Thạch An mở rộng cơ hội nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ, từ năm 2023 đến nay, huyện Thạch An đẩy mạnh triển khai Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (PN&TE)', góp phần nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch An Nông Thị Hương cho biết: Để Dự án 8 đi vào cuộc sống, Hội chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành tổ chức các hội nghị tuyên truyền về triển khai Dự án 8 cho lãnh đạo cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, xã, thị trấn; ban giám hiệu, giáo viên tổng phụ trách Đội các trường học. Ngoài ra, tổ chức riêng hội nghị tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận hành tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ), địa chỉ tin cậy cộng đồng của Dự án 8 cho chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ các xã, thị trấn, chi hội phụ nữ, bí thư, trưởng xóm, tổ dân phố… Qua đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp triển khai thực hiện các nội dung Dự án 8 lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, thu hút các cấp cơ sở và chị em phụ nữ tham gia.

Đến nay, Hội Phụ nữ huyện thành lập 48 tổ TTCĐ, 3 địa chỉ tin cậy cộng đồng, tổ chức trên 20 cuộc đối thoại chính sách với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã, thị trấn về chính sách đối với PN&TE. Qua đó, cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và tầng lớp xã hội nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về xóa bỏ những khuôn mẫu giới, định kiến giới về phụ nữ, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc PN&TE, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với PN&TE.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Xuân (Thạch An) và chị em phụ nữ Tổ truyền thông cộng đồng xóm Tục Ngã xây dựng nội dung tuyên truyền bình đẳng giới.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Xuân (Thạch An) và chị em phụ nữ Tổ truyền thông cộng đồng xóm Tục Ngã xây dựng nội dung tuyên truyền bình đẳng giới.

Việc thành lập Tổ TTCĐ, đối thoại chính sách trong triển khai thực hiện Dự án 8 đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền bình đẳng giới tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ trở ngại cho chị em phụ nữ xóa bỏ định kiến giới, vươn lên trong cuộc sống để tự khẳng định bản thân mình. Các thành viên trong tổ TTCĐ được tập huấn và trang bị kiến thức nên có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cách thức tuyên truyền hấp dẫn, các nội dung hoạt động đều xây dựng kế hoạch chi tiết, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng người nghe.

Chị Nông Thị Đằm, Chi hội trưởng phụ nữ, thành viên Tổ TTCĐ xóm Tục Ngã, xã Đức Xuân (Thạch An) chia sẻ: Để Tổ TTCĐ hoạt động hiệu quả, Chi hội phụ nữ xóm thường xuyên nắm tình hình, tâm tư, đời sống chị em trong xóm để báo cáo, tham mưu các hoạt động truyền thông cho bí thư chi bộ là tổ trưởng tổ TTCĐ để xây dựng kế hoạch tuyên truyền 1 - 2 lần/tháng về bình đẳng giới gắn với nhiệm vụ hằng tháng, quý của xóm; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tổ TTCĐ nắm tình hình hộ cận nghèo, hộ nghèo có nguy cơ cao tảo hôn, con bỏ học, đuối nước, nguy cơ bạo lực gia đình… để tuyên truyền và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc để tổ TTCĐ bàn bạc cùng tháo gỡ cho hội viên… Tại cuộc đối thoại chính sách, nhiều chị em hỏi về chế độ bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vay vốn ưu đãi ngân hàng chính sách… được lãnh đạo, cán bộ chính sách của xã lắng nghe và giải đáp. Từ năm 2022 đến nay, 100% chị em phụ nữ xóm tích cực phấn đấu xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa, xóa bỏ nạn tảo hôn, động viên con em đi học văn hóa, học nghề; hơn 10 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình… tạo dựng đời sống gia đình ổn định.

Trường Hà

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/thach-an-mo-rong-co-hoi-nang-cao-vi-the-cua-phu-nu-dan-toc-thieu-so-3171326.html