Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đưa Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào thực chất

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát các nhóm nhiệm vụ, quyết liệt trong triển khai hành động để đưa Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào chiều sâu, thực chất.

 Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Tô Lâm – Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Phó Trưởng BCĐ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú – Phó Trưởng BCĐ.

Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm – Trưởng BCĐ cấp tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng – Phó Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải – Phó Trưởng BCĐ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 Các đồng chí lãnh đạo tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã thực sự tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

BCĐ Trung ương đã hoạt động hết sức quyết liệt, bài bản và sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành. Từng nhiệm vụ cụ thể được phân công rõ ràng, đôn đốc sát sao, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Chính phủ đã ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, có tác động lan tỏa lớn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), vật liệu mới. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thu hút, tập hợp 277 chuyên gia tham gia các chương trình trọng điểm về trí tuệ nhân tạo. Đây là nguồn lực trí tuệ hết sức quý giá, thể hiện tư duy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và tri thức.

 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu phường Vũng Áng

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu phường Vũng Áng

Đến nay, cả nước đã có 12.106 trạm 5G được triển khai, phủ sóng hơn 26% dân số, hướng tới mục tiêu 90% dân số được tiếp cận 5G vào cuối năm 2025. Đồng thời, đang đẩy nhanh xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, hình thành cơ sở hạ tầng dữ liệu quốc gia, kết nối các hệ thống từ Trung ương tới địa phương.

Hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hiện cả nước có 858 doanh nghiệp khoa học, công nghệ; 45 doanh nghiệp công nghệ cao; trên 73.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.

 Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Một điểm rất nổi bật trong 6 tháng qua là sự đồng hành, tham gia hết sức tích cực, chủ động của các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước.

Các tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, VNPT, FPT, CMC… đã không chỉ tham gia với vai trò nhà thầu thực hiện dự án mà còn trực tiếp cùng BCĐ, các bộ, ngành xây dựng giải pháp, đề xuất chính sách.

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt 3 nền tảng ứng dụng phục vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt 3 nền tảng ứng dụng phục vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt 3 nền tảng ứng dụng phục vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW gồm: Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đã có nhiều điểm sáng. Chính phủ và các bộ ngành đã có sự vào cuộc quyết liệt trong việc ban hành, hoàn thiện thể chế, chính sách. Một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tổng Bí thư lưu ý, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra theo Nghị quyết 57-NQ/TW là rất lớn, có tính chiến lược và cấp bách nên đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải chủ động rà soát các nhóm nhiệm vụ, quyết liệt trong triển khai hành động để đưa nghị quyết đi vào chiều sâu, thực chất. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng, đột phá. BCĐ, cơ quan thường trực và tổ giúp việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn, xử lý ngay từ cơ sở.

Đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, tạo nền tảng đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số. Phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Quan tâm bố trí nguồn lực tài chính một cách tập trung, hiệu quả để triển khai các nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường công tác truyền thông về các nội dung đột phá của Nghị quyết 57-NQ/TW để huy động sự tham gia của toàn xã hội.

Phúc Quang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tap-trung-thao-go-cac-diem-nghen-dua-nghi-quyet-57nqtw-di-vao-thuc-chat-post290962.html