Thần tốc truy vết F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng tại buổi kiểm tra tình hình thực tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trần Đề vào chiều ngày 29-10.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu (thứ 2 từ trái sang) đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con trong khu vực cách ly y tế ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Ảnh: T.P
Đồng chí Trần Văn Lâu đã đến kiểm tra chốt chặn, khu vực cách ly y tế, thăm hỏi và tặng quà cho bà con tại ấp Giồng Giữa và điểm lấy mẫu xét nghiệm tại ấp Châu Thành, thuộc thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Tại các điểm đến, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ giữ chốt chặn, lực lượng phải có trách nhiệm cao, thường xuyên tuyên truyền phát loa tại khu vực cách ly để hạn chế người dân qua lại, tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đó, đồng chí cũng nhắc nhở lực lượng y tế lấy mẫu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và cố gắng giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân và bà con.
Tối cùng ngày, tại Ban CHQS huyện Trần Đề, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu có cuộc họp giao ban với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trần Đề về công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trần Đề. Ảnh: T.P
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tính từ ngày 20 đến 29-10, trên địa bàn huyện Trần Đề có 236 ca dương tính. Đồng chí Trần Văn Lâu yêu cầu huyện Trần Đề quan tâm đến công tác tổ chức nhân sự ngành y tế; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng khi có ca dương tính phải xử lý ngay và kịp thời; bố trí lực lượng chốt chặn, thường xuyên tuần tra khu vực cách ly y tế, cách ly tập trung, nhắc nhở bà con trong khu vực chấp hành nghiêm theo quy định, hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết; quan tâm chăm lo đời sống của bà con trong khu cách ly và khu điều trị F0; tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm, nhập liệu và tránh lây nhiễm chéo cho người dân.
Trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Lâu yêu cầu phải kiểm soát chặt địa bàn cách ly, không nên chủ quan, lơ là, chỉ cần có 1 trường hợp F0 trong cộng đồng mà không phát hiện kịp thời thì nguy cơ sẽ thành ổ dịch lớn; công tác truy vết F1 và F2, lấy mẫu xét nghiệm phải thần tốc; nếu trường hợp F1 có đủ điều kiện thì cho bà con cách ly tại nhà (phải có cam kết). Yêu cầu huyện Trần Đề thành lập tổ hậu cần để hỗ trợ, giúp đỡ người dân về lương thực, thực phẩm cũng như thuốc điều trị bệnh trong khu vực cách ly. Dập dịch nhanh thì Trần Đề sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu trao tặng tượng trưng 500 thùng mì và 20 tấn gạo cho huyện Trần Đề trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.