Tài sản giới tỷ phú tăng vọt sau động thái tạm hoãn thuế của ông Trump: Ai hưởng lợi lớn nhất?
Quyết định tạm hoãn thuế của ông Trump đã ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực lên các sàn chứng khoán.
Sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố tạm hoãn áp thuế đối ứng với hơn 75 quốc gia trong 90 ngày và tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125%, thị trường chứng khoán toàn cầu đã phản ứng tích cực. Chỉ trong một ngày, khối tài sản của giới tỷ phú thế giới đã tăng kỷ lục – một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng sâu rộng từ các chính sách thương mại quốc tế.
Tài sản tăng “chóng mặt”, Elon Musk dẫn đầu
Theo Bloomberg Billionaires Index, ngày 9/4/2025 đã trở thành cột mốc đáng nhớ đối với 500 người giàu nhất thế giới khi tổng tài sản ròng của họ tăng thêm tới 304 tỷ USD - mức tăng cao nhất kể từ khi chỉ số này được lập ra.

Nhóm 10 tỷ phú giàu nhất thế giới trong danh sách Bloomberg Billionaires Index - (Ảnh: Bloomberg).
Trong số đó, CEO Tesla Elon Musk là người hưởng lợi lớn nhất, với khối tài sản tăng thêm 36 tỷ USD nhờ cổ phiếu Tesla bật tăng hơn 23%. Với cú bứt phá này, tài sản của Elon Musk đã vượt mốc 300 tỷ USD, củng cố vững chắc vị trí người giàu nhất hành tinh.
Không kém phần ấn tượng, CEO Meta - Mark Zuckerberg, cũng ghi nhận mức tăng tài sản 26 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 207 tỷ USD và vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng tỷ phú, chỉ sau Elon Musk và Jeff Bezos của Amazon.
Quyết định tạm hoãn thuế của ông Trump đã ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực lên các sàn chứng khoán. Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng hơn 9,5% – mức tăng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Bình quân, mỗi tỷ phú trong danh sách của Bloomberg đã "bỏ túi" thêm khoảng 3,5% giá trị tài sản ròng chỉ trong 24 giờ.
Đà phục hồi này cho thấy tâm lý thị trường vẫn nhạy cảm với các chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều áp lực từ lạm phát và tăng trưởng chậm.

Tài sản của Elon Musk đang tăng chóng mặt.
Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ
Cùng thời điểm tạm hoãn áp thuế với hơn 75 quốc gia, ông Trump cũng công bố tăng mạnh thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên mức 125%, với lý do Bắc Kinh “thiếu tôn trọng” các quy tắc thương mại quốc tế. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ lên 84%, thổi bùng trở lại căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Giới phân tích cho rằng, cuộc “ăn miếng trả miếng” này có thể khiến chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn, ảnh hưởng tới giá hàng hóa và tăng trưởng kinh tế.
Bất chấp đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán, các chuyên gia kinh tế vẫn giữ quan điểm thận trọng. Ngân hàng Goldman Sachs trước đó đã nâng mức dự báo khả năng suy thoái của nền kinh tế Mỹ trong 12 tháng tới lên 65%. Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Trump, tổ chức này đã điều chỉnh lại dự báo khi thị trường cho thấy nhiều dấu hiệu ổn định hơn.
Việc tạm hoãn áp thuế của cựu Tổng thống Donald Trump được đánh giá là một “cú hích” ngắn hạn cho thị trường tài chính và giới siêu giàu, đặc biệt là những người có cổ phần lớn trong các tập đoàn công nghệ. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn là điểm nóng chưa có lời giải. Sự bùng nổ tài sản của các tỷ phú có thể chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm mang tên bất ổn kinh tế toàn cầu.
(Nguồn: Bloomberg, CNBC)