Tăng cường bồi dưỡng, phát triển đảng viên

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên giữ vai trò then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố đã chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, tăng cường bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

Đảng ủy xã Hòa Vang tổ chức tọa đàm “Nâng cao nhận thức, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ảnh: V.D

Đảng ủy xã Hòa Vang tổ chức tọa đàm “Nâng cao nhận thức, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ảnh: V.D

Nâng cao nhận thức

Tại xã Hòa Vang, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy xã xác định là giải pháp trọng tâm nhằm giúp quần chúng ưu tú, học viên lớp cảm tình đảng nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, học tập nghị quyết, trao đổi, thảo luận, quần chúng từng bước được trang bị kiến thức nền tảng, củng cố niềm tin, xác định rõ mục tiêu phấn đấu.

Là một trong những quần chúng ưu tú tiêu biểu, chị Nguyễn Thị Yến Na, giáo viên Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, hiện sinh hoạt tại thôn Túy Loan Đông 2 (xã Hòa Vang) cho rằng, việc tham gia lớp cảm tình Đảng và các hoạt động sinh hoạt chính trị đã giúp bản thân nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người giáo viên trong sự nghiệp trồng người.

Theo chị Na, phấn đấu vào Đảng là quá trình giúp mỗi cá nhân trưởng thành hơn về nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm, từ đó nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, xứng đáng là nguồn phát triển đảng trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Hùng Vương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Vang cho biết, việc nâng cao nhận thức giúp quần chúng hiểu rằng phấn đấu vào Đảng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi quá trình rèn luyện lâu dài, bền bỉ và toàn diện cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong công tác, sinh hoạt.

Trong quá trình sinh hoạt, nhiều quần chúng ưu tú chia sẻ áp lực công việc chuyên môn, hạn chế về thời gian tham gia sinh hoạt, phong trào tại cơ sở; tâm lý e ngại, thiếu tự tin của một bộ phận đoàn viên, thanh niên trẻ. Tuy nhiên, đa số học viên lớp cảm tình Đảng và quần chúng ưu tú đều thể hiện tinh thần cầu thị, ý thức trách nhiệm và quyết tâm rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Theo ông Vương, phấn đấu trở thành đảng viên là quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi học viên lớp cảm tình Đảng, quần chúng ưu tú phải xác định đúng động cơ vào Đảng, không ngừng rèn luyện, tự soi, tự sửa, chủ động vượt qua tâm lý e ngại, tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu.

Đồng thời, cấp ủy, chi bộ phải tăng cường trách nhiệm trong công tác phát hiện, theo dõi, kèm cặp, tạo môi trường rèn luyện thực chất, bảo đảm việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên đúng tiêu chuẩn, chất lượng, không chạy theo số lượng.

Đảng ủy xã Việt An khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: V.D

Đảng ủy xã Việt An khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: V.D

Chú trọng chất lượng

Trong khi đó, tại xã Việt An, cùng với việc nâng cao nhận thức chính trị cho quần chúng, Đảng ủy xã xác định rõ yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Bà Trần Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Việt An cho biết, việc kết nạp đảng viên mới được thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành, kiên quyết không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng.

Trong đó, vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục được phát huy trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chuyên môn, công tác xã hội, quần chúng được rèn luyện, thử thách, từng bước khẳng định phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm.

Các chi bộ cơ sở chủ động phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, thường xuyên nhận xét, đánh giá quá trình phấn đấu để kịp thời định hướng, tạo điều kiện cho quần chúng trưởng thành.

Việc nâng cao nhận thức, bồi dưỡng động cơ vào Đảng cho học viên lớp cảm tình Đảng và quần chúng ưu tú, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của quần chúng.

Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

VY DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tang-cuong-boi-duong-phat-trien-dang-vien-3321971.html