Thái Lan triển khai dự án tái chế chất thải thành sản phẩm mới

Thái Lan triển khai dự án biến chất thải công nghiệp và nông nghiệp thành nguyên liệu thô hoặc sản phẩm mới nhằm tăng cường khả năng quản lý rác thải theo định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Bộ Công nghiệp Thái Lan cùng với Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) và Cơ quan Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NSTDA) ngày 24/7 đã ký một thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai dự án biến chất thải công nghiệp và nông nghiệp thành nguyên liệu thô hoặc sản phẩm mới.

Ông Sukit Limpijumnong, Chủ tịch NSTDA, cho biết sự hợp tác này nhằm tăng cường khả năng quản lý rác thải theo định hướng phát triển nền kinh tế tuần hoàn của Thái Lan.

Nền kinh tế tuần hoàn là một phần của Kế hoạch phát triển kinh tế sinh học, tuần hoàn và xanh (BCG), liên quan đến quy trình tái chế để gia tăng giá trị và tận dụng một số vật liệu có trong chất thải.

Ông Sukit nhấn mạnh: "Chúng tôi có thể giúp các nhà sản xuất và nông dân giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải thông qua công nghệ phù hợp. Chúng tôi cũng có thể đánh giá tác động của chất thải đối với môi trường".

Trong khi đó, Chủ tịch FTI Kriengkrai Thiennukul cho hay liên đoàn đang điều hành chương trình Trung tâm Vật liệu tái chế hỗ trợ các doanh nghiệp muốn tận dụng những vật liệu bị thải đi và biến chúng thành sản phẩm mới. Chương trình nhắm đến các công ty khởi nghiệp muốn đầu tư vào các hoạt động kinh doanh dựa trên khái niệm này.

Ông Kriengkrai cho rằng lĩnh vực sản xuất là nơi tạo ra nhiều chất thải. Các công ty cần chịu trách nhiệm về những gì họ tạo ra và thực hiện những biện pháp để chấm dứt vấn đề phát thải này. Ông lưu ý thêm rằng chất thải từ một công ty có thể là nguyên liệu thô cho một doanh nghiệp khác.

FTI cũng đang hợp tác với Viện nghiên cứu Khoa học và Đổi mới Thái Lan để hỗ trợ tài chính cho các dự án giảm thiểu chất thải theo chương trình Innovation Onecủa FTI, phù hợp với kế hoạch BCG và các chiến dịch chống lại quá trình nóng lên toàn cầu.

Ông Julapong Taweesri, Tổng giám đốc của Cục Công trình công nghiệp, cho biết Bộ Công nghiệp sẽ ban hành các quy định hỗ trợ xử lý chất thải tốt hơn và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Sự hợp tác giữa Bộ Công nghiệp với FTI và NSTDA được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Thái Lan đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050./.

Huy Tiến (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thai-lan-trien-khai-du-an-tai-che-chat-thai-thanh-san-pham-moi/300582.html