'Tam trụ' phát triển du lịch Lai Châu

Sáng qua 9.10 tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tỉnh ủy Lai Châu do Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi về định hướng phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đưa văn hóa thành động lực phát triển

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng khi Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa tổ chức thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, ý thức sâu sắc vai trò, vị trí của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Bộ trưởng, những nội dung địa phương nêu ra cần được trao đổi, thảo luận, Bộ sẽ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ sẽ tổng hợp và có ý kiến góp ý để báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. “Tinh thần làm việc giữa Bộ và địa phương thống nhất với quan điểm, Bộ lãnh đạo, Sở đồng hành, tất cả vì mục tiêu chung là phát triển văn hóa”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải cho biết, Lai Châu có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch với địa thế núi non hùng vĩ, nhiều hang động, thác nước, đặc biệt là bốn ngọn núi nằm trong “tứ đại đỉnh đèo”. Văn hóa Lai Châu mang bản sắc độc đáo của 24 dân tộc, trong đó 4 dân tộc chỉ riêng có tại địa phương; kèm nhiều đặc sản, di tích và danh thắng nổi tiếng.

Những năm qua, với sự quan tâm của Bộ VHTTDL, địa phương tổ chức hiệu quả nhiều sự kiện lớn như: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Thái; dân tộc Mông; các dân tộc dưới 10.000 người… Đặc biệt, giải Marathon Báo Tiền Phong lần thứ 64 được tổ chức thành công, góp phần quảng bá vùng đất, con người và tiềm năng của Lai Châu đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Năm 2024, du lịch Lai Châu có “bước nhảy vọt” khi đón và phục vụ trên 1,3 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế ước 30.500 lượt), tăng 30% so với cùng kỳ 2023, vượt mục tiêu 20,5%; doanh thu ước đạt trên 1.084 tỉ đồng. Đà tăng trưởng này vừa tiếp sức cho kinh tế địa phương, vừa khẳng định sức hút của điểm đến mới mang tên Lai Châu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Tống Thanh Hải cho rằng, tiềm năng của tỉnh vẫn chưa được khai thác đầy đủ, mức độ phát triển chưa tương xứng lợi thế. Tỉnh đề nghị Bộ VHTTDL quan tâm, hỗ trợ và đưa Lai Châu vào danh mục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong thời gian tới. Ba đề xuất trọng tâm gồm: Đầu tư thiết chế văn hóa cấp tỉnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của người dân; Tu bổ, tôn tạo ba di tích quốc gia (Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ, hang Tiên Sơn, Pusamcap); Triển khai hiệu quả chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam… đã cho ý kiến đối với các đề xuất của tỉnh Lai Châu

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn địa phương phát huy lợi thế sẵn có, tiếp tục gặt hái thành công toàn diện; đặc biệt trong lĩnh vực VHTTDL; kiên định tinh thần: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”.

Khơi dậy tiềm năng, tạo bước đột phá

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận nỗ lực của tỉnh Lai Châu trong phối hợp với Bộ VHTTDL bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Dù mới ở giai đoạn đầu, Lai Châu đã kết nối phát triển văn hóa với du lịch, từng bước khai thác các tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa dân tộc để xác lập hướng phát triển phù hợp. Bộ trưởng nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục nhận diện rõ hơn thế mạnh của mình, đồng thời so sánh, đối chiếu với các tỉnh lân cận để tìm ra hướng đi mang tính đột phá, bền vững trong thời gian tới. Song song đó, Bộ trưởng đề nghị các Cục, Vụ chức năng của Bộ sau buổi làm việc, chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đồng chủ trì buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đồng chủ trì buổi làm việc

Để có thể đẩy mạnh các loại hình du lịch gắn với di sản, “biến di sản thành tài sản” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng gợi mở Lai Châu cần phát triển thể thao phong trào và nghiên cứu tổ chức các giải thể thao quy mô lớn như leo núi, thể thao mạo hiểm, qua đó rút ngắn khoảng cách phát triển và nâng cao chất lượng thụ hưởng văn hóa cho người dân.

Về ba kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng đồng ý với đề xuất xây dựng Bảo tàng tỉnh Lai Châu, coi đây là nhu cầu cần thiết và chính đáng. “Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn là thiết chế văn hóa quan trọng của địa phương, phù hợp tiêu chí Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Bộ sẽ tổng hợp đề xuất của tỉnh và đưa vào danh mục cần triển khai trong thời gian tới để báo cáo Bộ Tài chính”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Để dự án đạt hiệu quả, địa phương cần chủ động lựa chọn vị trí xây dựng thuận lợi, có tầm nhìn dài hạn; sớm thực hiện giải phóng mặt bằng và lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp, có thể tham khảo chuyên gia, tổ chức tư vấn quốc tế để bảo đảm chất lượng. Bộ trưởng cũng cảnh báo, nếu thiếu định hướng, bảo tàng dễ trở thành “kho chứa hiện vật” thuần túy. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, yếu tố công nghệ và hiệu ứng trưng bày hiện đại rất quan trọng, đòi hỏi địa phương huy động đội ngũ chuyên gia tham gia ngay từ đầu.

“Tỉnh cần thực hiện song song hai nhiệm vụ: Vừa hoàn thiện hồ sơ, vừa triển khai các bước chuẩn bị cho dự án, hướng tới xây dựng một bảo tàng tự chủ, vận hành hiệu quả, đóng góp thiết thực cho phát triển văn hóa - du lịch của Lai Châu”, theo Bộ trưởng.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, Bộ trưởng lưu ý, tỷ lệ vốn đối ứng giữa ngân sách địa phương và Trung ương là vấn đề cần quan tâm, vì vậy địa phương phải chủ động bố trí nguồn lực. Đối với công tác bảo tồn, tu bổ các di tích quốc gia trên địa bàn, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo từng hạng mục, báo cáo Bộ VHTTDL phê duyệt.

Bộ trưởng mong muốn địa phương phát huy lợi thế sẵn có, tiếp tục gặt hái thành công toàn diện; đặc biệt trong lĩnh vực VHTTDL, Lai Châu kiên định tinh thần: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”.

Tạo đà cho văn hóa, thể thao, du lịch Lai Châu ngày càng phát triển

VHO - Sáng 9.10 tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh ủy Lai Châu do Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Ngân làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có lãnh đạo Văn phòng Bộ, lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan.

Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ VHTTDL, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cho biết, tỉnh luôn xác định xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hệ thống thiết chế văn hóa giữ vai trò then chốt. “Chúng tôi rất xúc động và trân trọng sự hỗ trợ quý báu từ Bộ; đồng thời yêu cầu các đơn vị trong tỉnh bắt tay thực hiện ngay các công việc cần thiết, trong điều kiện nhanh nhất có thể để sẵn sàng triển khai khi được Bộ VHTTDL phê duyệt chủ trương”, ông Lê Minh Ngân nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng khẳng định, tỉnh sẽ chủ động chuẩn bị các bước, bảo đảm khi dự án được triển khai sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Về lĩnh vực du lịch, tỉnh mong muốn Bộ VHTTDL làm cầu nối, giới thiệu doanh nghiệp du lịch đến với Lai Châu, hỗ trợ tổ chức các đoàn farmtrip nhằm quảng bá hình ảnh địa phương; khẳng định tỉnh có nhiều lợi thế phát triển thể thao mạo hiểm, cùng quy hoạch sân golf và hệ thống đường cao tốc thuận lợi, tạo điều kiện thu hút du khách và nhà đầu tư.

Với sự quan tâm của Bộ VHTTDL cùng quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, văn hóa - thể thao - du lịch sẽ trở thành trụ cột vững chắc, đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

HÀ AN; ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/tam-tru-phat-trien-du-lich-lai-chau-173664.html