vùng lãnh thổ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về công tác an ninh... Cụ thể như, có nhiều trường hợp bị khống chế, cưỡng bức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc luật pháp quốc tế; sau khi tham gia các tổ chức phạm tội tiếp tục trở về lôi kéo, rủ rê, môi giới, đưa người xuất cảnh lao động trái phép...

Để chủ động phòng ngừa, kiểm soát tốt công tác xuất, nhập cảnh trái phép và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền; xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Xử lý nghiêm việc lợi dụng xuất khẩu lao động, du lịch để đưa người xuất cảnh trái phép

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lợi dụng xuất khẩu lao động, du lịch để đưa người xuất cảnh nhằm trốn ở lại lao động bất hợp pháp hoặc vi phạm trong sử dụng lao động.

Tháng 4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (SN 2007) ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Tháng 4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (SN 2007) ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành chức năng rà soát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, văn phòng, trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tư vấn, môi giới du học trên địa bàn; kịp thời xử lý hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tư vấn, môi giới du học để đưa người xuất cảnh trái phép...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra biên giới; đấu tranh, xử lý đường dây môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có hoạt động môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài...

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh tiếp tục mở các đợt cao điểm huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp tập trung đấu tranh với các hoạt động xuất cảnh lao động trái phép.

Trước đó, báo Tiền Phong có bài phản ánh về việc nhiều người Thanh Hóa nhận "trái đắng" từ mộng làm giàu khi tìm cách xuất cảnh trái phép, bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, casino, game online, bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản...

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-hoa-tang-cuong-phong-chong-xuat-nhap-canh-trai-phep-post1745383.tpo