Tập trung tối đa cho việc thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu Cơ quan THADS TP.HCM thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tập trung tối đa THA các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo, đặc biệt là THA vụ Vạn Thịnh Phát.

Ngày 26-5, Cục THADS TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THA hành chính 6 tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo kết quả công tác THADS trong 6 tháng năm 2025, tổng số việc giải quyết là 93.663 việc, tăng 16,59% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số tiền đã thi hành xong là hơn 20.217 tỉ đồng, tăng 10,98% so với cùng kỳ năm 2024.

Đã thi hành xong phần được ủy thác trong vụ án ông Đinh La Thăng

Với tính chất đặc thù, tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan THADS TP luôn đứng đầu cả nước với các vụ án lớn, phức tạp. Qua 6 tháng đầu năm công tác 2025, công tác THADS TP đã đạt tỉ lệ 45,49% về việc và 29,14% về tiền, đều vượt so với tiến độ đề ra.

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Cục đã thi hành xong hơn 6.910 tỉ đồng/73.996 tỉ đồng phải thi hành.

Trong đó, Cục đã thi hành xong phần ủy thác từ Cục THADS TP Hà Nội đối với vụ án của ông Đinh La Thăng, trong vụ góp vốn 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.

Trong thời gian tới, Cục THADS TP.HCM tiếp tục tập trung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; đặc biệt là các vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường đối thoại trực tiếp, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Cục THADS TP.HCM kiến nghị Bộ Tư pháp tăng biên chế, bởi số lượng về việc và tiền của toàn TP thường chiếm 10% về việc và 30% về tiền so với toàn quốc và phải thi hành rất nhiều vụ việc lớn như Vạn Thịnh Phát, vụ án đăng kiểm...

Chú trọng thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo THADS TP.HCM, đánh giá: Tại TP.HCM, khối lượng THA về việc và về tiền luôn chiếm tỉ lệ cao, hàng đầu cả nước, với các vụ việc phức tạp.

Số tiền thu hồi trong án kinh tế, tham nhũng của Cục THADS TP khá ấn tượng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và phát triển kinh tế chung của thành phố.

Ông Dương Ngọc Hải ghi nhận: Cục THADS TP đã rất nỗ lực, cố gắng với nhiều sáng kiến, đề xuất để THA vụ án vụ Vạn Thịnh Phát.

 Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo THADS TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo THADS TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong thời gian tới, Cục THADS TP.HCM cần đẩy nhanh tiến độ công tác THA, nhất là các vụ tham nhũng, kinh tế; thu hồi nợ xấu các tổ chức tín dụng, các vụ việc kéo dài; phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND TP thực hiện tốt công tác THA các bản án hành chính.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong quá trình THA; kịp thời xử lý các hành vi tiêu cực, ảnh hưởng công việc chung. Tăng cường đối thoại trực tiếp, tránh khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Phát biểu chỉ đạo, ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đã ghi nhận sau nhiều năm vất vả kiện toàn, Cục THADS TP đã là cánh chim đầu đàn trong hệ thống THADS cả nước. Đơn vị đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành và chủ động đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn để việc THA đạt hiệu quả.

 Ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: THUẬN VĂN

Thứ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Cơ quan THADS TP vượt qua khó khăn bước đầu để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức bộ máy; tập trung tối đa THA các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo, đặc biệt là THA vụ Vạn Thịnh Phát.

"Không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực và hết sức khách quan, công tâm... trong việc tổ chức THA vụ Vạn Thịnh Phát" - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cho biết sẽ phát huy các mặt đã làm được và khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả công tác THA và tránh các sai phạm.

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác

Hội nghị đã trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong quá trình công tác.

Có 1 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp THADS trên địa bàn TP.HCM năm 2024 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

- Tập thể: Trường Đại học Luật TP.HCM

- Cá nhân, gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM

2. Ông Nguyễn Xuân Thiện, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM

3. Ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM

4. Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM

Ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong quá trình công tác. Ảnh: THUẬN VĂN

5. Ông Lê Quảng Thái, Trưởng phòng Phòng kiểm sát THADS, VKSND TP.HCM

6. Đại tá Trần Văn Thơm, Phó Trưởng phòng Phòng PC10, Công an TP.HCM

7. Trung tá Phạm Hoàng Hà, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng PC10, Công an TP.HCM

8. Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Thi hành án viên cao cấp, Trại tạm giam T17, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an

9. Thiếu tá Hoàng Văn Tuất, Đội trưởng Đội Hậu cần, tài vụ - Kế toán trưởng, Trại giam Thủ Đức, Cục C10 - Bộ Công an

10. Ông Trần Thế Khanh, Chuyên viên, Văn phòng UBND TP.HCM.

Hội nghị còn trao Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS trong phối hợp công tác năm 2024 cho các tập thể và cá nhân tại các cơ quan.

SONG MAI

THUẬN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tap-trung-toi-da-cho-viec-thi-hanh-an-vu-van-thinh-phat-post851873.html