Tăng cường đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ, đưa tác phẩm báo chí tiếp cận với nhiều độc giả hơn

Ngày 19/6, Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo CAND nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Tham gia đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng có các đồng chí: Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí; Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ; Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài Chính; Hoàng Thị Phương Lựu, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đón đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Đại tá Trần Duy Hiển; Thượng tá Trần Hồng Thanh; Thượng tá Phan Đăng Trường; lãnh đạo và CBCS các ban trực thuộc Báo CAND khu vực Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Báo CAND.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Báo CAND và trao tặng cuốn sách “Đúng việc” của tác giả Giản Tư Trung tới các đồng chí trong Ban Biên tập Báo CAND.

Vui mừng đón nhận quà tặng của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Khải trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến thăm, động viên CBCS, phóng viên, công nhân viên của đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tặng các đồng chí trong Ban Biên tập Báo CAND cuốn sách “Đúng việc”.

Thiếu tướng Phạm Khải nêu rõ, những năm gần đây, vào các ngày lễ trọng đại của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CAND vinh dự được đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiều lần tới thăm, động viên. Báo cáo tóm tắt một số mặt công tác nổi bật của Báo CAND thời gian qua, Thiếu tướng Phạm Khải cho biết, năm 2023, Báo CAND tiếp tục giữ vững truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo CAND vinh dự được Hội đồng giải Báo chí Quốc gia trao tặng 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích. Trong đó, tác phẩm đoạt giải B là loạt bài “Chuyển đổi số - dấu ấn tiên phong và đột phá” viết về công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số. Tác phẩm đoạt giải C là loạt bài về “Tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam” - là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm tạo điều kiện cho các phạm nhân học tập, lao động để sau khi trở về cộng đồng có nghề ổn định cuộc sống; giải Khuyến khích là tác phẩm “Những kẻ giảo hoạt và lá bài nhân quyền”, đây cũng là tác phẩm đã đoạt giải B Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức.

Thiếu tướng Phạm Khải báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Đoàn công tác về một số mặt công tác của Báo CAND.

Thiếu tướng Phạm Khải cho biết, những năm gần đây, mặc dù nhiều khó khăn do tình hình khách quan đem lại, trong đó có dịch bệnh COVID - 19, song với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập, sự chung sức, đồng lòng của tất cả anh chị em trong cơ quan, đời sống kinh tế báo chí của CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND đã được nâng lên đáng kể. Ngoài ra, Báo CAND tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội - từ thiện, thăm hỏi, tặng quà các gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách trên mọi miền Tổ quốc.

Đồng chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương những kết quả, thành tích Báo CAND đã đạt được thời gian qua. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo, CBCS Báo CAND thông tin về công tác làm báo cũng như sự trăn trở của anh chị em trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra một chỉ thị mới tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động của báo chí truyền thông - Chỉ thị số 07/CT-TTg về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Theo đó, truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách.

Đại tá Trần Duy Hiển phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, CBCS Báo CAND tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ, đa phương tiện, đa nền tảng để đưa tác phẩm báo chí tiếp cận với nhiều độc giả hơn. Đồng thời, tổ chức nội dung tin, bài với nhiều hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng độc giả khác nhau. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và coi đây là vũ khí của những người làm báo trong thời đại mới.

Đánh giá chất liệu báo chí trong đời sống xã hội và ngành Công an rất phong phú, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng một lần nữa chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CAND tiếp tục khai thác hiệu quả, có những tác phẩm hay, ý nghĩa với độc giả...

X.Mai- V.Linh- HPhong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tang-cuong-dau-tu-ap-dung-khoa-hoc-cong-nghe-dua-tac-pham-bao-chi-tiep-can-voi-nhieu-doc-gia-hon-i697436/