Tập đoàn Viettel hợp tác với Quảng Bình đẩy mạnh chuyển đổi số
Quảng Bình và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với 14 nội dung nhằm đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số cho tỉnh Quảng Bình.
Ngày 22/2, UBND tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Viettel đã tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2025 - 2030”.
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đã có những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Theo đó, tỉnh Quảng Bình đã ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo chiến lược như Nghị quyết số 07-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia... Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư; một số dịch vụ công trực tuyến được triển khai; ứng dụng số hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch bước đầu có kết quả tích cực.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số
Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, tiến độ chuyển đổi số của tỉnh Quảng Bình còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng được kỳ vọng. Trong năm 2023, Quảng Bình vẫn đang xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số. Hạ tầng số chưa đồng bộ, thiếu tính kết nối, hệ thống cơ sở dữ liệu của các sở, ngành chưa có sự liên thông, tích hợp; khả năng khai thác và sử dụng hạn chế.
Mạng lưới viễn thông chưa phủ sóng rộng khắp, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Nguồn nhân lực chuyển đổi số còn thiếu và yếu. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet băng rộng cáp quang là 72,2%, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước.
Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mới đạt hơn 57%, trong khi chỉ tiêu đặt ra là 70%; chỉ có hơn 58% doanh nghiệp trong tỉnh có ứng dụng các nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Viettel đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 14 nội dung, trọng tâm là hợp tác triển khai hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, xây dựng mô hình “Đảng bộ số - chính quyền số” cấp tỉnh tại Quảng Bình.
Theo thỏa thuận này, Tập đoàn Viettel sẽ phối hợp triển khai phủ sóng di động 4G trên toàn tỉnh, đảm bảo không còn vùng lõm sóng 4G. Đồng thời, triển khai mở rộng vùng phủ sóng 5G, hạ tầng viễn thông thụ động, hạ tầng mạng cáp quang tại các khu vực cần thiết nhằm giúp kiên cố hạ tầng mạng lưới, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình.
Bên cạnh đó, Viettel cũng sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai phủ sóng di động toàn bộ tuyến biên giới, phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh biên giới, an ninh quốc gia; nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu lớn tại Quảng Bình…
Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang khẳng định lễ ký kết là nền tảng quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Viettel nhằm hiện thực Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mong muốn Tập đoàn Viettel tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trở thành một trong những địa phương bứt phá nhanh trong chuyển đổi số, đưa công nghệ số trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang khẳng định, tỉnh Quảng Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Viettel triển khai các dự án, chương trình hợp tác, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ thủ tục nhanh chóng, bố trí nguồn lực để bảo đảm quá trình chuyển đổi số.
Về phía Tập đoàn Viettel, Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, đơn vị sẽ phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của triển khai hợp tác, tư vấn phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại tỉnh Quảng Bình. “Giữa Viettel và tỉnh Quảng Bình có nhiều cơ hội để hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong môi trường hiện nay yêu cầu về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số rất cấp thiết, góp phần tăng trưởng”, Thiếu tướng Tào Đức Thắng chia sẻ.