Tấp nập đưa đào, mận rừng về xuôi 'ăn Tết'

Dịp cận Tết Nguyên Đán, dọc tuyến quốc lộ 6 (đoạn qua huyện Vân Hồ, Sơn La) nhiều cây, cành đào rừng được người dân vận chuyển từ trên núi xuống bán cho khách dưới xuôi.

Người vùng cao tấp nập đưa đào, mận ra chợ bán.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày này, dọc hai bên đường khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La hàng nghìn gốc đào rừng, cành mận có thân phủ kín rêu mốc được bà con mang ra bán.

Khách hàng chủ yếu là khách du lịch từ Mộc Châu về Hà Nội dừng giữa đường để lựa chọn cho mình những cây đào, cành mận đặc trưng của núi rừng Tây Bắc để mang về chơi Tết.

Theo một người bán đào ở đây cho biết, phần lớn đào rừng được lấy chủ yếu từ Tà Xùa (huyện Bắc Yên, Sơn La), còn đào đá, đào tự trồng từ Lóng Luông (Vân Hồ). Đào ở đây cánh to, hoa to, màu sắc cũng tươi và rất lâu tàn nên chơi được lâu.

Đối với người dân thì cành đào không thể thiếu được trong mỗi dịp Tết. Với người vùng cao, họ bán được những cành đào cho du khách dưới xuôi cũng có thêm thu nhập.

Giá cả rất phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, qua tìm hiểu trung bình 1 cành đào được bán với giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Những gốc đào, cành mận to, thân bám đầy rêu mốc được rao bán lên đến 10 triệu đồng.

Bên cạnh cảnh mua bán tấp nập, từng cành đào, cành mận được chất lên xe chở về xuôi.

Không khí Tết đã tràn ngập dọc đường quốc lộ.

Không chỉ có khách du lịch, các thương lái đánh cả xe tải chất đầy đào về xuôi phục vụ người tiêu dùng.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tap-nap-dua-dao-man-rung-ve-xuoi-an-tet-169240201114145384.htm