Mỹ và Taliban ngày 29-2 đã chính thức ký Thỏa thuận hòa bình lịch sử, đặt nền móng cho việc chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần hai thập kỷ tại Afghanistan. Theo thỏa thuận, Mỹ và các đồng minh NATO sẽ rút quân khỏi Afghanistan trong một lộ trình kéo dài 18 tháng. Đổi lại, Taliban cam kết chấm dứt bạo lực, không để Afghanistan trở thành vùng đất của khủng bố.
Sau hàng chục năm sống trong xung đột và bạo lực, người dân Afghanistan đang đứng trước cơ hội có được nền 'hòa bình thực sự' sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận lịch sử, mở đường cho tiến trình rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi quốc gia Tây Nam Á này trong 14 tháng tới.
Lãnh tụ của Taliban đã gặp gỡ các nhà ngoại giao cấp cao từ các quốc gia bao gồm Nga, Indonesia và Na Uy, vài giờ sau khi ký thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt chiến tranh Afghanistan nhóm Hồi giáo này cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS News của Mỹ ngày 23-2, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ông Robert O'Brien cho biết Mỹ có thể sẽ không ký thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân Taliban ở Afghanistan nếu nhóm này không tuân thủ thỏa thuận giảm bạo lực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ký phê chuẩn nếu Mỹ nhất trí thỏa thuận hòa bình với Taliban và cho rằng phiến quân 'đã mệt mỏi vì chiến đấu.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS News của Mỹ ngày 23/2, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ông Robert O'Brien cho biết Mỹ có thể sẽ không ký thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân Taliban ở Afghanistan nếu nhóm này không tuân thủ thỏa thuận giảm bạo lực.