Tận dụng tối đa công nghệ để nâng cao chất lượng chính sách

Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tận dụng công nghệ tiên tiến như AI, blockchain, Big Data để nâng cao chất lượng ra quyết định chính sách, cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý...

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra ngày 8.8, các báo cáo cho thấy công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, là một trong những dấu ấn rõ nét nhất của nhiệm kỳ.

Theo đó, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của ngành tư pháp, đặc biệt là trong quản lý thi hành án, công chứng, chứng thực, hộ tịch, đăng ký giao dịch bảo đảm...

Việc triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Điều này thể hiện tinh thần đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển như tinh thần của “bộ tứ” nghị quyết chiến lược quan trọng mới ban hành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho hay ngành tư pháp đã phát huy vai trò tiên phong, tham gia kiến tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển đất nước, phục vụ nhân dân và đạt được nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu

Theo đó, đổi mới tư duy pháp luật và tham mưu xây dựng hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, đồng bộ, khả thi; trực tiếp tham mưu Chính phủ, Quốc hội nhiều giải pháp có tính đột phá trong đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Bám sát định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, chúng ta dứt khoát nói ‘không’ với bất cứ hạn chế, bất cập nào trong thể chế, pháp luật; không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi”, ông Ninh cho hay đại hội sẽ xác định các nhóm nhiệm vụ cần thực hiện, từ nhiệm vụ chuyên môn đến phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh Bộ Tư pháp cần đổi mới toàn diện tư duy, quy trình, phương thức tổ chức xây dựng pháp luật, bảo đảm vai trò kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực.

Ngoài ra, tham mưu kiến trúc lại hệ thống pháp luật quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi và hiện đại. Qua đó tạo nền tảng vững chắc cho cải cách bộ máy nhà nước, cải cách tư pháp, chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững.

“Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật khoa học hơn, thực tiễn hơn và có tính phản hồi cao hơn; chế hóa kịp thời các lĩnh vực mới, có tính dẫn dắt như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu cá nhân, kinh tế tuần hoàn, tài sản ảo, hợp đồng thông minh, bảo vệ quyền con người trong không gian số...”, ông Long nói.

Phó thủ tướng đề nghị đổi mới tư duy quản lý pháp luật theo hướng chuyển từ "ban hành" sang "quản trị pháp luật". Xây dựng và vận hành một hệ thống giám sát, kiểm tra thi hành pháp luật thực chất, hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ số, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn và phân tích thông minh.

Song song đó, đẩy mạnh phát triển hệ thống thi hành án số hóa, xây dựng nền tảng kết nối dữ liệu liên thông giữa các cơ quan; tăng cường tương tác và hỗ trợ trực tiếp người dân, tạo sự thuận tiện, công khai, minh bạch và trách nhiệm hơn.

Ông Long nhấn mạnh cần tận dụng tối đa các công nghệ tiên tiến như AI, blockchain, dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud) để nâng cao chất lượng ra quyết định chính sách, cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý, tăng cường minh bạch trong quản lý, thi hành pháp luật.

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cần đổi mới bộ máy theo hướng sáng tạo, năng động; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp giỏi về chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ, kinh nghiệm trong quản lý; đặc biệt là am hiểu kiến thức về chuyển đổi số và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm soát quyền lực, đặc biệt là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; ứng dụng hiệu quả công nghệ số, xây dựng hệ thống quản lý và giám sát minh bạch, hiện đại.

Phó thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ tin tưởng Bộ Tư pháp sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là "người gác cổng" của hệ thống pháp luật.

Lam Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tan-dung-toi-da-cong-nghe-de-nang-cao-chat-luong-chinh-sach-235960.html