Nhờ chủ động dự báo và tăng cường quản lý thu, ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành dự toán thu ngân sách ngay từ tháng 10/2025.
Thương hiệu sô-cô-la cao cấp Marou báo cáo doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 tăng 30% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào việc mở rộng mạng lưới cửa hàng và tăng trưởng tại các điểm bán lẻ bên thứ ba. Tính đến cuối quý 3/2025, chuỗi này vận hành 21 điểm bán, tiếp tục củng cố chiến lược bán lẻ cao cấp được hậu thuẫn bởi quỹ Mekong Capital.
Trong những ngày gần qua, nông sản tại các chợ truyền thống, siêu thị (tỉnh Lâm Đồng) tăng giá mạnh, có mặt hàng tăng giá gấp đôi; là do mưa, lũ lụt, bão kéo dài nhiều ngày khiến các vườn bị ngập úng hư hại. Bất thường hơn, nhiều nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng giá cao gấp đôi dù không ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt.
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chủ động, quyết liệt trong công tác, Thuế TPHCM đã thu hơn 510.000 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao cho cả năm 2025.
Phấn đấu nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 ở mức cao nhất, Thuế TP HCM tập trung quản lý và cưỡng chế nợ thuế
Hàng nghìn triệu phú Hàn Quốc rời thành phố Seoul do thuế cao, kinh tế suy yếu và áp lực lối sống, khiến vị thế trung tâm tài chính của thành phố suy giảm. Xu hướng đáng lo ngại
Chi tiêu bằng thẻ trong nhóm người ở độ tuổi 20 từng tăng 7,2% từ 92.500 tỷ won năm 2021 lên 99.100 tỷ won năm 2022, song giảm 0,6% vào năm 2023 và tiếp tục giảm 0,3% trong năm nay.
Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi trung tâm thương mại Lotte ở Seoul sau lời đe dọa đánh bom trực tuyến, tuy nhiên lực lượng chức năng đã kiểm tra và không tìm thấy chất nổ.
Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi một trung tâm thương mại ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, sau khi một lời đe dọa đánh bom được đăng tải trực tuyến. Lực lượng chức năng đã lục soát kỹ lưỡng, song không tìm thấy bất kỳ chất nổ nào.
5 năm yên ắng sau nội chiến, Bibica đã bị một tập đoàn nước ngoài thâu tóm; cổ phiếu của hãng bánh kẹo niêm yết lâu đời nhất Việt Nam cũng sắp rời sàn sau 24 năm.
Tập đoàn PAN vừa thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Capital, với toàn bộ vốn điều lệ được góp bằng 18,4 triệu cổ phiếu BBC.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 6/11 dự lễ khánh thành nhà máy hóa dầu có vốn đầu tư 4 tỷ USD do Lotte Chemical Indonesia vận hành tại thành phố Cilegon, tỉnh Banten.
Bibica sẽ về tay Tập đoàn Sari Murni Abadi (SMA) - nhà sản xuất snack Momogi nổi tiếng của Indonesia.
Tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA), chủ thương hiệu snack Momogi, vừa hoàn tất thương vụ mua lại CTCP Bibica (BBC) của Việt Nam từ Tập đoàn PAN Group (PAN). Hiện, giá trị thương vụ chưa được tiết lộ.
Sau thương vụ bán Bibica, các tập đoàn thực phẩm Indonesia như SMA, Indofood, GarudaFood đẩy mạnh thâm nhập thị trường Việt Nam, cạnh tranh mạnh mẽ...
Sau 6 ngày tổ chức sôi động (từ ngày 31-10 đến 5-11), sự kiện 'Ngày hội khuyến mại tháng 11', điểm nhấn kích cầu mua sắm dịp cuối năm trong Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2025, đã khép lại, để lại những trải nghiệm tiêu dùng thú vị với người dân Thủ đô.
Tháng 9 vừa qua, Bibica đã tổ chức ĐHCĐ bất thường, thông qua việc xóa đăng ký kinh doanh một số ngành nghề; hủy tư cách đại chúng
PAN góp hơn 18,4 triệu cổ phiếu Bibica để thành lập Bibica Capital, công ty tài chính 100% vốn sở hữu, trong bối cảnh Bibica sắp rời sàn HoSE
Trước khi hủy niêm yết trên HoSE, Bibica sẽ chi khoảng 38 tỷ đồng trả cổ tức 20%, đánh dấu bước rút lui sau hơn 20 năm niêm yết.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng, trên cả bình diện đa phương và song phương.
Tối 31-10, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ kích hoạt 'Ngày hội khuyến mại tháng 11' với chủ đề 'Tưng bừng khuyến mại – Rộn ràng mua sắm'.
Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương và Năng lượng Hàn Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao đổi nhiều giải pháp, sớm nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD.
Trong khuôn khổ hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp lãnh đạo các Tập đoàn MEBO International của Trung Quốc và Lotte của Hàn Quốc, sáng 30/10 (giờ địa phương).
Trong khuôn khổ hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte và Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 30/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và các hoạt động song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin.
Sáng 30/10, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 32 và chương trình làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin.
Sáng 30-10 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin.
Trong khuôn khổ hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp và làm việc với lãnh đạo nhiều Tập đoàn.
Từ 18 - 23/11/2025 tại Công viên Bà Rịa (TP.HCM), Hội chợ xúc tiến thương mại HTX miền Nam 2025 hứa hẹn mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác và phát triển sản xuất kinh doanh.
Sáng 30/10, tại thành phố Gyeongju, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tiến sỹ Lý Lệ, Người sáng lập Tập đoàn MEBO, tiếp Tổng Thư ký Phòng Thương mại quốc tế (ICC) John W.H. Denton AO.
Mô hình bán lẻ đã chuyển dần từ truyền thống sang hiện đại, thông minh, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử; xu hướng tiêu dùng chuyển sang sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường… Thị trường bán lẻ không còn vận hành theo cách cũ.
Sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu, xu hướng tiêu dùng xanh và chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi căn bản trong ngành bán lẻ, buộc doanh nghiệp phải thích ứng.
Chiều 26/10, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự và phát biểu tại Đại hội, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh gợi mở 5 định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới với Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam.
Giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh bởi đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị và suy giảm thương mại thế giới, thị trường trong nước vẫn nổi lên như 'trụ đỡ' vững chắc cho nền kinh tế Việt Nam. Kết quả này có đóng góp quan trọng của Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'.
Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá và chất lượng, hàng nhãn riêng của siêu thị đang chứng minh sức hút lớn. Với mô hình 'đặt hàng – gia công – phân phối' khép kín, các nhà bán lẻ không chỉ mang lại sản phẩm giá rẻ, mà còn giúp doanh nghiệp trong nước duy trì sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
Thời gian gần đây, xu hướng tiêu dùng các sản phẩm DIY ngày càng phổ biến. DIY là viết tắt của cụm từ 'do it yourself', có nghĩa là 'tự bạn làm lấy' - tự bạn tạo ra hoặc sửa chữa một sản phẩm dựa trên sự sáng tạo của riêng mình.