Tàu ngầm Mỹ liên tiếp 'ghé thăm' Hàn Quốc

Ngày 24/7, theo Hải quân Hàn Quốc, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã cập bến Hàn Quốc với mục đích tiếp tế, chỉ vài ngày sau khi một tàu ngầm chiến lược khác của Washington vừa kết thúc chuyến thăm cảng.

Tàu ngầm Mỹ USS Annapolis (phía trước) trong cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên ngày 30/9 năm ngoái. (Nguồn: Getty Images)

Tàu ngầm Mỹ USS Annapolis (phía trước) trong cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên ngày 30/9 năm ngoái. (Nguồn: Getty Images)

Cụ thể, tàu ngầm USS Annapolis lớp Los Angeles đã đậu ở một căn cứ hải quân đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc, trong bối cảnh Washington và Seoul đang tăng cường hợp tác an ninh trước nguy cơ bất ổn tại khu vực, trong đó các vụ phóng tên lửa hành trình hồi cuối tuần qua của Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc khẳng định: “Việc cập cảng (của tàu ngầm Mỹ) là để bổ sung nguồn cung cấp quân sự trong khi thực hiện các nhiệm vụ. Nhân chuyến thăm của tàu USS Annapolis, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch củng cố tư thế phòng thủ phối hợp và tiến hành các hoạt động trao đổi nhân kỷ niệm 70 năm liên minh Mỹ-Hàn”.

Theo đó, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân này có nhiệm vụ chính là thực hiện các hoạt động chống tàu và chống tàu ngầm.

Tuần trước, ngày 18/7, tàu ngầm USS Kentucky lớp Ohio nặng 18.750 tấn của Mỹ đã đến Busan, cách Seoul 320 km về phía Đông Nam. Đây được coi là động thái nhằm trấn an Hàn Quốc vốn đang ngày càng cảnh giác với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ngày 19/7, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đặt chân lên tàu ngầm này trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) Mỹ kể từ năm 1981.

Trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Hạm đội Hàn Quốc có trụ sở chính tại căn cứ trên, Tổng thống Yoon khẳng định: “Việc triển khai tàu USS Kentucky cho thấy rõ ràng cam kết của Hàn Quốc và Mỹ trong việc thường xuyên triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ và bảo đảm khả năng răn đe mở rộng”.

Theo người đứng đầu Hàn Quốc, hai nước sẽ kiên quyết phản ứng mạnh mẽ trước việc phát triển chương trình hạt nhân và thử tên lửa của Triều Tiên, thông qua Nhóm tham vấn hạt nhân Mỹ-Hàn (NCG), cũng như thường xuyên triển khai các khí tài chiến lược như SSBN.

(theo Yonhap)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tau-ngam-my-lien-tiep-ghe-tham-han-quoc-235729.html