Tăng tính minh bạch sau giám sát

Qua 3 năm thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, nâng cao quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhân dân.

Đề nghị khắc phục ngay thiếu sót

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên, ông Lê Nguyễn Hồng Quang - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh) cho biết, giai đoạn 2022 - 2024, hệ thống Mặt trận của thành phố đã triển khai giám sát 13 nội dung đối với 57 tổ chức và 5 cá nhân, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến thực hiện công tác dân tộc, chính sách hỗ trợ người dân, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải thiện môi trường đầu tư, y tế cơ sở và giải ngân vốn đầu tư công…

Cụ thể, Mặt trận các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã tổ chức 239 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát 47 các vị là Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn về vai trò nêu gương, vai trò lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Giám sát hoạt động tổ chức chính quyền và cán bộ, đảng viên tại quận Bình Tân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Định.

Giám sát hoạt động tổ chức chính quyền và cán bộ, đảng viên tại quận Bình Tân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Định.

Đối với Mặt trận cấp xã đã tổ chức được 184 cuộc giám sát đối với 192 Chi ủy chi bộ khu dân cư và 14 cán bộ, đảng viên là công chức. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện khu phố, ấp văn hóa gắn với các chủ trương của Thành ủy về xây dựng đô thị văn minh.

Theo ông Quang, kết thúc cuộc giám sát, Mặt trận các cấp đều có báo cáo về kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát gửi các đơn vị được giám sát đề nghị khắc phục những thiếu sót, hạn chế. Song song đó, gửi Ban Thường vụ cấp ủy, chính quyền cùng cấp để chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị sau giám sát, và yêu cầu có văn bản trả lời gửi về Mặt trận cấp giám sát.

Bên cạnh hoạt động giám sát của Mặt trận, nhiệm vụ này của các tổ chức chính trị - xã hội cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó hệ thống Liên đoàn Lao động đã tổ chức 9 cuộc giám sát ở cấp thành phố và 41 cuộc giám sát ở cấp trên cơ sở. Đối với Hội Nông dân thành phố, 3 năm qua, đã triển khai 24 cuộc giám sát ở cấp thành phố và 362 cuộc ở cấp huyện, cấp xã; Thành Đoàn đã tổ chức giám sát 4 chuyên đề đối với 14 đơn vị là các sở, ngành, chính quyền và cấp ủy các quận huyện trên địa bàn…

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, hoạt động giám sát của thành phố đã đi vào nề nếp, biểu hiện ở việc các chủ thể đã lên kế hoạch phân công ngay từ cuối năm trước nhằm chuẩn bị cho hoạt động của năm sau. Nhờ vậy, hoạt động giám sát của các cơ quan, đơn vị thể hiện tốt vai trò của mình, hạn chế sự trùng lắp về nội dung, đối tượng giám sát.

Chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ

Để công tác giám sát đi vào chiều sâu, hiệu quả, ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh kiến nghị, cần tập trung định hướng nội dung giám sát cho Mặt trận phường, trong đó chú trọng các chuyên đề giám sát chính quyền giải quyết, trả lời ý kiến tại Hội nghị nhân dân định kỳ hàng tháng, không để xảy ra các nội dung phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét giải quyết hoặc giải quyết chậm, thiếu tính triệt để.

“Các chuyên đề phù hợp với từng địa phương, đơn vị gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Định hướng các phường việc nâng cao chất lượng của các đoàn giám sát, trong đó tập trung rà soát, mời các vị trí thức, chuyên gia, người có uy tín tham gia các cuộc giám sát” - ông Tiến nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đề nghị, Mặt trận cần đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố có công văn hoặc lập kế hoạch các đối tượng giám sát, nhằm tăng cường tính chủ động hơn cho hoạt động giám sát; nội dung giám sát cũng cần dành tỉ lệ nhiều hơn cho các vấn đề mới phát sinh.

Ở góc độ là người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, ông Nguyễn Thành Đô - Trưởng ban Chính sách, Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố cho rằng, trước hết chú trọng đến công tác nắm bắt những thông tin phản ánh của đoàn viên, người lao động và căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị cũng như những hạn chế tồn tại của các đợt giám sát trước, để từ đó có cơ sở xác định đúng đối tượng, phạm vi cần giám sát.

Ngay sau khi ban hành kế hoạch giám sát, phân công cán bộ theo dõi xuyên suốt, kịp thời trao đổi đến đơn vị, đối tượng được giám sát và thống nhất nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia đoàn về phương pháp, cách thức giám sát và cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát. Đặc biệt cần có cơ chế phối hợp chế tài, xử lý đối với những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn cho rằng, hoạt động giám sát của hệ thống Mặt trận phải đạt hiệu quả và chỉ có hiệu quả thì người dân mới có cơ hội thụ hưởng từ hoạt động này. “Làm sâu sắc thêm hoạt động giám sát theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên về hoạt động giám sát” - ông Tuấn mong muốn.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tang-tinh-minh-bach-sau-giam-sat-10302039.html