Tài sản Mark Zuckerberg tăng mạnh nhất từ đầu năm 2024, vượt Jensen Huang

Tài sản của Mark Zuckerberg tăng nhiều hơn bất kỳ ai khác trong năm nay, gồm cả Jensen Huang, sau khi khối tài sản của Giám đốc điều hành Nvidia giảm mạnh trong tuần này.

Tài sản của Mark Zuckerberg, nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Meta Platforms, đã tăng hơn 54 tỉ USD trong năm 2024 lên mức 182 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index (bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg). Hiện Mark Zuckerberg xếp thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, chỉ kém 7 tỉ USD so với người đang ở vị trí thứ 3 là Bernard Arnault (nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn bán hàng xa xỉ LVMH).

Elon Musk (Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX) hiện vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản 243 tỉ USD. Xếp vị trí thứ hai là Jeff Bezos (nhà sáng lập và Chủ tịch hội đồng quản trị Amazon) với tài sản 197 tỉ USD.

Đầu tuần nay, Jensen Huang vẫn dẫn trước Mark Zuckerberg về mức tăng tài sản nhiều nhất kể từ đầu năm 2024. Thế nhưng, Jensen Huang đã mất 11,5 tỉ USD trong hai ngày giao dịch gần nhất do cổ phiếu Nvidia giảm mạnh, hiện Giám đốc điều hành Nvidia chỉ còn 93,4 tỉ USD và đứng thứ 18 thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tuy vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, tài sản của nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Nvidia đã tăng 44 tỉ USD.

Meta Platforms là công ty truyền thông xã hội mạnh mẽ sở hữu Facebook, WhatsApp, Instagram và Threads. Dưới sự lãnh đạo của Mark Zuckerberg, Meta Platforms đã đầu tư mạnh vào thực tế ảo, metaverse và trí tuệ nhân tạo (AI) những năm gần đây.

Những cuộc đầu tư tốn kém ban đầu làm các nhà đầu tư lo lắng, dẫn đến giá cổ phiếu Meta Platforms giảm hơn 75% trong khoảng thời gian từ tháng 9.2021 đến tháng 11.2022.

Thế nhưng, sự bùng nổ AI và những dấu hiệu cho thấy Meta Platforms đang cắt giảm chi tiêu đã làm hồi sinh sự quan tâm đến công ty giống một nhà lãnh đạo tiềm năng trong công nghệ, truyền thông và giải trí thế hệ tiếp theo.

Cổ phiếu Meta Platforms đã tăng hơn 5 lần so với mức thấp nhất vào năm 2022, được giao dịch ở mức cao kỷ lục trên 515 USD, với vốn hóa thị trường hiện là 1.300 tỉ USD.

Sự trở lại mạnh mẽ này làm tăng đáng kể giá trị cổ phần khoảng 13% của Mark Zuckerberg trong Meta Platforms. Tài sản cá nhân của doanh nhân 40 tuổi người Mỹ tăng từ dưới 35 tỉ USD vào tháng 11.2022 lên hơn 182 tỉ USD hiện nay.

Khi Jensen Huang gặp vận rủi, Mark Zuckerberg đã vươn lên trở thành người có mức tăng tài sản lớn nhất kể từ đầu năm 2024. Điều đáng nói là Mark Zuckerberg và Jensen Huang là bạn thân, từng đổi áo cho nhau hai lần trong năm nay.

Mark Zuckerberg (trái) và Jensen Huang đổi áo khoác cho nhau hồi tháng 3 - Ảnh: Instagram

Mark Zuckerberg (trái) và Jensen Huang đổi áo khoác cho nhau hồi tháng 3 - Ảnh: Instagram

Vốn hóa thị trường Nvidia giảm kỷ lục trong 1 ngày

Cổ phiếu Nvidia đã giảm 9,5% vào hôm 3.9, mức giảm vốn hóa thị trường 1 ngày nhiều nhất từ trước đến nay với một công ty Mỹ.

Điều này diễn ra khi các nhà đầu tư giảm bớt sự lạc quan của họ về AI trong đợt bán tháo cổ phiếu rộng lớn trên thị trường sau dữ liệu kinh tế ảm đạm.

Nvidia mất 279 tỉ USD vốn hóa thị trường, dấu hiệu chính cho thấy các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn về công nghệ AI mới nổi đã thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng thị trường chứng khoán năm nay.

Những lo lắng mới nhất về AI xuất hiện sau khi Nvidia đưa ra dự báo kết quả kinh doanh quý 3/2024 không đáp ứng được kỳ vọng cao của các nhà đầu tư, vốn thúc đẩy đà tăng chóng mặt cổ phiếu cho hãng chip AI số 1 thế giới.

"Lượng tiền lớn như vậy đã đổ vào công nghệ và chất bán dẫn trong 12 tháng qua khiến giao dịch bị lệch hoàn toàn", Todd Sohn, chiến lược gia ETF tại hãng Strategas Securities, cho biết.

ETF là viết tắt của Exchange Traded Fund, nghĩa là Quỹ hoán đổi danh mục. Đây là một loại quỹ đầu tư mô phỏng theo biến động của một chỉ số thị trường cụ thể, ví dụ S&P 500.

Cổ phiếu Intel giảm gần 9% sau khi Reuters đưa tin Giám đốc điều hành Pat Gelsinger và các lãnh đạo chủ chốt dự kiến sẽ trình bày kế hoạch lên hội đồng quản trị để cắt giảm các hoạt động kinh doanh không cần thiết và cải tổ chi tiêu vốn tại hãng sản xuất chip đang gặp khó khăn này.

Những lo ngại về việc thu được lợi nhuận chậm từ các khoản đầu tư AI lớn đã đeo bám các công ty có giá trị nhất Phố Wall những tuần gần đây, với cổ phiếu Microsoft và Alphabet được giao dịch thấp hơn sau báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2024 hồi tháng 7.

"Một số nghiên cứu gần đây đã đặt câu hỏi liệu doanh thu từ AI riêng lẻ cuối cùng có biện minh cho làn sóng chi tiêu vốn này hay không. Khi đánh giá chi phí vốn cho AI của từng công ty, các nhà đầu tư phải cân nhắc xem họ có đang sử dụng tốt nhất bảng cân đối kế toán và vốn của mình hay không", các chiến lược gia của hãng BlackRock viết trong một lưu ý cho khách hàng hôm 3.9.

Thời điểm chốt phiên ở mức cao kỷ lục hồi tháng 7, cổ phiếu Nvidia đã tăng gần gấp 3 lần vào năm 2024. Việc giảm giá gần đây khiến cổ phiếu công ty chỉ còn tăng 118% trong năm 2024 cho đến nay.

Mức giảm kỷ lục vốn hóa thị trường một phiên của Nvidia lớn hơn mức giảm 232 tỉ USD mà Meta Platforms gánh chịu ngày 3.2.2022, khi công ty mẹ Facebook đưa ra dự báo ảm đạm về kết quả kinh doanh, theo dữ liệu của hãng LSEG.

Sau khi Nvidia báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 tuần trước, các nhà phân tích ước tính trung bình thu nhập ròng hàng năm của công ty cho đến tháng 1.2025 tăng lên 70,35 tỉ USD so với mức khoảng 68 tỉ USD trước báo cáo.

Những ước tính về thu nhập tăng đó, kết hợp với mức giảm cổ phiếu Nvidia, khiến hãng chip này đang giao dịch ở mức gấp 34 lần thu nhập dự kiến, giảm so với mức hơn 40 lần hồi tháng trước.

Cổ phiếu Broadcom, nhà sản xuất chip khác được hưởng lợi từ sự bùng nổ trong điện toán AI, giảm 6,2% trước báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2024 hôm 5.9.

Dự báo không khả quan của Nvidia đã làm lu mờ kết quả vượt mong đợi về doanh thu và thu nhập điều chỉnh quý 2/2024, cũng như việc công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 50 tỉ USD.

Nvidia dự kiến biên lợi nhuận gộp điều chỉnh là 75%, cộng hoặc trừ 50 điểm cơ bản, trong quý 3/2024, so với dự báo từ các nhà phân tích là 75,5%, theo dữ liệu của hãng LSEG.

Nvidia báo cáo biên lợi nhuận gộp là 75,7% trong quý 2/2024, so với ước tính của các nhà phân tích là 75,8%.

Biên lợi nhuận gộp của Nvidia vẫn cao hơn các đối thủ cạnh tranh, nhờ vào mức giá cao gắn liền với các chip AI mạnh mẽ do công ty cung cấp. AMD đã ghi nhận biên lợi nhuận gộp điều chỉnh là 53% trong quý 2/2024.

Theo dữ liệu của LSEG, Nvidia dự báo doanh thu đạt 32,5 tỉ USD, cộng hoặc trừ 2%, trong quý 3/2024, so với ước tính trung bình từ các nhà phân tích là 31,77 tỉ USD. Dự báo doanh thu đó ngụ ý mức tăng trưởng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu quý 2/2024 của Nvidia là 30,04 tỉ USD, vượt ước tính của các nhà phân tích là 28,70 tỉ USD. Sau khi loại bỏ các chi phí bất thường, Nvidia kiếm được lợi nhuận 68 cent cho mỗi cổ phiếu trong quý 2/2024, vượt ước tính 4 cent so với con số 64 cent.

Doanh số trong phân khúc trung tâm dữ liệu của Nvidia tăng 154% lên 26,3 tỉ USD trong quý 2/2024, cao hơn ước tính là 25,15 tỉ USD. So với quý 1/2024, doanh số trong phân khúc trung tâm dữ liệu của Nvidia tăng 16% ở quý 2.

Ngoài ra, công ty có trụ sở tại thành phố Santa Clara (bang California, Mỹ) còn có doanh thu từ việc bán chip cho các công ty game và ô tô.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tai-san-mark-zuckerberg-tang-manh-nhat-tu-dau-nam-2024-vuot-jensen-huang-223452.html