Thai nhi phát triển bình thường nhưng bác sĩ kết luận 'Thai lưu'

Trong thời gian mang thai, một thai phụ đã đến khám thai định kì tại Phòng khám 400 sản phụ khoa & KHHGĐ (Địa chỉ: 440 Trần Phú, TP Thanh Hóa) thì được các bác sĩ siêu âm, chẩn đoán và kết luận 'Thai lưu' tại thời điểm 6 tuần 4 ngày.

Cơ quan chức năng cần làm rõ chuyên môn của bác sĩ tại Phòng khám 400

Vừa qua, Báo Bảo vệ pháp luật nhận được thông tin phản ánh của thai phụ N.T.T.H. (có địa chỉ tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về việc thai nhi đang phát triển bình thường nhưng bác sĩ tại Phòng khám 400 sản phụ khoa & KHHGĐ (Phòng khám 400) chẩn đoán kết quả “Thai lưu”. Bên cạnh đó, Phòng khám 400 còn “chèo kéo” chị H. sử dụng dịch vụ “nạo, hút thai” - chị H. chia sẻ.

Phòng khám 400 sản phụ khoa & KHHGĐ - nơi xảy ra vụ việc kết luận nhầm do lỗi "Đánh máy".

Theo nội dung phản ánh, sau khi biết mình có dấu hiệu mang thai, ngày 11/4/2024, chị H. đến khám thai tại Phòng khám 400, bác sĩ siêu âm Lê Ngọc Hào kết luận thai chưa vào tổ. Hai ngày sau, ngày 13/4/2024, chị H. lại tiếp tục đến Phòng khám 400 khám thai để kiểm tra xem thai đã vào tổ hay chưa. Tại đây, bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Ngọc Huy đã khám và kết luận thai vào tổ tương đương tuổi thai 4 tuần.

Kết quả khám thai của chị H. vào các ngày 11/4 và 13/4.

Đáng chú ý, chỉ 1 tuần sau đó, ngày 20/4/2024, chị H. quay trở lại phòng khám 400 để tiếp tục khám thai thì nhận được kết quả chẩn đoán “Thai lưu” thời điểm tuổi thai 6 tuần 4 ngày. Bác sĩ thực hiện siêu âm và chẩn đoán vẫn là Hoàng Ngọc Huy - người đã siêu âm cách đây 1 tuần cho chị H.

Chị H. kể lại, thời điểm nghe kết quả chẩn đoán “Thai lưu” chị rất hoang mang và hỏi lại bác sĩ nhiều lần để mong có 1 tia hi vọng là sự nhầm lẫn từ bác sĩ. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ Huy cùng 1 bác sĩ khác hội chẩn lại thì vẫn kết luận là “Thai lưu 6 tuần 4 ngày”. Sau khi kết luận chị H. bị “Thai lưu”, bác sĩ tại Phòng khám 400 đã khuyên chị nên làm “Kế hoạch” càng sớm càng tốt và hướng dẫn thủ tục làm “Kế hoạch”. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, chị H. cho biết có một số máy lạ tự xưng là người của Phòng khám 400 đã gọi điện và tư vấn cho chị làm “Kế hoạch”.

Kết luận "Thai lưu" tại thời điểm 6 tuần 4 ngày do bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Ngọc Huy kết luận.

Với tinh thần “còn nước, còn tát” và động viên của người nhà, ngày 22/4, chị H. tiếp tục đến khám thai tại một Phòng khám khác trên địa bàn TP Thanh Hóa thì nhận được kết quả hoàn toàn trái ngược, đó là “Hiện tại thai khỏe, phát triển trong giới hạn bình thường”.

Với kết quả khám bổ sung tại cơ sở y tế đóng tại địa bàn TP Thanh Hóa, thai phụ N.T.T.H. quyết định không làm kế hoạch theo như sự tư vấn của các bác sĩ Phòng khám 400.

Kết quả “Hiện tại thai khỏe, phát triển trong giới hạn bình thường” tại một phòng khám khác trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Chia sẻ với phóng viên, bà L.T.H. mẹ chồng chị H. cho biết: “Tôi rất bức xúc với cách làm việc tắc trách của Phòng khám 400, cả một sinh mạng con người nhưng họ làm việc không có tâm. Sau khi nghe tin con dâu mình bị kết quả “Thai lưu”, tôi bị suy sụp tinh thần, ngay sau khi có kết quả từ phòng khám khác thì tôi mới yên tâm và vui vẻ hơn”.

Bà H. mong các cơ quan chức năng cần thanh tra, kiểm tra những phòng khám và bác sĩ có chất lượng chuyên môn kém như thế này.

Lãnh đạo phòng khám đổ lỗi do nhân viên “Đánh máy”

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã có buổi làm việc với Bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Thụ - phụ trách Phòng khám 400. Theo ông Thụ cho biết, hiện nay ông là người phụ trách chuyên môn của Phòng khám 400 (Cơ sở 1: 400 Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa và Cơ sở 2: 440 Trần Phú, TP Thanh Hóa).

Người đứng đầu hệ thống Phòng khám 400 xác nhận có trường hợp chị H. bị kết luận “Thai lưu” tại Phòng khám 400 cơ sở 2. Tuy nhiên, trao đổi với Phóng viên, ông Thụ liên tục chối bỏ trách nhiệm và khẳng định bác sĩ Huy chỉ kết luận “Theo dõi thai lưu”. Nguyên nhân của việc kết luận “Thai lưu” là do nhân viên Oanh nghe không rõ nên đánh máy sai và lỗi của bác sĩ Huy là sơ suất không kiểm tra lại kết quả trên tờ phiếu.

Liên quan đến việc siêu âm với kết quả thai nhi 4 tuần vào ngày 13/4 nhưng đến ngày 20/4 lại là 6 tuần 4 ngày thì ông Thụ cho biết đó chỉ là sai số do máy móc trong hệ thống phòng khám và trong lĩnh vực Y học vẫn cho phép sai số.

Mặc dù đã nghỉ hưu theo chế độ tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cách đây 2 năm nhưng ông Lê Văn Thụ vẫn sử dụng thẻ "Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp" của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để làm việc tại Phòng khám 400.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề “Thai nhi mới 6 tuần 4 ngày nhưng đã kết luận theo dõi thai lưu thì kết luận quá sớm hay không ?” ông Thụ chỉ trả lời vòng vo là do sai số trong tính toán, còn theo cách tính của ông Thụ thì thai nhi của thai phụ H. đã gần 8 tuần?

Có thể thấy rằng, thai phụ H. đến khám thai theo định kì nhưng các bác sĩ tại Phòng khám 400 lại siêu âm, chẩn đoán cho ra các kết quả khác nhau ?

Điều bất thường trong quá trình làm việc, Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật nhận thấy, mặc dù Bác sĩ Lê Văn Thụ đã nghỉ hưu theo chế độ tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cách đây 2 năm nhưng trong quá trình khám chữa bệnh tại hệ thống Phòng khám 400, ông Thụ vẫn sử dụng thẻ nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa với chức danh là “Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp”.

Ông Thụ cho biết đây là thẻ “Chuyên môn” của ông nên trong quá trình làm việc tại hệ thống Phòng khám 400 vẫn sử dụng bình thường.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tin-duong-day-nong/thai-nhi-phat-trien-binh-thuong-nhung-bac-si-ket-luan-thai-luu-157424.html