Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Thu - Đông
Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm khi thời tiết chuyển mùa Thu - Đông, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh mùa Thu - Đông, nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được tỉnh Thái Nguyên tăng cường ngay sau thời điểm trận lũ lụt xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), thời tiết chuyển mùa Thu - Đông cùng với tác động của biến đổi khí hậu đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan (như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.coli…). Ngoài ra, một số bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn ghi nhận gia tăng cục bộ.
Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, tại tỉnh Thái Nguyên, ngay sau những ngày bị lũ lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, tỉnh đã tăng cường các giải pháp duy trì hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là coi trọng công tác vệ sinh môi trường sau lũ để ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh. Đến nay, toàn tỉnh không có dịch bệnh phát sinh.
Liên quan đến các dịch bệnh thời điểm giao mùa, theo thông tin từ Sở Y tế Thái Nguyên, hiện nay không có tình trạng gia tăng bệnh nhân đến khám, điều trị các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, cúm A, sốt xuất huyết... tại các cơ sở y tế.
Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, ngành Y tế khuyến cáo người dân tăng cường phòng bệnh mùa Thu - Đông, nhấn mạnh thực hiện các biện pháp như: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho - hắt hơi, đeo khẩu trang nơi công cộng, ăn chín uống sôi, giữ ấm cơ thể, diệt muỗi - bọ gậy, tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh và chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ bệnh truyền nhiễm.
Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng phương án thu dung, điều trị, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong - đặc biệt với nhóm nguy cơ cao như người già, phụ nữ có thai, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính.
Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, rà soát, tiêm bù và tiêm vét cho trẻ em chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ các mũi vắc-xin; giám sát sức khỏe học sinh, người lao động; phát hiện và xử lý sớm ổ dịch cúm gia cầm, bệnh lây từ động vật sang người. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ thuốc, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch…













