Tháng hành động vì người cao tuổi

1/10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi do Liên hợp quốc đặt ra nhằm tuyên truyền cổ động việc chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi.

Từ khi Liên hợp quốc lấy hàng năm 1/10 là ngày Quốc tế Người cao tuổi, Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay. Đảng, nhà nước và toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế Người cao tuổi bằng những việc làm thiết thực. Các Nghị quyết, báo cáo chính trị đều quan tâm xây dựng chính sách, chương trình hành động quốc gia, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho người cao tuổi sống, tiếp tục phát huy, bồi dưỡng, giáo dục kinh nghiệm cho thế hệ trẻ…

Năm 2020, người cao tuổi trên thế giới kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (theo cách tính của Liên hợp quốc) (1/10/1991 - 1/10/2020).

Kể từ khi khởi xướng Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Liên hợp quốc đã sớm chú ý tới các vấn đề liên quan đến người cao tuổi và thấy cần thiết phải rà soát về hiệu lực và tính khả thi triển khai thực hiện của Chương trình hành động quốc tế dài hạn về Người cao tuổi (Nghị quyết số 37/51); phát động Năm Quốc tế Người cao tuổi (1982); thông qua biểu tượng “Cây đa” biểu trưng cho người cao tuổi. Bằng việc đề ra Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Liên hợp quốc mong muốn cộng đồng nhận thức rõ hơn thực tế về người cao tuổi, thấy rõ khả năng to lớn của người cao tuổi đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng lưu ý cộng đồng trên toàn thể giới về hiện tượng, đó là sự già hóa dân số và tương lai không xa về “Kỷ nguyên của Người cao tuổi”.

Về nội dung Ngày Quốc tế Người cao tuổi, thông báo của Liên hợp quốc ghi rõ: “Các cơ quan thuộc Liên hợp quốc, các nước thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ đang chuẩn bị kế hoạch hoạt động sâu rộng để đánh dấu Ngày Quốc tế có ý nghĩa trọng đại này. Nội dung và lĩnh vực hoạt động nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia, có thể đề cấp đến các lĩnh vực cụ thể là: Sự cống hiến của người cao tuổi trong khoa học; văn học, nghệ thuật, thể thao và phát triển xã hội; những hoạt động hữu ích trong phạm vi gia đình, cộng đồng, học đường và thương mại; bên cạnh việc biểu dương những đóng góp trong nhiều lĩnh vực đối với cộng đồng cũng cần đề cập đến nghĩa vụ của xã hội cộng đồng đối với người cao tuổi, nhất là những người đang gặp khó khăn trong đời sống do tuổi cao, sức yếu”.

Một số lời chúc gửi tới các ông, bà, cha, mẹ... nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi:

1. Hôm nay, Ngày Quốc tế Người cao tuổi, con không biết nói gì hơn ngoài việc chúc ông bà sống thật lâu và thật mạnh khỏe để hưởng thụ bên cạnh con cháu. Con cám ơn ông bà đã cho chúng con ngày hôm nay và con mong ông bà sẽ mãi trẻ khỏe.

2. Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, chẳng có gì hơn, con chỉ muốn chúc bố mẹ có thật nhiều sức khỏe để con có thể ở bên cạnh bố mẹ nhiều nhiều.

3. Nhân dịp Quốc tế Người cao tuổi, kính chúc ông bà dồi dào sức khỏe, luôn có nhiều niềm vui bên con cháu. Đặc biệt hơn, mong ông bà vẫn tràn trề sức trẻ, tâm hồn luôn vui vẻ.

4. Xin kính chúc ông bà một tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và khỏe mạnh. Ông bà phải sống thật lâu để hưởng phúc từ con cháu.

5. Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, con xin chúc ông bà dồi dào sức khỏe và sống thật vui, thật lâu, thật thoải mái bên cạnh con cháu ạ!

6. Con chúc ông bà “Phúc như Đông Hải, Thọ tựa Nam Sơn”, dồi dào sức khỏe sống thật lâu bên cạnh con cháu.

7. Con kính chúc ba mẹ có được niềm vui trọn vẹn trong ngày hôm nay, chúc cho cả những năm về sau, ba mẹ vẫn giữ được sự yêu đời, lạc quan và khỏe mạnh.

8. Chúc ông bà yêu quý của con bách niên giai lão, sống lâu trăm tuổi để có thể hưởng thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc bên con cháu trong gia đình.

9. Cháu chúc bà nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Chúc bà sống vui khỏe, sống lâu, sống đến bạc đầu.

10. Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, con chúc ông bà thêm tuổi mới, thêm bầu trời sức khỏe. Chúng con sẽ sống ngoan ngoãn, nghe lời để ông bà luôn vui.

11. Rất nhiều điều đã thay đổi theo thời gian nhưng ông luôn là một người đáng kính trọng. Cháu chúc ông mạnh khỏe, yêu đời để mãi điểm tựa vững chắc của cả gia đình.

12. Tuổi trẻ là món quà của tự nhiên nhưng tuổi già là tác phẩm nghệ thuật. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để nói rằng ông vĩ đại và đáng kính như một kiệt tác.

13. Cuộc sống là một tấm vải trắng khi chúng ta sinh ra và chúng ta vẽ nên những kiệt tác khi già đi. Những nét vẽ càng sâu sắc, những màu sắc càng tươi sáng, chúng ta càng đón nhận tuổi già của mình theo một cách đẹp hơn. Ngắm nhìn tuổi già của bà giống như chiêm ngưỡng một bức họa thâm trầm, tinh tế và điềm đạm. Bà luôn là người mà cháu biết ơn và kính trọng nhất.

14. Tuổi trẻ là nô lệ của những giấc mơ, tuổi già là đầy tớ của sự ân hận. Với những gì mà cha đã hi sinh để chúng con trưởng thành như hôm nay, con tin rằng cha hoàn toàn có thể tận hưởng những tháng ngày an nhàn của cuộc đời. Con biết ơn cha rất nhiều.

15. Con xin được gửi lời kính chúc cha mẹ sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, phúc đức vô biên để con cháu ngày ngày tạ ơn công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Con xin cám ơn cha mẹ nhiều nhiều.

16. Cha là người luôn mở rộng cánh cửa và trái tim của mình đối với mọi người, đây là lý do mọi người luôn muốn dành thời gian bên cha. Con hiểu điều này bởi con cũng là một người trong số họ. Cảm ơn cha, con yêu cha rất nhiều.

17. Có những người già đi ở tuổi 18 và vẫn trẻ trung ở tuổi 90. Tuổi tác chỉ là một khái niệm do con người tạo ra. Con chúc mẹ luôn giữ mãi sự trẻ đẹp và rạng rỡ như ngày hôm nay. Con yêu mẹ nhiều lắm.

18. Sự khôn ngoan không nhất thiết phải đi kèm vời tuổi tác. Đôi khi tuổi tác chỉ thể hiện tất cả những gì vốn có của nó.

19. Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ.

20. 40 đối với trẻ là già, 50 đối với già là trẻ.

CHU THÚY

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thang-hanh-dong-vi-nguoi-cao-tuoi-20201001093816393.htm