Tạm giữ nhiều xe máy chạy vào đường vành đai 3 trên cao

Biết rõ đường Vành đai 3 trên cao là cao tốc dành riêng cho ô tô nhưng nhiều người đi xe máy, ba bánh vẫn cố tính vi phạm và kết quả bị CSGT xử phạt nặng, giam xe giữ bằng...

Đường cao tốc Vành đai 3 trên cao đoạn từ Hoàng Quốc Việt đi cầu vượt Mai Dịch, thuộc địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Đường vành đai 3 dài khoảng 65 km, đi qua 9 quận, huyện của TP Hà Nội, riêng đoạn trên cao 10 km, được thiết kế chuẩn cao tốc, có ba làn xe mỗi bên, trong đó một làn khẩn cấp với vận tốc tối đa theo từng đoạn từ 80-100km/h.

Để đảm bảo trật tự ATGT trên đường Vành đai 3, tại hai đầu của tuyến đường, các đơn vị chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo phân làn, biển cấm mô tô, xe máy và người đi bộ tham gia giao thông. Hệ thống biển báo còn được nhắc lại tại những điểm lên, xuống dọc theo tuyến đường. Lực lượng CSGT cũng liên tục tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhưng nhiều người đi xe máy, xe ba bánh vô ý thức vẫn cố tình di chuyển vào đường cấm, bất chấp tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra.

Hình ảnh người đi xe máy cố tình vi phạm biển cấm, đi lên đường Vành đai 3 trên cao được PV CAND ghi nhận vào sáng 27/12.

Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác tuần tra dọc tuyến và lập chốt xử lý xe máy, xe ba bánh lưu thông vào đường cấm (Vành đai 3 trên cao).

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 bắt đầu triển khai từ 7h30 sáng và chỉ sau khoảng 1 tiếng đồng hồ đã xử lý được gần 10 trường hợp xe máy vi phạm.

Khi thấy lực lượng CSGT, nhiều người vi phạm bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy.

Chị N.T.N. (SN 1983, quê tại Tuyên Quang) là một trường hợp vi phạm bị xử lý trong sáng nay cho biết, chị đi theo phản xạ chứ không chú ý đến biển cấm nên mới đi nhầm lên đường Vành đai 3 trên cao. "Khi đi vào đường cấm thì tôi biết mình đi nhầm nên không thể quay lại nữa rồi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, quan sát kỹ biển báo để không bị phạt nữa", chị N. nói thêm.

Trong khi đó, hầu hết các trường hợp vi phạm còn lại đều đưa ra lý do bởi sợ tắc đường muộn giờ làm nên mới đi lên đường cấm. Mức xử phạt đối với người vi phạm là 2,5 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo Thiếu tá Lê Văn Đông (cán bộ Đội CSGT số 6), việc lực lượng chức năng tuần tra xử lý chỉ là một phần bởi thực tế tình trạng xe máy đi lên Vành đai 3 trên cao là do chính ý thức của người tham gia giao thông. Người đi xe máy, xe ba bánh biết rõ hành vi trên là bị cấm nhưng vì lợi ích của bản thân nên mặc nhiên coi thường pháp luật mà vi phạm. Trong thời gian tới, Đội CSGT số 6 tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, đi vào đường cấm. Ngoài ra, đơn vị sẽ kiến nghị cơ quan chức năng lắp đặt camera để tăng cường phạt nguội.

B.Châu - Q.Trường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/tam-giu-nhieu-xe-may-chay-vao-duong-vanh-dai-3-tren-cao--i718477/