Quân dân Đắk Nông đồng lòng giữ vững đường biên, cột mốc

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) thuộc các đơn vị bộ đội biên phòng và Nhân dân khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông luôn đồng sức, đồng lòng giữ vững bình yên vùng biên, bảo vệ an toàn mốc giới.

Tất cả vì bình yên nơi biên giới

Ông Hoàng Xuân Chúc, Tổ trưởng Tổ Tự quản đường biên cột mốc bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức là một trong những người có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cùng CB, CS các đồn biên phòng (ĐBP) trên địa bàn xã Quảng Trực bảo vệ bình yên biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Dang, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức luôn sâu sát nắm bắt tình hình dân cư và tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay giữ gìn an ninh khu vực biên giới

Từng là người lính biên phòng, hơn ai hết, ông Chúc luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm thiêng liêng của mình trong bảo vệ đường biên, mốc giới và sự bình yên cho Nhân dân. Từ đó, ông Chúc thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con trong bon Đắk Huýt chấp hành nghiêm nội quy, quy định khu vực biên giới, xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững mạnh.

“Tôi luôn nhắc nhở bà con, mỗi người dân phải là một “tai”, “mắt sống” trong bảo vệ cột mốc chủ quyền; luôn biết nghe ngóng tình hình, nêu cao cảnh giác, nắm bắt sự việc ở cơ sở một cách kịp thời, nhanh chóng để báo cho cấp có thẩm quyền”, ông Chúc cho biết.

Tổ tự quản đường biên cột mốc bon Đắk Huýt do ông Chúc làm Tổ trưởng có 10 thành viên. Mỗi khi ĐBP yêu cầu, tất cả đều sẵn sàng có mặt để cùng tham gia tuần tra khu vực biên giới, đồng thời dọn dẹp vệ sinh các cột mốc chủ quyền. Nhờ đó, tình hình an ninh khu vực biên giới của xã Quảng Trực luôn ổn định, giữ vững.

CB, CS Đồn Biên phòng Đắk Song, huyện Đắk Song phối hợp với các thành viên Tổ tự quản đường biên, cột mốc tuần tra, bảo vệ biên giới

Anh Đỗ Văn Phương, thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là Tổ phó Tổ tự quản đường biên, cột mốc nhiều năm qua. Theo anh Phương, khu vực này có khoảng 30 hộ dân thường xuyên làm rẫy, sinh sống. Do đó, anh thường xuyên phối hợp với ĐBP và các lực lượng tuần tra, tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Anh Phương chia sẻ: “Tổ tự quản chúng tôi luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng, tự giác cùng cán bộ, chiến sĩ ĐBP Đắk Song bảo vệ tốt đường biên, cột mốc. Định kỳ, sau khi đi tuần tra, kiểm soát dọc đường biên giới, chúng tôi lại dành thời gian để dọn dẹp vệ sinh xung quanh cột mốc. Việc tuyên truyền bà con chấp hành nội quy an ninh biên giới được thực hiện thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi”.

Tập trung xây dựng thế trận biên phòng lòng dân vững chắc

Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cũng như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc nên ĐBP Đắk Lao, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil luôn đề cao phương châm “Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Theo Trung tá Phạm Xuân Phương, Đồn trưởng ĐBP Đắk Lao, CB, CS của đơn vị thường xuyên phối hợp với Tổ bảo vệ đường biên cột mốc của địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch tuần tra, phát huy tốt sức mạnh toàn dân; đồng thời xuống địa bàn tiếp xúc với quần chúng Nhân dân để nắm bắt kịp thời tình hình liên quan đến đường biên, mốc quốc giới do địa phương quản lý.

Thông qua các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quần chúng Nhân dân trên địa bàn Đắk Lao đã phát hiện, cung cấp cho ĐBP nhiều thông tin giá trị, từ đó kịp thời ngăn chặn có hiệu quả nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

“Với phương châm “Ở đâu có đường biên, cột mốc, ở đó có quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ”, người dân xã biên giới Đắk Lao luôn nêu cao ý thức về chủ quyền biên giới quốc gia, tự nguyện tham gia các phong trào ở địa phương, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ công tác phối hợp giữa lực lượng bộ đội biên phòng với Nhân dân mà thế trận quốc phòng được củng cố; an ninh, trật tự khu vực biên giới xã Đắk Lao được giữ vững”, Trung tá Phạm Xuân Phương cho biết.

CB, CS ĐBP Cửa khẩu Thuận An, huyện Đắk Mil luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, cột mốc

ĐBP Đắk Song đứng chân trên địa bàn xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song luôn chú trọng phát huy vai trò của tổ tự quản đường biên, cột mốc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Với phương châm "Dựa vào dân để bảo vệ đường biên, cột mốc", CB, CS của đơn vị thường xuyên phối hợp với tổ tự quản đường biên, cột mốc trong tuần tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình dân cư, an ninh chính trị ở khu vực biên giới. Qua tuyên truyền nhắc nhở, người dân khu vực biên giới xã Thuận Hạnh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng thông báo khi có người lạ xâm nhập vào địa bàn, yên tâm lao động sản xuất, chấp hành nghiêm nội quy, quy định khu vực biên giới.

Trên khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông có 74 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, buôn, bon, bản với 542 thành viên tham gia; 27 tập thể, 599 hộ gia đình và 442 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 62/99 mốc quốc giới, 94,414km đường biên giới và 1 công trình biên giới là cầu Đắk Dang.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh ký kết Quy chế phối hợp với huyện ủy 4 huyện biên giới. Trong đó, việc huy động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là một trong những nội dung trọng tâm. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và Gặp mặt, biểu dương cán bộ BĐBP tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đánh giá, thời gian qua, BĐBP tỉnh Đắk Nông đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào quân đội, cấp ủy, chính quyền. Để góp phần xây dựng biên giới vững mạnh, lực lượng BĐBP cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, gần dân, sát dân, quy tụ được lòng dân, sức dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hoàng Trọng

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/quan-dan-dak-nong-dong-long-giu-vung-duong-bien-cot-moc-209995.html