Tập đoàn Lotte công bố kế hoạch mở thêm 2-3 trung tâm thương mại tại Việt Nam
Công ty Lotte Shopping (Hàn Quốc) ngày 15/9 đã công bố chiến lược đẩy nhanh 'Chuyển đổi 2.0' tại 'Ngày Hội CEO IR' (CEO IR Day) được tổ chức tại Seoul.

Không gian siêu thị LOTTE MART rực rỡ mừng Đại lễ Quốc khánh 2/9.
Tại đây, Tổng Giám đốc (Phó Chủ tịch) của Lotte Shopping - Kim Sang-hyun, cho biết Lotte Shopping sẽ mở thêm 2-3 trung tâm thương mại phức hợp tại các thành phố lớn của Việt Nam cho đến năm 2030. Lotte Shopping cũng đã đặt mục tiêu đạt doanh thu 20.300 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 1.300 tỷ won vào năm 2030 bằng cách thúc đẩy mở rộng kinh doanh quốc tế và các doanh nghiệp mới tập trung vào công nghệ bán lẻ làm "động lực tăng trưởng".
Hội nghị CEO IR Day có sự tham dự của hơn 100 nhân vật bao gồm đại diện các quỹ quản lý tài sản, nhà đầu tư tổ chức, nhà nghiên cứu từ các công ty chứng khoán và quản lý ngân hàng, công ty đã chia sẻ các mục tiêu về hiệu suất và chiến lược nâng cao giá trị doanh nghiệp.
Năm 2024, doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của Lotte Shopping lần lượt đạt 13.980 tỷ won và 473,1 tỷ won. Mục tiêu lợi nhuận kinh doanh năm 2030 của công ty gần gấp ba lần con số này.
Tổng giám đốc Kim Sang Hyun cho biết công ty sẽ nỗ lực thực thi thành công chiến lược tăng tốc "Chuyển đổi 2.0" độc quyền của Lotte Shopping để củng cố vị thế là điểm đến mua sắm số một của khách hàng. Công ty sẽ tập trung mở rộng kinh doanh ở nước ngoài. Tỷ trọng doanh thu hợp nhất từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Lotte Shopping đã tăng lên 13% trong nửa đầu năm nay và chiếm 18% lợi nhuận kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng ổn định.
Hiện tại, Lotte Shopping đang vận hành 3 cửa hàng bách hóa và 16 siêu thị tại Việt Nam, cùng với 1 cửa hàng bách hóa và 48 siêu thị tại Indonesia.
Đáng chú ý, Lotte Shopping đã quyết định mở thêm 2 đến 3 tổ hợp cao cấp tương tự "Lotte Mall West Lake Hanoi" - một mô hình thành công điển hình ở nước ngoài - tại các thành phố lớn khác của Việt Nam. Đối với khu vực Đông Nam Á như Singapore, Lotte Mart sẽ tiếp tục mở rộng các loại hình cửa hàng mới và các cửa hàng trong cửa hàng (shop-in-shop) mang tên "Lotte Mart Express".
Lotte Shopping đặt mục tiêu đạt doanh thu 3.000 tỷ won từ kinh doanh ở nước ngoài vào năm 2030, thông qua việc tăng cường các dự án kinh doanh mới như tư vấn để phổ biến hệ thống phân phối và năng lực hoạch định sản phẩm của mình đến các cơ sở mua sắm tại địa phương ở Đông Nam Á.
Tổng giám đốc Lotte Shopping cũng tiết lộ chiến lược tìm kiếm và phát triển các dự án công nghệ bán lẻ mới dựa trên công nghệ AI. Lotte Shopping hướng tới việc hiện thực hóa mô hình "Agentic Enterprise" - nơi AI dẫn dắt các nhiệm vụ kinh doanh - để nâng cao hiệu quả và năng suất trong các lĩnh vực mua sắm, hoạch định sản phẩm, vận hành và hỗ trợ quản lý.
Để thực hiện điều này, Lotte Shopping sẽ tăng cường vị thế dẫn đầu về AI trong ngành phân phối thông qua hợp tác với các công ty chuyên về lĩnh vực này như Naver. Đặc biệt, với Trung tâm hậu cần tươi sống tối tân Zeta Busan CFC sẽ đi vào hoạt động từ năm sau, công ty kỳ vọng tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường thực phẩm tươi sống trực tuyến.
Lotte Shopping đã thực hiện chiến lược tối ưu hóa các cửa hàng trực tiếp, giảm tổng số cửa hàng từ 1.115 vào năm 2021 xuống còn 902 vào năm 2024, tức là giảm 213 cửa hàng. Lotte Shopping cho biết đã thực hiện đánh giá lại tài sản vào cuối năm ngoái, giúp tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cải thiện 61% xuống còn 129%, và mức độ phụ thuộc vào vay nợ giảm 11% xuống còn 38%. Công ty nhấn mạnh cam kết đảm bảo tính thanh khoản ổn định với tiền gửi và hạn mức tín dụng dồi dào, đồng thời thực hiện chia cổ tức tạm thời lần đầu tiên trong ngành phân phối vào tháng 7 vừa qua.
Để tăng cường giao tiếp với các nhà đầu tư, Lotte Shopping cũng có kế hoạch tổ chức các buổi giới thiệu doanh nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore trong thời gian tới.