Sáng 2/4, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức tổ chức gặp mặt, giao lưu với lưu học sinh Lào đang học tập tại trường nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước CHDCND Lào.
Trong chương trình thăm, làm việc tại các tỉnh Nam Trung Lào, sáng 1-4, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm trưởng đoàn tới thăm, làm việc với Hội Người Việt Nam tại Trường Trung học phổ thông Hữu nghị Việt-Lào và Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Savannakhet.
Thái Nguyên là trung tâm giáo dục đào tạo đứng thứ ba trong cả nước, điểm đến tin cậy của lưu học sinh quốc tế, trong đó có lưu học sinh Lào. Với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cùng môi trường học tập thuận lợi, những năm qua, các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh đã nỗ lực tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi cho lưu học sinh Lào.
Thời gian qua, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thái Nguyên đã nỗ lực tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi cho lưu học sinh.
Thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) không ngừng nỗ lực tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi cho các lưu học sinh Lào. Nhà trường cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng, nhằm giúp lưu học sinh Lào trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng và phát huy tối đa khả năng trong học tập, nghiên cứu.
Nhiều sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam rất thích thú khi được trải nghiệm các hoạt động trong dịp Tết Nguyên Đán.
Tết cổ truyền Việt Nam với những sinh viên quốc tế vừa có chút xa lạ vừa ấm áp, thêm cơ hội trải nghiệm và kết nối với bạn bè bốn phương.
Chiều tối 21/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Champasak - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Som Bouttakoun - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm tỉnh Lâm Đồng.
Tỉnh Quảng Nam có hai huyện biên giới Nam Giang, Tây Giang với hơn 170km đường biên giới tiếp giáp với hai huyện K'lừm và Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Với quan điểm 'Giúp bạn là giúp mình', tỉnh Quảng Nam đã có nhiều mô hình, hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, giúp nhân dân tỉnh Sê Kông phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, qua đó, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam-Lào.
Ngày 13/9, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh: Hủa Phăn, Luông Pha Bang, U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ, Xiêng Khoảng, Xay Nha Bu Ly, Bò Kẹo (nước CHDCND Lào) đã thăm và trao đổi công tác đào tạo lưu học sinh Lào với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.
Trong 10 ngày cuối tháng 7/2024 (từ ngày 21 - 30/7), Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đã có chuyến thăm và làm việc tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh luôn quan tâm hoạt động đối ngoại với các địa phương của nước bạn Lào.
Hơn 10 năm trước, đoàn công tác huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã đến huyện Thateng, tỉnh Se-Kong Lào tổ chức lễ kết nghĩa giữa 2 huyện, từ đó đến nay tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 2 huyện ngày càng chuyển biến tích cực.
Giáo viên bị 'ép' đi thăm học sinh bằng tour giá cao; Hiệu trưởng bị khởi tố, phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường cao đẳng; Xem xét, kiểm điểm Hiệu trưởng tổ chức dạy học trong ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
Ngày 16/4 tại Hà Nội, hàng trăm lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Hữu Nghị T78 đã cùng nhau chào đón năm mới ý nghĩa.
Hôm nay, ngày 16/4, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi dự lễ chào mừng Tết Bunpimay - Lào Phật lịch 2567 năm 2024 và công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Hữu Nghị T78.
Tết cổ truyền Bunpimay - Lào Phật lịch 2567 năm 2024 cho cộng đồng người Việt gốc Lào tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên tổ chức nghi lễ rước 'nàng chúa xuân Nang Sangkhane'.
Trong 2 ngày 13 và 14/4, tại xã Krông Na, UBND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho cộng đồng người Việt gốc Lào trên địa bàn.
Tết Bunpimay là ngày lễ trọng đại để người Lào tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật và tổ tiên, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Lào.
Tết cổ truyền Bunpimay của Lào diễn ra từ ngày 13-16/4/2024, trong đó tắm Phật là một trong những nghi lễ quan trọng và là một hoạt động không thể thiếu.
Trong không khí vui tươi, khoảng 300 lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã hân hoan đón Tết cổ truyền Bunpimay.
Hàng trăm lưu học sinh Lào rạng rỡ tham gia chương trình Tết Bunpimay 2024 được tổ chức trên mảnh đất Cố đô Huế.
Nhân dịp Tết Bunpimay của nước bạn Lào, từ ngày 11-12/4, đoàn công tác huyện Quế Phong đã sang thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các huyện Mường Quắn và Xăm Tảy của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.
Tết cổ truyền Bunpimay (Lào), Chol Chnam Thmay (Campuchia) diễn ra vào giữa tháng 4 hàng năm. Đây là thời điểm đang giữa kỳ II của năm học nên sinh viên Lào, Campuchia theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Đồng Nai không được nghỉ để về nước đón Tết cổ truyền cùng với gia đình.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới các nhà lãnh đạo Lào và Campuchia nhân dịp Tết Bunpimay của Lào và Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia.
Chiều 11/4, lãnh đạo Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN (VASEAN) đã tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Vương quốc Campuchia ở Hà Nội nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.
Sáng 10-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2567 (theo lịch của Lào). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.
Sáng 10/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2567 (theo lịch của Lào).
Ngày 10/4, tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên), Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu trên địa bàn.
Ngày 9/4, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tại tỉnh Xay Sổm Bun.
Ngày 8/4, lãnh đạo Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN (VASEAN) đã tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ở Hà Nội nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.
Theo phong tục tập quán cổ truyền ở Lào, nước, cát và hoa là 3 yếu tố quan trọng với mỗi ngày Tết tại đất nước này.
Trong 2 ngày 5- 6/4, tại xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, Điện Biên), bản Pa Xa Lào và xã Pa Thơm đã tổ chức phục dựng Lễ Khăm Bản - Tết Bun.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn cùng khẳng định sẽ mở rộng giao thương, nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới.
Sáng 4-4, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dẫn đầu đến chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu (Lào) nhân dịp Tết Bunpimay Phật lịch 2567. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu Minaphnone Saysomphou chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.