Được mệnh danh là 'đất trăm nghề', làng nghề Hà Nội đã và đang đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô và đất nước. Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế trong khâu thiết kế mẫu, quản lý chất lượng, thiếu vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất lạc hậu, nên làng nghề phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế.
Công ty Rattan House tích cực giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và thủ công mỹ nghệ Việt Nam tại Brunei Darussalam và một số thị trường mới.
Hà Nội phấn đấu năm 2025 sẽ đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng trưởng 6-8%/năm; hỗ trợ 600-650 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế.
Khu gian hàng với hàng trăm sản phẩm của 8 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, nông sản thực phẩm uy tín, chất lượng của Hà Nội đang góp mặt tại Hội chợ thủ công mỹ nghệ quốc tế tại TP Milan, Italia.
Tối 14/11, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thạch Thất đã khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo.
Tối 14/11, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thạch Thất tổ chức khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo huyện Thạch Thất - TP Hà Nội năm 2024.
Tối 14/11, diễn ra lễ khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo huyện Thạch Thất – TP. Hà Nội năm 2024.
Tối 14-11, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thạch Thất khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo huyện Thạch Thất năm 2024.
Từ ngày 14 đến 17/11/2024, tại Khu Quảng trường vườn hoa Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2024.
Với mục tiêu có từ 6-10 nhóm hàng thủ công mỹ nghệ chủ lực, đồng thời nâng tỷ trọng hàng thủ công mỹ nghệ chiếm 3-5% giá trị xuất khẩu, Hà Nội đang đẩy mạnh kết nối cung cầu, tiêu thụ, đặc biệt là giải bài toán nguồn nguyên liệu bền vững.
Từ ngày 14 - 17/11, tại huyện Thạch Thất, sẽ diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo TP. Hà Nội năm 2024.
Để giữ gìn truyền thống đồng thời phát triển sản phẩm theo hướng mới phù hợp với thị hiếu của khách hàng, bên cạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, vật liệu thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất, phát triển thương hiệu làng nghề, cần chú trọng mở rộng thị trường. Sàn thương mại điện tử là một công cụ hữu ích có thể hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm truyền thống, giúp kết nối làng nghề với thế giới, phát triển làng nghề hướng tới xu thế tiêu dùng hiện đại trong khi vẫn duy trì bản sắc của làng nghề.
Ngày 7-11, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức Triển lãm các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Quốc Oai năm 2024.
Sáng 7/11, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Quốc Oai năm 2024.
Ngày 5-11, tại tỉnh Hải Dương, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức Hội thảo về 'Tư vấn, nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã, bao bì và đóng gói sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tăng sức cạnh tranh thị trường trong nước và xuất khẩu'.