Tăng cường khả năng phục hồi và quản lý rủi ro giữa bất ổn toàn cầu

Được tổ chức từ ngày 17 - 19/3 tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, Hội nghị về quản lý nợ lần thứ 14 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) sẽ phân tích các yếu tố chính đằng sau cuộc khủng hoảng nợ hiện nay, tìm cách tăng cường khả năng phục hồi, và quản lý rủi ro trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

 Giải quyết cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu cần những giải pháp cấp bách. Ảnh minh họa: Shutterstock

Giải quyết cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu cần những giải pháp cấp bách. Ảnh minh họa: Shutterstock

Hội nghị là nền tảng để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về những diễn biến và thách thức quan trọng mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt, liên quan đến việc quản lý nợ công trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay.

Đặc biệt, khi thế giới hướng tới Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về tài trợ cho phát triển (FfD4) do Liên hợp quốc chủ trì vào giữa năm nay, hội nghị của UNCTAD sẽ giúp định hình chương trình nghị sự toàn cầu về tài trợ cho phát triển, trong đó nợ là một nội dung quan trọng.

Với sự tham gia của các chính phủ, nhà quản lý nợ cấp cao, học viện, doanh nghiệp, xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế, hội nghị hướng đến giải quyết một trong những thách thức kinh tế lớn nhất của thời đại, đó là cách quản lý nợ công mà không kìm hãm sự phát triển.

“Bản thân nợ công không phải là vấn đề. Đó có thể là công cụ thiết yếu để tài trợ cho phát triển bền vững. Nhưng nợ có thể trở thành vấn đề khi chi phí trả nợ tăng cao hơn khả năng chi trả của một quốc gia”, UNCTAD cho biết.

Hiện nay, nhiều quốc gia đang phát triển đang chìm vào cuộc khủng hoảng nợ, với các khoản nợ nước ngoài chạm mức kỷ lục 11,4 nghìn tỷ USD trong năm 2023, chiếm 99% thu nhập xuất khẩu của những quốc gia này.

Kể từ năm 2017, tính bền vững của nợ ở các quốc gia đang phát triển đã trở nên tồi tệ hơn khi các khoản thanh toán lãi suất vượt quá doanh thu của chính phủ. Hơn một nửa trong số 68 quốc gia đủ điều kiện tham gia Quỹ Tín thác tăng trưởng và giảm nghèo (PRGT) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hiện đang phải đối mặt với tình trạng nợ nần, gấp đôi so với năm 2015.

Những cú sốc toàn cầu, từ đại dịch COVID-19 và căng thẳng địa chính trị cho đến cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và thảm họa khí hậu đã làm suy yếu thêm tài chính công. Hiện tại, khoảng 3,3 tỷ người đang sống ở những quốc gia chi cho việc trả nợ nhiều hơn cho giáo dục hoặc y tế.

Theo UNCTAD, một trong những giải pháp mới được kỳ vọng tại hội nghị lần này là sự ra mắt của DMFAS 7, phiên bản mới nhất của phần mềm quản lý nợ tiên tiến của UNCTAD. Hệ thống nâng cấp này sẽ cung cấp các công cụ tiên tiến để ghi chép, theo dõi và báo cáo nợ, với khả năng bảo mật mạnh hơn, phạm vi dữ liệu rộng hơn. Phiên bản mới sẽ tạo điều kiện cho việc thực hiện các quy trình hiệu quả, minh bạch và đáng tin cậy hơn, giúp đảm bảo các chính phủ có thể quản lý nợ hiệu quả mà không ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển. Cho đến nay, phần mềm DMFAS đã có mặt tại hơn 80 tổ chức trên khắp 60 quốc gia.

LÊ THẢO (Lược dịch từ UNCTAD)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-gioi/tang-cuong-kha-nang-phuc-hoi-va-quan-ly-rui-ro-giua-bat-on-toan-cau-151669.html