Tạo động lực phát triển ở xã miền núi Phan Sơn
Với 11 dân tộc thiểu số sinh sống, xã miền núi Phan Sơn nằm dọc tuyến quốc lộ 28B, kết nối vùng Đông Nam tỉnh với trung tâm hành chính của Lâm Đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tiềm năng vốn có, nơi đây đã và đang hình thành những điểm nhấn, mở ra kỳ vọng phát triển trong tương lai.

QL 28B qua xã Phan Sơn (ảnh N. Lân)
Ngày cuối tháng 7/2025, tuyến quốc lộ 28B đi qua xã Phan Sơn khá đông đúc phương tiện đi lại. Mặc dù tuyến đường này đang trong giai đoạn thi công, gặp khó khăn trong lưu thông, nhưng vẫn là lựa chọn của không ít người để di chuyển. Bởi đây là một trong những điểm “cửa ngõ” lên khu hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới, là trục đường của tuyến du lịch Mũi Né - Đà Lạt, thuận lợi giao thương hàng hóa trong và ngoài địa phương.
Tuy vậy, theo quan sát của phóng viên, đồng bào Phan Sơn sống tập trung theo tái định cư. Địa hình của xã là đồi núi, trải dài, nên giao thông đi lại còn khó khăn. Những yếu tố đó, cộng thêm thời tiết, điều kiện sản xuất... đã tác động và ảnh hưởng đến việc phát triển chung của địa phương thời gian qua.

Tuyến Quốc lộ 28B đi qua xã Phan Sơn
Gặp gỡ chúng tôi trong dịp địa phương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phan Sơn lần thứ nhất, ông Nguyễn Văn Chín - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Phan Sơn là xã miền núi của tỉnh, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số với 11 dân tộc sinh sống như: K’Ho, Rắc Lây, Chăm, Tày, Nùng… Ngoài những khó khăn về điều kiện tự nhiên, xã vẫn có những điểm nhấn riêng, là tiềm năng phát triển. Đó là trên địa bàn xã có 2 con sông lớn: TaMai và Đaketru, hệ thống kênh mương của Thủy điện Đại Ninh, Thủy điện Bắc Bình, hồ chứa nước Sông Lũy và các hệ thống đập khác có nước chảy quanh năm. Nhờ vậy, người dân từng bước tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng lợi thế của địa phương”.

Đồng bào xã Phan Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả
Nổi bật như tổng diện tích cây ăn quả các loại trên 458 ha, gồm: quýt, xoài, bưởi, chuối cấy mô… Đồng bào cũng tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả cao như mô hình giống lúa mới ST24, ST25. Tổng đàn gia súc đồng bào chăn nuôi ngày càng tăng, gồm: đàn bò trên 2.350 con, đàn trâu 50 con, trên 12.380 con heo, góp phần ổn định kinh tế của người dân… Đáng chú ý, thu ngân sách hàng năm của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Đồng bào xã Phan Sơn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
Một cán bộ xã Phan Sơn lý giải thêm: Để có được kết quả này, điểm nhấn là trên địa bàn xã đang có 2 Nhà máy Điện năng lượng mặt trời Phan Lâm 1 và Phan Lâm 2 của Công ty Nam Việt, với diện tích 220 ha, đã đi vào hoạt động, tổng công suất hơn 400 MWp… Với thực tế phát triển hiện có, địa phương đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản. Cùng với đó, phát huy lợi thế ở vị trí kết nối với tuyến quốc lộ 28B để khuyến khích mở rộng các loại hình kinh tế phù hợp với quy hoạch chung của xã.

Trưng bày sản phẩm nông nghiệp của xã Phan Sơn
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bố Thị Xuân Linh, khi chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phan Sơn lần thứ I, diễn ra vào cuối tháng 7/2025 cũng nhấn mạnh: Phan Sơn cần tiếp tục tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; chuyển mạnh sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Song song đó, tích cực thu hút các dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, bảo quản nông sản. Mặt khác, địa phương cần khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động… Từ đó, tạo động lực phát triển kinh tế ở xã miền núi Phan Sơn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tao-dong-luc-phat-trien-o-xa-mien-nui-phan-son-386376.html