Tăng cường công tác quản lý góp phần ổn định thị trường

Qua công tác quản lý thị trường trên địa bàn Bình Thuận, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và kịp thời xử lý nhiều vụ vi phạm trong nửa đầu năm 2024...

Trong thời gian này, lực lượng quản lý thị trường Bình Thuận đã kiểm tra 268 trường hợp, qua đó phát hiện gần 140 vụ vi phạm và tiến hành xử lý thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng, ngoài ra còn tịch thu một số hàng hóa vi phạm khác.

Đối với mặt hàng xăng dầu, lực lượng chức năng kiểm tra 42 trường hợp, phát hiện và xử lý 19 vụ vi phạm gồm 24 hành vi chủ yếu do không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định hoặc không xây dựng, duy trì và áp dụng có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo quy định… Thông qua kiểm tra mặt hàng gas cũng đã phát hiện và xử lý 15 vụ vi phạm, trong đó nhiều nhất (10 vụ) là vi phạm về hành vi sử dụng người quản lý, nhân viên làm việc tại cửa hàng bán lẻ LPG chai không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm dịp trước - trong và sau Tết Nguyên đán (ảnh minh họa).

Trong khi với mặt hàng thực phẩm thì xúc tiến kiểm tra 32 trường hợp, phát hiện và xử lý 7 vụ vi phạm, bao gồm 6 vụ vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu và 1 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Riêng mặt hàng đường cát đã kiểm tra phát hiện 2/2 vụ vi phạm, ngoài xử phạt vi phạm hành chính còn tịch thu số lượng đường cát khá lớn. Tiếp đó, lực lượng quản lý thị trường tỉnh cũng kiểm tra mặt hàng thuốc lá phát hiện và xử lý 1 vụ vi phạm, còn mặt hàng phân bón có 2 vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý. Về mặt hàng thời trang, qua kiểm tra 41 trường hợp đã phát hiện và xử lý 41 vụ vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiến hành kiểm tra mặt hàng mỹ phẩm thì phát hiện và xử lý 8/8 vụ vi phạm, hầu hết vi phạm về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu...

Mặt khác trong 6 tháng qua, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận còn phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 143 trường hợp, phát hiện và xử lý 5 vụ vi phạm. Trong đó có tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường trước - trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại một số địa bàn (Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, La Gi, Phan Thiết) và phát hiện, xử lý 1 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. Gắn với việc kiểm tra cũng nhắc nhở 120 quầy bán hàng tết tại chợ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về chấp hành tốt điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm... Hay như đã phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra gần 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (cơ sở giết mổ gia cầm; sản xuất rượu, nước mắm, cốm sữa, bún, nước uống đóng chai...), cơ sở sơ chế nông sản (hạt dưa, hạt bí, hạt điều…) và các mặt hàng bánh kẹo, đường, sữa, bia, gạo... Qua đó phát hiện và xử lý 1 trường hợp sản xuất nước uống đóng chai nhưng không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cục Quản lý thị trường Bình Thuận dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt vào cuối năm - thời điểm giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 do nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Thế nên công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh sẽ được quan tâm hơn nữa, nhất là với hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm xuất xứ và gian lận thương mại điện tử. Đồng thời cũng tập trung vào những mặt hàng quan trọng như: Đường cát, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, vật tư nông nghiệp và hóa chất, nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền hoặc các sản phẩm thuốc lá mới, xì gà...

Thông qua quản lý địa bàn và nắm vững diễn biến tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, việc tăng cường kiểm tra không những tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa lưu thông trên thị trường mà còn góp phần ổn định thị trường tại địa phương.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, trong nửa đầu năm nay lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra và phát hiện 8/8 vụ vi phạm, hiện đã xử lý 2 vụ về hành vi: Không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng đến người tiêu dùng; Sử dụng biểu tượng đã thông báo để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng khi chưa được xác nhận thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tang-cuong-cong-tac-quan-ly-gop-phan-on-dinh-thi-truong-120031.html