Tăng quyền chủ động, rõ trách nhiệm thực thi

Ngày 14/3/1945, Kha Sơn ghi dấu trong lịch sử cách mạng Thái Nguyên khi chính quyền về tay Nhân dân. Hơn 80 năm sau, câu chuyện về chính quyền tiếp tục được đặt trong một yêu cầu mới: Làm chủ công việc được giao, quyết định kịp thời hơn và chịu trách nhiệm rõ hơn trước người dân. Phân cấp, phân quyền đang tạo thêm không gian để chính quyền cơ sở chủ động xử lý công việc.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kha Sơn hướng dẫn, hỗ trợ người dân số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kha Sơn hướng dẫn, hỗ trợ người dân số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Giải phóng mặt bằng là một ví dụ. Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản, quyền lợi của người dân và tiến độ dự án. Tại xóm Lương Trình, khi các dự án khu, cụm công nghiệp triển khai, cấp ủy chi bộ đưa nội dung tuyên truyền, vận động vào sinh hoạt, phát huy vai trò của đảng viên và trực tiếp nắm bắt những vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm đếm.

Ông Nguyễn Văn Định, Bí thư Chi bộ xóm Lương Trình, cho biết cấp ủy thường xuyên có mặt trong quá trình kiểm đếm, nắm những vấn đề liên quan đến từng hộ để kịp thời xử lý, giúp người dân cảm thấy thoải mái và hạn chế việc phải chờ cấp trên xuống giải quyết.

Từ câu chuyện này, phân cấp, phân quyền được nhìn ở một khía cạnh cụ thể: công việc được đưa về gần nơi phát sinh, còn trách nhiệm cũng được đặt gần hơn với người trực tiếp thực hiện. Cải cách hành chính là lĩnh vực người dân có thể trực tiếp cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của chính quyền. Từ ngày 1-1 đến 30/7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kha Sơn tiếp nhận 9.409 hồ sơ thủ tục hành chính. Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến chiếm 99,98%; 9.192 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,84%. 202 hồ sơ đang giải quyết đều chưa đến hạn.

Những con số này phản ánh sự thay đổi trong cách tổ chức phục vụ người dân. Khi thủ tục được thực hiện trên môi trường số, người dân giảm thời gian đi lại; khi cán bộ chủ động hướng dẫn, việc tiếp cận dịch vụ công cũng thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, xóm Đức Thịnh, đánh giá cách phục vụ thân thiện, thủ tục nhanh gọn và việc tiếp dân được thực hiện tốt. Còn bà Nguyễn Thị Chanh, xóm Kha Sơn, cho biết ban đầu còn bỡ ngỡ khi đến làm thủ tục nhưng được cán bộ hướng dẫn tận tình nên việc thực hiện trở nên thuận tiện hơn.

Nhiều khu, cụm công nghiệp đảm bảo tiến độ khi nhận được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nhiều khu, cụm công nghiệp đảm bảo tiến độ khi nhận được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Những phản hồi này cho thấy “chính quyền thân thiện” không chỉ nằm ở thái độ giao tiếp, mà còn ở khả năng chủ động hỗ trợ người dân và giải quyết công việc trong phạm vi trách nhiệm.

Ở một phạm vi rộng hơn, cách làm này đặt ra yêu cầu về sự thay đổi trong phương thức lãnh đạo, điều hành: cấp ủy tập trung vào định hướng, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát; chính quyền phát huy tính chủ động trong tổ chức thực hiện.

Bí thư Đảng ủy xã Kha Sơn Nguyễn Văn Ngọc cho rằng: “Cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Từ cách làm ở cơ sở, những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm là một chỉ dấu cho năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt xấp xỉ 373 tỷ đồng, bằng 211% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 33 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch vốn giao.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở những con số, mà ở cách chính quyền chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả. Từ Kha Sơn, đổi mới phương thức lãnh đạo đang được chuyển hóa thành năng lực hành động ở cơ sở, nơi mỗi quyết định tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Xuân Tú

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202608/tang-quyen-chu-dong-ro-trach-nhiem-thuc-thi-a7d5e0d/