Tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, để lại những nỗi đau không thể bù đắp cho nhiều gia đình và xã hội. Do đó, các cấp, ngành, địa phương, gia đình và toàn xã hội cần triển khai quyết liệt các giải pháp để phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ

Vừa được nghỉ hè mấy hôm, chiều 4-6, em Trần Thanh Nhã (sinh năm 2012, xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm) cùng nhóm bạn học chung trường rủ nhau ra suối gần nhà câu cá. Câu mãi không được cá, trời lại nóng, em Nhã liền xuống suối tắm cho mát. Nào ngờ, khi nhảy xuống tắm, em Nhã gặp phải khu vực nước sâu hơn 2m, lại không biết bơi nên đuối nước, dẫn đến tử vong. Khi nhóm bạn gọi người lớn tới cứu thì thi thể em Nhã đã chìm và trôi theo dòng nước ra xa. Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Cam Hiệp Bắc phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm và đưa thi thể em Nhã lên bờ vào chiều cùng ngày. Ngồi bần thần bên cạnh bàn thờ con, hai hàng nước mắt bà Nguyễn Thị Kim Oanh (mẹ em Nhã) cứ lăn dài vì đau xót khi mất đi con trai. Đưa tay áo lau dòng nước mắt, bà Oanh kể: “Vợ chồng tôi sinh được 2 người con trai, Nhã là con út, anh trai Nhã hiện đang đi nghĩa vụ quân sự. Trong gia đình, Nhã rất chăm ngoan học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà và người lớn. Ngoài giờ học, lúc ở nhà Nhã đều tự giác phụ ba mẹ nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Thường ngày, Nhã hay chơi với các bạn trong xóm; nào ngờ, buổi đi câu cá cùng các bạn khiến con ra đi mãi mãi”...

Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh (bên trái) chia buồn, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình em Trần Thanh Nhã.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh (bên trái) chia buồn, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình em Trần Thanh Nhã.

Theo thống kê của Sở Y tế, trong năm 2024, toàn tỉnh có 16 trẻ em bị tai nạn đuối nước; 6 tháng đầu năm 2025 cũng đã xảy ra 4 vụ đuối nước, làm 4 trẻ tử vong. Đây là những con số đau lòng, báo động về công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều tồn tại, hạn chế. Với tính hiếu động, tò mò của trẻ em, thích nghịch nước, sự bất cẩn của gia đình rất dễ dẫn tới trẻ bị đuối nước. Ngoài hồ, sông, suối tự nhiên, nhiều đơn vị, cá nhân thi công công trình… không có rào chắn, cảnh báo là những mối nguy hiểm đối với trẻ. Bên cạnh đó, tại các trường học, trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; các trường học chưa được đầu tư hồ bơi để dạy bơi cho học sinh. Bên cạnh đó, trong cộng đồng còn thiếu khu vui chơi, sân chơi, hồ dạy bơi nên nhiều trẻ tự tìm đến kênh, mương, sông, suối... vui chơi dẫn đến đuối nước. Ngoài ra, gia đình thiếu sự giám sát chặt chẽ con trẻ hoặc thiếu người trông coi, chăm sóc, nhất là vào dịp hè, để trẻ tự do đi lại, vui chơi dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn…

Cần tạo dựng môi trường an toàn cho trẻ

Ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hè về, nỗi lo trẻ bị đuối nước, tai nạn thương tích… luôn thường trực. Do đó, phòng, chống đuối nước cho trẻ em được coi là vấn đề cấp bách cần có sự quan tâm vào cuộc của toàn xã hội. Trước hết, các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường công tác truyền thông, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương, gia đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Đồng thời, mở nhiều lớp dạy bơi cho trẻ em; vận động, khuyến khích cha mẹ đưa con trẻ tham gia các khóa, lớp học bơi để các em có kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Các địa phương thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước trẻ em, đặc biệt là khu vực ao, hồ, sông, suối, các khu vực nước sâu nguy hiểm, hệ thống thoát nước, đập nước thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa như làm rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới; vận động gia đình làm rào chắn đối với kênh, mương, hồ gần nhà. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn”; vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn. Đoàn thanh niên các địa phương cần tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với từng lứa tuổi để thu hút trẻ em tham gia, tạo mọi điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, phát triển một cách toàn diện…

Trẻ em huyện Khánh Vĩnh chơi đùa bên mép bờ sông.

Trẻ em huyện Khánh Vĩnh chơi đùa bên mép bờ sông.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em. Đặc biệt, cha mẹ, gia đình cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo trẻ em không đến gần kênh, mương, sông và các dụng cụ chứa nước như lu, vại, bể chứa nước. Chủ động đưa con trẻ tham gia các lớp học bơi; phối hợp với nhà trường, các cơ quan chức năng liên quan trong việc quản lý, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em… Về lâu dài, tỉnh cần dành nguồn lực đầu tư xây dựng hồ bơi ở tất cả các địa phương và thực hiện xã hội hóa công tác xây hồ bơi, dạy bơi cho trẻ em…

Ngày 3-6, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương về đảm bảo môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em. Theo đó, toàn tỉnh tập trung triển khai các giải pháp, hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão, lũ. UBND cấp xã tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian nghỉ hè, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ; rà soát, lập bản đồ các địa điểm, vùng nước, công trình tại địa bàn quản lý có nguy cơ gây đuối nước để triển khai các biện pháp khắc phục, cảnh báo, cảnh giới…

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202506/tang-cuong-phong-chong-duoi-nuoc-cho-tre-em-13a34b9/