Tăng cường phòng, chống cháy nổ chợ dịp tết

Cuối năm là thời điểm lượng hàng hóa tập kết tại các chợ tăng cao phục vụ thị trường tết Nguyên đán, vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Trước tình hình đó, Ban Quản lý chợ Đồng Xoài ngoài phối hợp lực lượng chức năng đưa ra những phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiệu quả, còn đẩy mạnh tuyên truyền tiểu thương và người dân nâng cao ý thức, tránh thiệt hại đáng tiếc do cháy nổ gây ra.

“Ban Quản lý chợ Đồng Xoài xin thông báo: Để đảm bảo công tác PCCC, bà con sử dụng điện phải an toàn, không câu kéo, đấu nối phát sinh thêm các nguồn điện ngoài thiết kế ban đầu. Không sử dụng điện có công suất lớn, bình điện, quạt điện trong nhà lồng chợ. Không sử dụng bếp ga, bếp từ trong lô, sạp…”. Đó là nội dung luôn được anh Lê Công Thủy, nhân viên Ban Quản lý chợ Đồng Xoài tuyên truyền hằng ngày trên loa truyền thanh ngay tại khu vực chợ.

Tổ công tác PCCC chợ Đồng Xoài kiểm tra thiết bị, tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương phòng, chống cháy nổ - Ảnh: Quốc Việt

Anh Thủy cho biết: “Tết Nguyên đán cũng là lúc gần 600 tiểu thương hoạt động tại các nhà lồng chợ Đồng Xoài nhập và tích trữ lượng lớn hàng hóa, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy như: quần áo, vải, đồ nhựa, đồ khô, giày dép, vàng mã... Vì vậy, tôi và mọi người trong ban luôn tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong PCCC, không để sự cố cháy, nổ xảy ra”.

Bà Nguyễn Thị Toan, tiểu thương kinh doanh vàng mã tại chợ Đồng Xoài cho biết: “Ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở chúng tôi không thắp nhang, sử dụng điện phải an toàn, không sử dụng điện có bình tích trữ như xe máy điện. Tôi cũng được tổ PCCC hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố xảy ra”.

Là tiểu thương kinh doanh, buôn bán quần áo nhiều năm tại chợ Đồng Xoài, việc PCCC luôn được bà Trần Thị Thùy đặc biệt quan tâm. Bà Thùy chia sẻ: “Tôi thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và trang bị bình chữa cháy đặt tại nơi dễ thấy, dễ lấy và nhắc người vào chợ vải không được hút thuốc lá. Điều này không chỉ bảo vệ tài sản của gia đình mà còn góp phần phòng, chống cháy nổ, bảo vệ tài sản, tính mạng cho chính mình và mọi người”.

Tiểu thương chợ Đồng Xoài tập kết, tích trữ lượng lớn hàng hóa phục vụ tết, vì vậy cần nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ

Để đảm bảo an toàn PCCC, Ban Quản lý chợ Đồng Xoài đã thành lập tổ cơ động PCCC túc trực thường xuyên tại chỗ, tuyên truyền hướng dẫn tiểu thương ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, không lập bàn thờ, thắp nhang trong chợ, không kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như: cồn, xăng dầu, pháo nổ… và tuân thủ chế độ an toàn điện. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát các hệ thống, thiết bị phục vụ công tác PCCC tại chợ cũng được ban đặc biệt chú trọng.

Ông Giang Công Chung, Phó trưởng Ban Quản lý chợ Đồng Xoài cho biết: Càng về cuối năm, lượng hàng hóa về chợ và sức tiêu thụ của người dân rất lớn. Từ thực tế, chúng tôi đưa ra các biện pháp để PCCC như: Quán triệt, hướng dẫn tuyên truyền các hộ tiểu thương và người dân chấp hành nội quy, quy định về an toàn PCCC; kết hợp với lực lượng chức năng kiểm tra tất cả trang thiết bị PCCC của tiểu thương nhằm bảo đảm sử dụng khi có sự cố xảy ra; các tuyến đường trong chợ thông thoáng, phương tiện chữa cháy được lưu thông thuận tiện... Đồng thời thường xuyên kiểm tra máy móc, nước, lực lượng đảm bảo túc trực thường xuyên và chủ động kiểm tra máy móc, hồ chứa nước đảm bảo trong công tác PCCC để mọi người, mọi nhà đón tết vui tươi, an toàn.

Trung Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/153516/tang-cuong-phong-chong-chay-no-cho-dip-tet