Thai phụ không còn nỗi lo bị hành vì đau răng

Nhiễm trùng răng miệng có thể lan vào tử cung, gây sinh non hoặc sảy thai. Vì vậy, việc kiểm tra và điều trị răng miệng cho thai phụ là rất cần thiết.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), đã nhấn mạnh như vậy tại lễ khánh thành Phòng khám nha khoa thai phụ tiêu chuẩn Nhật Bản, ngày 26-3. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy và đại diện các sở, ngành của TP.

Việc phòng ngừa và điều trị các bệnh lý răng miệng giúp giảm thiểu nguy cơ sinh non và các biến chứng cho trẻ sơ sinh

Việc phòng ngừa và điều trị các bệnh lý răng miệng giúp giảm thiểu nguy cơ sinh non và các biến chứng cho trẻ sơ sinh

Phát biểu tại buổi lễ, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố và khu vực phía Nam, mỗi năm thực hiện hơn 300.000 lượt khám thai và các ca sinh nở. Con số ấn tượng này phản ánh tiềm năng to lớn trong việc mở rộng và nâng cao các dịch vụ y tế, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe răng miệng cho thai phụ.

Phòng khám nha khoa thai phụ được kỳ vọng sẽ hoạt động hiệu quả, trở thành một địa chỉ tin cậy cho phụ nữ mang thai, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại TP HCM. Đây cũng là sự kiện khẳng định tình hữu nghị và sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Theo BS Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, trước đây, vấn đề răng miệng và sức khỏe thai kỳ ít được cho là có sự liên quan. Tuy nhiên, nhận thức về mối quan hệ này đã thay đổi. Các nghiên cứu khoa học hiện nay đã chỉ ra rằng sức khỏe răng miệng của mẹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, việc chăm sóc răng miệng trong suốt thai kỳ là rất cần thiết.

Trong thời gian mang thai, thai phụ có thể gặp phải nhiều vấn đề về răng miệng như viêm lợi, sâu răng, hay nhiễm trùng. Một trong những nguy cơ lớn nhất là nhiễm trùng răng miệng có thể lan rộng và gây nhiễm trùng ở tử cung, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như sinh non hoặc sảy thai. Chính vì vậy, việc kiểm tra và điều trị răng miệng cho thai phụ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

"Phòng khám này hoạt động không chỉ giúp thai phụ có một thai kỳ khỏe mạnh mà còn bảo vệ sức khỏe trẻ em trong tương lai. Việc phòng ngừa và điều trị các bệnh lý răng miệng giúp giảm thiểu nguy cơ sinh non và các biến chứng cho trẻ sơ sinh" - BS Hải thông tin.

BSCK2 Nguyễn Thị Thảo Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM, cho biết trước vấn đề trên, bệnh viện đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ hợp tác xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng cho thai phụ nhằm nâng cao sức khỏe cho mẹ và bảo vệ sự phát triển của thai nhi. Phòng khám sẽ cung cấp các dịch vụ khám và điều trị răng miệng định kỳ, phù hợp với từng giai đoạn của thai kỳ.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự hợp tác quốc tế giữa các chuyên gia y tế Việt Nam và Nhật Bản. Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM đã được cử đến Nhật Bản đào tạo huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các quy trình điều trị chuẩn hóa. Điều này giúp thai phụ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng một cách thuận tiện và hiệu quả.

"Bệnh viện sẽ phụ trách chuyên môn của phòng khám. Mỗi ngày sẽ có 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM đến phòng khám này thăm khám, điều trị cho thai phụ có vấn đề về răng miệng" - BS Thảo Vân thông tin.

Tin, ảnh: Hải Yến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thai-phu-khong-con-noi-lo-bi-hanh-vi-dau-rang-196250326130908877.htm